Ngày này năm xưa

5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Một ngày ở khắp nơi trên thế giới có rất nhiều sự kiện đáng nhớ: ngày sinh - ngày mất của các nhân tài, ngày giải phóng của một đất nước, ngày một nhà khoa học phát minh ra một phát kiến vĩ đại, hay là ngày một minh tinh ly hôn lần thứ 7:D,...

Topic này post lại những gì search được từ Google, mọi người đọc và bổ xung nhé, biết đâu có ai đi thi Ai là triệu phú bắt gặp 1 câu đã đọc trong topic này và trở thành người chiến thắng như Jamal trong Triệu phú khu ổ chuột:D!

22.3.1799: Ngày sinh nhà thiên văn vương quốc Phổ Friedrich Wilhelm August Argelander. Agrelander được coi là nhà thiên văn đầu tiên khảo sát một cách tỉ mỉ các ngôi sao biến quang. Ông cũng đã xác định một cách gần đúng hướng chuyển động của Mặt Trời trong vũ trụ. Tên của ông được đặt cho một crater trên Mặt Trăng và một tiểu hành tinh (asteroid 1551 Agrelander).

22.3.1930: hơn 500 công nhân nhà máy diêm Bến Thủy tiến hành bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, được nghỉ trưa, chống đuổi thợ. Trước xu thế của phong trào công nhân Nghệ Tĩnh đang dâng cao, giới chủ đã nhượng bộ.

22.3.1947: Báo Vệ quốc quân là cơ quan tuyên truyền và giáo dục bộ đội của quân ta - phát hành số đầu tiên. Đến năm 1959, báo Vệ quốc quân và báo Quân du kích sáp nhập thành báo Quân đội Nhân dân.

22.3.1963: Băng nhạc Beatles phát hành Album đầu tiên "Please Please Me"

22.3.1986: Vận động viên Karin Kania (người Đức) lập kỷ lục thế giới ở môn trượt băng tốc độ 1.500m (1:59.30)

22.3.1993: Intel sản xuất Pentium-processor (80586) 64 bits-60 MHz-100+ MIPS
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Ngày này năm xưa

Ngày này năm trước, tức 22/3/2009, lương được trả 65k/ngày, ngày này năm nay, 22/3/2010, lương cũng (vẫn) được trả 65k/ngày... Đơn giản, vì em theo nghề "Lương Y Như ...Năm Trước"...:D:D:D
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa

Ngày này năm trước, tức 22/3/2009, lương được trả 65k/ngày, ngày này năm nay, 22/3/2010, lương cũng (vẫn) được trả 65k/ngày... Đơn giản, vì em theo nghề "Lương Y Như ...Năm Trước"...:D:D:D
Quá đáng...nhưng bài ca này nghe quen quen, có vẻ như ai ai cũng thuộc!

P/S: Hôm qua lẽ ra MU thua rồi, thế mà nó lại may mắn thắng LIV, leo tót lên ngôi đầu. Bực quá!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Ngày này năm xưa

Hơ hơ, sao hết đưa bóng đá vào topic thơ , giờ lại đưa vào topic Ngày này năm xưa nhẩy, he he! Mà không Lương y như từ mẫu đc thì phải bị y như năm trước thôi, khà khà!
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa

Hơ hơ, sao hết đưa bóng đá vào topic thơ , giờ lại đưa vào topic Ngày này năm xưa nhẩy, he he!
Ừhm, vì tức cú chứ sao! Người ta cuối tuần vui vẻ picnic, hẹn hò;), mình chỉ chờ để xem đá bóng, mong đội của mình chiếm ngôi đầu bảng, nhưng trong nhà, ngoài ngõ, toàn bị trù ẻo bởi fan của MU...Hừm...Hãy đợi đấy!

Sắp vo địch rồi, đồng chí pháo binh ơi! ARS cố lên!:D
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Ngày này năm xưa

(Hai) bảy năm trước tớ mười bảy
Hắn mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Bên này, bên ấy thích nhau quá
Bữa thì hắn tới, bữa tớ sang :D
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa

- 23.3.1603: Ngày mất của nữ hoàng Elizabeth I

- 23.3.1891: buổi hòa nhạc Jazz lần đầu tiên được tổ chức tại Carnegie Hall

- 23.3.1994: Máy bay Airbus A-310 của hãng hàng không Nga gặp tai nạn ở Siberia, 74-75 người đã thiệt mạng.

- 23.3.1922: Đại hội đồng LHQ lần thứ 47 họp tháng 11/1922 đã quyết định tuyên bố ngày 22/3 hằng năm là "ngày thế giới về nước" và đề nghị các quốc gia hãy giành ngày này cho các hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình của mỗi nước. Chủ đề của "ngày thế giới về nước" được xác định là "nước sạch cho mọi người, mọi ngành".

