Nhật ký tham gia diễn đàn

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Đến dự với chúng mình còn có các nhà báo từ:
- Dân trí;
- VOV;
- CAND;
- Đại đoàn kết;
- Tuổi trẻ (cũng là thành viên của CSTT)

Ngoài ra 2 báo
- Phụ nữ VN
- vietbao
vì bận việc đột xuất ko đến được những cũng sẽ có tin bài về Lễ ra mắt này của chúng mình.

Một mẹ được phỏng vấn có ghi lại cho các mẹ cùng đọc:

Trong số những câu hỏi mà các nhà báo đưa ra, có 3 câu này rất hay, mà mình muốn ghi lại cho mọi người cùng đọc. (đại ý thôi nhé, mình ko nhớ chính xác từng câu chữ.)

1. Tại sao các bạn lại quyết định tách ra hoạt động độc lập trong khi kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, khó khăn thế này? Đối với báo mình, mọi năm làm từ thiện ko khó lắm nhưng từ năm nay đặc biệt khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế, cân nhắc hơn trong việc làm tt vì ngân quỹ của họ bị cắt giảm

- CSTT tách ra thời điểm này là hoàn toàn chín muồi, với một tổ chức hoạt động với bề dày đã hơn 5 năm, có quy củ, quy mô, nguyên tắc, có một lượng thành viên trung thành và tâm huyết, với hàng trăm trường hợp đã giúp đỡ hiệu quả, … Nhà báo có thể xem thêm trong các tài liệu mà CSTT đã gửi.

Thêm nữa, với một tổ chức từ thiện thuần tuý, không vì một mục đích cá nhân hay PR cho 1 tổ chức kinh doanh nào, thì việc suy thoái kinh tế ko hề ảnh hưởng đến việc tổ chức và hiệu quả hoạt động của Quỹ. Dù kinh tế có thế nào đi nữa thì trái tim và tấm lòng của mỗi thành viên CSTT vẫn nguyên vẹn như thế, hết lòng ủng hộ mọi hoạt động của Quỹ.


2. Trong tổ chức của các bạn có thành viên nào là đại gia đỡ đầu không?

- CSTT ko có một đại gia nào đỡ đầu. Mọi thành viên đều là “đại gia”, vì chúng tôi đều có một tấm lòng, một trái tim lớn, và quan trọng là chúng tôi đều rất tâm huyết và đồng lòng vì mục đích chung. Mọi đóng góp của thành viên dù ít dù nhiều dù bằng vật chất hay thời gian, công sức, đều được coi trọng như nhau.
Thêm nữa, chính vì ko có đại gia của một tổ chức kinh tế nào, nên hoạt động từ thiện của chúng tôi thuần tuý là từ thiện, từ thiện đúng nghĩa.


3. Trong tổ chức của các bạn có nhiều người chưa lập gia đình không?

- Có, trong tổ chức của chúng tôi có nhiều người chưa lập gia đình, họ rất trẻ và nhiệt huyết; Điều đó chứng tỏ lớp trẻ không quay lưng lại với truyền thống và sống có nghĩa cử. Thêm nữa, khi đi tham gia các hoạt động từ thiện, chúng tôi luôn cho con em mình đi theo, để phần nào giáo dục các cháu bằng các hoạt động cụ thể, và một ngày nào đó, các cháu sẽ là lớp kế cận của CSTT. Bạn có thể thấy đấy, hôm nay cũng có rất nhiều cháu đến cùng bố mẹ, và các cháu cũng đã rất quen thân với nhau vì cũng đã từng theo bố mẹ trong nhiều các hoạt động khác của nhóm.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

3. Trong tổ chức của các bạn có nhiều người chưa lập gia đình không?

- Có, trong tổ chức của chúng tôi có nhiều người chưa lập gia đình, họ rất trẻ và nhiệt huyết; Điều đó chứng tỏ lớp trẻ không quay lưng lại với truyền thống và sống có nghĩa cử. Thêm nữa, khi đi tham gia các hoạt động từ thiện, chúng tôi luôn cho con em mình đi theo, để phần nào giáo dục các cháu bằng các hoạt động cụ thể, và một ngày nào đó, các cháu sẽ là lớp kế cận của CSTT. Bạn có thể thấy đấy, hôm nay cũng có rất nhiều cháu đến cùng bố mẹ, và các cháu cũng đã rất quen thân với nhau vì cũng đã từng theo bố mẹ trong nhiều các hoạt động khác của nhóm.[/SIZE][/COLOR]
Câu hỏi hay nhưng câu trả lời còn hay hơn, nhất là câu trên :love:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Đến dự với chúng mình còn có các nhà báo từ:
- Dân trí;
- VOV;
- CAND;
- Đại đoàn kết;
- Tuổi trẻ (cũng là thành viên của CSTT)