- 22.3.1922: Tàu "Anbexaro" thuộc loại tàu đi biển dài 85m, rộng 12m, trọng tải 3100 tấn đã được xưởng đóng tàu Ba Son (Sài Gòn ) đóng xong và hạ thuỷ cho chạy thử. Đây là chiếc tàu thuỷ lớn nhất và trang bị khá hiện đại đầu tiên ở Đông Dương. Nó chứng tỏ đội ngũ công nhân đóng tàu Việt Nam có đủ khả năng đóng mới tàu đi biển.

- 23.3.1931: hơn 400 công nhân hãng Xôcôny ở nhà Bè (Sài Gòn) bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và chống đánh đập. Cuộc đấu tranh do Xứ ủy Nam Kỳ và Thành ủy Sài Gòn chỉ đạo trong đó có các đồng chí Võ Văn Tần, Lê Văn Lương. Thực dân đã điều lĩnh đến đàn áp và vấp phải sự chống trả quyết liệt của công nhân. Cuộc đấu tranh này làm chấn động dư luận Sài Gòn và dư luận Pháp. Quốc tế Công hội đỏ đã cử một phái đoàn sang Đông Dương điều tra và đứng ra bào chữa cho các chiến sĩ công nhân bị toà án truy tố.

- 23.3.1965: NASA phóng thành công tàu Gemini-3. Gemini-3 là chuyến bay có người lái đầu tiên thuộc chương trình Gemini. Mục đích chính của chuyến bay này là nhằm kiểm tra khả năng điều chỉnh quỹ đạo của các tàu vũ trụ có người lái của NASA. Đây cũng là chuyến bay có nhiều người lái đầu tiên của Hoa Kỳ (sau Voskhod-1 và Voskhod-2 của Liên Xô). Phi hành đoàn Gemini -3 là Virgil I.Grissom và John W. Young. Gemini-3 được phóng lên không gian vào lúc 14h24 UTC ngày 23/03/1965. Ban đầu, tàu vũ trụ chuyển động trên quỹ đạo 161.2 km x 224.2 km (điểm gần nhất cách Trái Đất 161.2 km, điểm xa nhất cách Trái Đất 224.2 km). Vào cuối vòng bay thứ nhất trên không gian, Gemini-3 đã thực hiện thành công quá trình hiệu chỉnh quỹ đạo bằng động cơ gắn trên phi thuyền. Tàu vũ trụ chuyển sang quỹ đạo 158 km x 169 km. Sau đó, Gemini-3 tiếp tục bay thêm 2 vòng quanh Trái Đất trước khi đổ bộ an toàn xuống Đại Tây Dương.

- 23.3.1973: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cộng hoà Italia quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao ở mức đại sứ đặc mệnh toàn quyền.
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 24/3

- 24/3/1603: Vua JamesVI của Scottland trở thành vua James I của England.

- 24/03/1893: Ngày sinh nhà vật lý thiên văn Hoa Kỳ gốc Đức Wilhelm Heinrich Walter Baade. Wilhelm Heinrich Walter Baade sinh ra tại Preußisch Oldendorf, tây bắc nước Đức. Trong giai đoạn thế chiến thứ 2, với kính thiên văn 100 inch Hooker, lần đầu tiên Baade đã phân giải được các ngôi sao thuộc vùng trung tâm của thiên hà Andromeda và phát hiện ra hai loại biến tinh Cephie mới.

Cùng với Rudolph Minkowski, Baade đã ghi được quang phổ tại bước sóng khả kiến của nhiều nguồn phát sóng vô tuyến rất mạnh trong vũ trụ (Cygnus A, Cassiopeia A, ...). Baade cũng đã phát hiện ra 2 tiểu hành tinh là Hidalgo và Icarus.Tên ông được đặt cho một tiểu hành tinh (asteroid 1501 Baade), một crater và một thung lũng trên Mặt Trăng, một vùng không gian tại trung tâm Ngân Hà (Baade’s Window), một trong 2 chiếc kính thiên văn quang học đường kính 6.5 m tại đài thiên văn Las Campanas, Chile.

- 24/3/1913: Báo La Lutte (Tranh đấu) ra số đầu tiên tại Sài Gòn. Nội dung chủ yếu tập trung đấu tranh chống các ứng cử viên thân chính quyền thực dân, nên về căn bản tờ báo chĩa mũi nhọn đả kích vào bọn thực dân và bọn tay sai, hướng về phía quyền lợi quần chúng lao động. Tờ báo đã dành được ảnh hưởng đối với đông đảo quần chúng.

- 24/3/1926: ngày mất nhà yêu nước Phan Chu Trinh qua đời tại Sài Gòn. Cái chết của ông gây xúc động lớn và ngày 4/4/1946, tại Sài Gòn có tới 14 vạn người tham dự đám tang của ông.

Phan Chu Trinh hiệu là Tây Hồ, sinh ngày 9/9/1872 tại Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Ông từng được triều đình Huế bổ làm quan. Song ông có ý thức dân tộc nên đã gặp gỡ những người cùng chí hướng như: Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Lương Văn Can, Đề Thám, Phan Bội Châu. Ông bị chính quyền thực dân Pháp bắt nhiều lần. Năm 1911 ông sang Pháp và hoạt động trong phong trào yêu nước Việt kiều. Cùng Phan Văn Trường lập Hội người Việt Nam yêu nước tại Pháp. Ông có quan hệ gần gũi với Nguyễn Ái Quốc

24/3/1954: ngày mất của vua Thành Thái. Vua Thành Thái tên thật là Nguyễn Bửu – là vị vua thứ 10 nhà Nguyễn. Ông sinh năm 1789, ở ngôi vua từ năm 1889 đến đầu năm 1907. Vua Thành Thái là người yêu nước và có tinh thần dân tộc, chống lại thực dân Pháp. Vì thế, năm 1907, ông bị thực dân Pháp đày sang đảo Rêuyniông (châu Phi). Đến năm 1947, được đưa về nước nhưng buộc phải sống ở Sài Gòn.


- 24/3/1963: mở đầu phong trào "nghìn việc tốt" thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy trong thiếu nhi Việt Nam. Đây là một sáng kiến của Liên đội thiếu niên xã Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Hà Bắc. Sáng kiến này đã được thiếu niên, nhi đồng nhiều địa phương ở miền Bắc nhiệt liệt hưởng ứng, có tác dụng thúc đẩy các em rèn luyện mình trở thành con ngoan trò giỏi.

- 24/3/1975: Bài báo "Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh?" của nhà văn Hải Triều được đăng trên tờ Đời mới, để trả lời bài viết của nhà văn Thiếu Sơn – "Hai cái quan niệm văn học" (đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy số 38 năm1935) đã mở màn cho một cuộc tranh luận sôi nổi về đường lối văn hoá giữa hai quan điểm: Nghệ thuật vị nghệ thuật và Nghệ thuật vị nhân sinh.

Cuộc tranh luận đã thu hút nhiều cây bút, nhiều tờ báo và trở thành một sự kiện có ý nghĩa đối với lịch sử Văn hoá và góp phần truyền bá những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin vào đời sống văn hoá dân tộc; phê phán quan điểm phi vô sản, lạc hậu và lẩn trốn thực tiễn đấu tranh của dân tộc.

- 24/3/1975: thị xã Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ) và thị xã Gia Nghĩa được giải phóng.

Thị xã Tam Kỳ vốn là một căn cứ quân sự lớn của Mĩ, có hệ thống bố phòng kiên cố – Trước sự tấn công của ta quân địch đã tăng thêm lực lượng phòng thủ.

Từ ngày 23/3, trung đoàn Ba Gia được tăng cường 2 tiểu đoàn và 10 xe tăng, xe bọc thép, đánh hướng chủ yếu, đột phá tuyến ngăn chặn của địch từ Suối Đá đến bờ bắc sông Tam Kì.
Ban chỉ huy sư đoàn 2, liên đoàn 12 biệt động quân nguỵ và nguỵ quyền (tiểu khu Quảng Tín) hốt hoảng tháo chạy – Từ các bàn đạp đã chiếm được, quân ta tiến nhanh vào trung tâm thị xã Tam Kì.


- 24/3/1976: Chế độ độc tài của Tổng thống Isabel Peron (Argentine) bị lật đổ.
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 25/3

- 25/03/1655: Christiaan Huygens phát hiện ra vệ tinh Titan của Sao Thổ

Titan (Saturn-VI) là vệ tinh lớn nhất của Sao Thổ, là vệ tinh lớn thứ 2 trong số các vệ tinh mà con người đã phát hiện ra trong hệ Mặt Trời (sau vệ tinh Ganymede của Sao Mộc). Đường kính của Titan = 0.4 lần đường kính của Trái Đất, lớn hơn đường kính của Sao Thủy. Quanh Titan có một bầu khí quyển bao bọc, nhiệt độ bề mặt khoảng -179 độ C, áp suất bề mặt khoảng 1.6 bar (gấp 1.6 lần Trái Đất). Chu kỳ quay quanh Sao Thổ của Titan là 15.94 ngày. Chu kỳ tự quay của Titan trùng với chu kỳ quay quanh Sao Thổ (tương tự như trường hợp Mặt Trăng – Trái Đất).

- 25/3/1802: Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh ký Hòa ước Amiens.