Ngoài ra 2 báo
- Phụ nữ VN
- vietbao
vì bận việc đột xuất ko đến được những cũng sẽ có tin bài về Lễ ra mắt này của chúng mình.

Một mẹ được phỏng vấn có ghi lại cho các mẹ cùng đọc:

Trong số những câu hỏi mà các nhà báo đưa ra, có 3 câu này rất hay, mà mình muốn ghi lại cho mọi người cùng đọc. (đại ý thôi nhé, mình ko nhớ chính xác từng câu chữ.)

1. Tại sao các bạn lại quyết định tách ra hoạt động độc lập trong khi kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, khó khăn thế này? Đối với báo mình, mọi năm làm từ thiện ko khó lắm nhưng từ năm nay đặc biệt khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế, cân nhắc hơn trong việc làm tt vì ngân quỹ của họ bị cắt giảm

- CSTT tách ra thời điểm này là hoàn toàn chín muồi, với một tổ chức hoạt động với bề dày đã hơn 5 năm, có quy củ, quy mô, nguyên tắc, có một lượng thành viên trung thành và tâm huyết, với hàng trăm trường hợp đã giúp đỡ hiệu quả, … Nhà báo có thể xem thêm trong các tài liệu mà CSTT đã gửi.

Thêm nữa, với một tổ chức từ thiện thuần tuý, không vì một mục đích cá nhân hay PR cho 1 tổ chức kinh doanh nào, thì việc suy thoái kinh tế ko hề ảnh hưởng đến việc tổ chức và hiệu quả hoạt động của Quỹ. Dù kinh tế có thế nào đi nữa thì trái tim và tấm lòng của mỗi thành viên CSTT vẫn nguyên vẹn như thế, hết lòng ủng hộ mọi hoạt động của Quỹ.


2. Trong tổ chức của các bạn có thành viên nào là đại gia đỡ đầu không?

- CSTT ko có một đại gia nào đỡ đầu. Mọi thành viên đều là “đại gia”, vì chúng tôi đều có một tấm lòng, một trái tim lớn, và quan trọng là chúng tôi đều rất tâm huyết và đồng lòng vì mục đích chung. Mọi đóng góp của thành viên dù ít dù nhiều dù bằng vật chất hay thời gian, công sức, đều được coi trọng như nhau.
Thêm nữa, chính vì ko có đại gia của một tổ chức kinh tế nào, nên hoạt động từ thiện của chúng tôi thuần tuý là từ thiện, từ thiện đúng nghĩa.


3. Trong tổ chức của các bạn có nhiều người chưa lập gia đình không?

- Có, trong tổ chức của chúng tôi có nhiều người chưa lập gia đình, họ rất trẻ và nhiệt huyết; Điều đó chứng tỏ lớp trẻ không quay lưng lại với truyền thống và sống có nghĩa cử. Thêm nữa, khi đi tham gia các hoạt động từ thiện, chúng tôi luôn cho con em mình đi theo, để phần nào giáo dục các cháu bằng các hoạt động cụ thể, và một ngày nào đó, các cháu sẽ là lớp kế cận của CSTT. Bạn có thể thấy đấy, hôm nay cũng có rất nhiều cháu đến cùng bố mẹ, và các cháu cũng đã rất quen thân với nhau vì cũng đã từng theo bố mẹ trong nhiều các hoạt động khác của nhóm.
Chẹp chẹp, trả lời hay quá là hay
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Chúng ta cùng chào đón thành viên Dithalilo mới gia nhập diễn đàn .

Bác này người nhà của em. Cả nhà xê ra cho em tặng hoa bác ấy cái :rose::rose::rose::rose::rose:
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Đến dự với chúng mình còn có các nhà báo từ:
- Dân trí;
- VOV;
- CAND;
- Đại đoàn kết;
- Tuổi trẻ (cũng là thành viên của CSTT)

Ngoài ra 2 báo
- Phụ nữ VN
- vietbao
vì bận việc đột xuất ko đến được những cũng sẽ có tin bài về Lễ ra mắt này của chúng mình.

Một mẹ được phỏng vấn có ghi lại cho các mẹ cùng đọc:

Trong số những câu hỏi mà các nhà báo đưa ra, có 3 câu này rất hay, mà mình muốn ghi lại cho mọi người cùng đọc. (đại ý thôi nhé, mình ko nhớ chính xác từng câu chữ.)

1. Tại sao các bạn lại quyết định tách ra hoạt động độc lập trong khi kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, khó khăn thế này? Đối với báo mình, mọi năm làm từ thiện ko khó lắm nhưng từ năm nay đặc biệt khó khăn, các doanh nghiệp hạn chế, cân nhắc hơn trong việc làm tt vì ngân quỹ của họ bị cắt giảm

- CSTT tách ra thời điểm này là hoàn toàn chín muồi, với một tổ chức hoạt động với bề dày đã hơn 5 năm, có quy củ, quy mô, nguyên tắc, có một lượng thành viên trung thành và tâm huyết, với hàng trăm trường hợp đã giúp đỡ hiệu quả, … Nhà báo có thể xem thêm trong các tài liệu mà CSTT đã gửi.

Thêm nữa, với một tổ chức từ thiện thuần tuý, không vì một mục đích cá nhân hay PR cho 1 tổ chức kinh doanh nào, thì việc suy thoái kinh tế ko hề ảnh hưởng đến việc tổ chức và hiệu quả hoạt động của Quỹ. Dù kinh tế có thế nào đi nữa thì trái tim và tấm lòng của mỗi thành viên CSTT vẫn nguyên vẹn như thế, hết lòng ủng hộ mọi hoạt động của Quỹ.


2. Trong tổ chức của các bạn có thành viên nào là đại gia đỡ đầu không?

- CSTT ko có một đại gia nào đỡ đầu. Mọi thành viên đều là “đại gia”, vì chúng tôi đều có một tấm lòng, một trái tim lớn, và quan trọng là chúng tôi đều rất tâm huyết và đồng lòng vì mục đích chung. Mọi đóng góp của thành viên dù ít dù nhiều dù bằng vật chất hay thời gian, công sức, đều được coi trọng như nhau.
Thêm nữa, chính vì ko có đại gia của một tổ chức kinh tế nào, nên hoạt động từ thiện của chúng tôi thuần tuý là từ thiện, từ thiện đúng nghĩa.


3. Trong tổ chức của các bạn có nhiều người chưa lập gia đình không?

- Có, trong tổ chức của chúng tôi có nhiều người chưa lập gia đình, họ rất trẻ và nhiệt huyết; Điều đó chứng tỏ lớp trẻ không quay lưng lại với truyền thống và sống có nghĩa cử. Thêm nữa, khi đi tham gia các hoạt động từ thiện, chúng tôi luôn cho con em mình đi theo, để phần nào giáo dục các cháu bằng các hoạt động cụ thể, và một ngày nào đó, các cháu sẽ là lớp kế cận của CSTT. Bạn có thể thấy đấy, hôm nay cũng có rất nhiều cháu đến cùng bố mẹ, và các cháu cũng đã rất quen thân với nhau vì cũng đã từng theo bố mẹ trong nhiều các hoạt động khác của nhóm.
Em đọc xong mà muốn khóc. Hu hu
 
741
0
16
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

nhà mình sắp chào đón thành viên thứ 700 rồi đấy, các mẹ nhớ chụp cho được vụ này nhé!:love:
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Nhật ký tham gia diễn đàn

Ngày chiasetinhthuong.org đón nhận thành viên đầu tiên được Alexa xếp hạng thứ 31 triệu. Hôm nay, Alexa xếp hạng ngôi nhà của chúng ta thứ 1.663.649 trên 177 triệu website có lượng người truy cập đông.

Thẳng tiến về top! Cố gắng lên mọi người nhé!
 
13
0
0

SaigonRE

New Member
Ðề: Nhật ký tham gia diễn đàn

Nhanh quá! Hôm nay tăng lên hạng 1.569.721 vượt qua 92 ngàn website nữa,
 
10,191
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

ngo_kim Ngo_kimcuc: có một câu chuyện thế này
ngo_kim Ngo_kimcuc: có 1 anh đi xe ô tô, nghe đài trên ôto
ngo_kim Ngo_kimcuc: trên ô tô thaý đài nói về cstt
ngo_kim Ngo_kimcuc: lò mò tìm hiểu và thấy chúngta
LoanNP: đúng 8 g sáng nay VOV2 phát về CSTT :love:
ngo_kim Ngo_kimcuc: anh ta gọi cho em
ngo_kim Ngo_kimcuc: xin đựoc tham gia cùng
ngo_kim Ngo_kimcuc: em viết mail noi slà:
ngo_kim Ngo_kimcuc: cảm ơn anh đã nghe đài, cảm ơn anh đã gọi cho em , và cảm ơn anh đã nghe em nói
ngo_kim Ngo_kimcuc: cuối cùng cảm ơn anh sẽ là thành viên cstt
ngo_kim Ngo_kimcuc: yêu chưa
ngo_kim Ngo_kimcuc: em thấy vui
ngo_kim Ngo_kimcuc: kể cho chị nghe
ngo_kim Ngo_kimcuc: hí
ngo_kim Ngo_kimcuc: thôi nhá
 
2,080
0
0
Ðề: Nhật ký tham gia diễn đàn

Ðề tài: 593, Bài gửi: 11,025, Thành viên: 700, Số thành viên đã viết bài: 619
Chúng ta cùng chào đón thành viên teenwhomadeit mới gia nhập diễn đàn .
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

19 P.M ngày 22 tháng 4 : Không vào được CSTT
20 P.M ngày 22 tháng 4 : Không vào được CSTT
21 P.M ngày 22 tháng 4 : Không vào được CSTT
22 P.M ngày 22 tháng 4 : Không vào được CSTT

Nói với Chip Tom: Thôi hôm nay mẹ nhường máy cho các con vì mẹ không vào trang của mẹ được. Chip Tom reo hò và quay ra tranh với nhau.
 
7
0
0

Himawari

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Himawari - Hoa mặt trời chào cả nhà !
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Từ hôm qua đến giờ mới vào được nhà vì nhà chật quá, lại đông con, nhiều cháu, lắm khách khứa...huhu, đứng ngoài cửa nhớ nhà vật vã:crying::crying::crying:
 
741
0
16
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Kỷ lục: 93 người đã ghé thăm 17-04-2009 lúc 09:06 AM.
temporal_life, ALnML, CSTT_Đấu giá, cuboong, fs128, Haidang02, hangthuyduong, Himawari, hoa Dím, Mít và Nem, Mẹ Cáo, meDongxinh, meocon, muathu, Ngheyeucuame, ngoisaonho, sẻ đồng, thanh.dta, thuyvuong
Thống Kê - Chia sẻ tình thương
Ðề tài: 604, Bài gửi: 11,175, Thành viên: 710, Số thành viên đã viết bài: 618
Chúng ta cùng chào đón thành viên Himawari mới gia nhập diễn đàn .
 
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Ðề tài: 610, Bài gửi: 11,246, Thành viên: 715, Số thành viên đã viết bài: 621
Chúng ta cùng chào đón thành viên HeipswrerypeK mới gia nhập diễn đàn .
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Hôm qua về "nhà" không vào được tức anh ách! Lang thang một lúc gặp Tyruoi, hai đứa bảo nhau đêm nay ra đường...và nhớ nhà... Thế mới biết CSTT là ngôi nhà thân yêu của mình từ khi nào...
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: 1h30 sáng, ngày... tháng... năm 2009

Hôm qua về "nhà" không vào được tức anh ách! Lang thang một lúc gặp Tyruoi, hai đứa bảo nhau đêm nay ra đường...và nhớ nhà... Thế mới biết CSTT là ngôi nhà thân yêu của mình từ khi nào...
em cũng thế, hôm wa em vào ko đc, thấy bùn bùn, cứ tg là máy em bị sao, thử đi thử lại vẫn thế, chạy đi hỏi chị Dím thì chị bảo chị cũng vậy, hichic, bùn ...
 
Top