- 25/3/1896: Khai mạc thế vận hội hiện đại đầu tiên ở Athens, Hy Lạp.

- 25/3/1916: Lần đầu tiên phụ nữ được phép tham dự một trận đấu boxing.

- 25/3/1920: Ngày độc lập của Hy Lạp.

- 25/3/1930: hơn 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định đã tiến hành bãi công. Cuộc bãi công do Tỉnh uỷ Nam Định trực tiếp chỉ đạo và kéo dài đến 16/4/1930. Do được tổ chức chặt chẽ, được sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh và của công nhân ở Hà Nội, Hải Phòng... đã buộc bọn chủ phải nhượng bộ, đáp ứng những yêu sách của công nhân.

- 25/3/1934: Horton Smith trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải Glof Masters.

- 25/31937: Thời báo Wash Daily News là tờ báo đầu tiên của Mỹ có trang quảng cáo sực nức mùi hương.

- 25/3/1939: Lần đầu tiên tạp chí Billboard công bố bảng xếp hạng âm nhạc.

- 25/3/1946: ngày thành lập binh chủng công binh. Với quyết tâm "Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước" bộ đội công binh mở đường và giữ vững con đường chiến lược nối liền Bắc, Nam, con đường Hồ Chí Minh, lập nên một kì công trong lịch sử.

- 25/3/1950: mở đầu chiến dịch mùa xuân ở Nam Bộ nhằm tiêu diệt sinh lực địch và thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Trong toàn chiến dịch, ở Trà Vinh, ta diệt 650 tên, bắt sống 125 tên, gọi hàng 184 tên, san bằng 30 lô cốt; ở Sóc Trăng, diệt và bức rút 38 vị trí; ở sài Gòn – Chợ Lớn diệt 494 tên địch.

- 25/3/1961: Elvis Presley thực hiện 1 live show trên tàu USS Arizona.

USS Arizona (BB-39) là một thiết giáp hạm thuộc lớp Pennsylvania của Hải quân Hoa Kỳ, và là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ được đặt cái tên này nhằm tôn vinh tiểu bang thứ 48 của Mỹ. Nó được đưa vào hoạt động kể từ năm 1916 và đã phục vụ tích cực trong Thế Chiến I. Trong cuộc tấn côngHải quân Nhật nhắm vào Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941, sự kiện đã lôi kéo Hoa Kỳ can dự vào Thế Chiến II, Arizona bị nổ tung và bị đánh chìm một cách bi thảm, với tổn thất lên đến 1.177 nhân mạng. Xác con tàu đã không được vớt lên mà tiếp tục nằm bên dưới đáy cảng, và là địa điểm mà một đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ những người đã hy sinh vào ngày hôm đó.

- 25/3/1975: giải phóng tính tỉnh Quảng Ngãi.
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 26/3

- 26/3/1483: ngày sinh của Raphaen, danh họa Italia. Tác phẩm của ông thể hiện đầy đủ tính nhân văn trong nghệ thuật. Ông là người trung thành với truyền thống hiện thực trong bất kì tác phẩm nào. Đó là những hình tượng của con người hoàn chỉnh, con người lí tưởng, hoà hợp nhịp nhàng với kiến trúc và phong cảnh. Ông cũng là một trong những người đã góp phần làm cho Rôma trở thành trung tâm văn hoá lúc bấy giờ với việc trang trí điện Vatican. Tuy mất sớm (khi mới 37 tuổi) Raphaen đã để lại một số lượng rất lớn tác phẩm. Trong đó nổi tiếng nhất là bức họa Đức mẹ ở nhà thờ Xichxtơ.

- 26/3/1802: ngày sinh nhà văn Pháp Vichto Huygô. Ông là nhà văn lớn của chủ nghĩa lãng mạn của nước Pháp, có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức bà Paris. Là người cộng hoà dân chủ, ông đã đấu tranh mạnh mẽ chống chế độ quân chủ, phải sống lưu vong 19 năm. Nhà văn Vichto Huygô được bầu vào Viện Hàn lâm và Quốc hội nước Pháp. Khi qua đời, thi hài ông được an táng tại lăng danh nhân Păngtêông ở thủ đô Paris.

- 26/3/1812: Động đất lớn phá hủy 90% Caracas – thủ đô của Cộng hoà Vênêxuêla làm khoảng 20.000 người chết.

- 26/3/1931: New Delhi trở thành thủ đô mới của Ấn Độ (thời thuộc địa Anh, thủ đô của Ấn Độ là Calcutta).

- 26/3/1931: Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

- 26/3/1965: bộ đội pháo cao xạ đã bắn rơi 12 chiếc máy bay Mĩ tại Hà Tĩnh.

- 26/3/1975: ngày giải phóng thành phố Huế.

- 26/3/1979: ngày kí kết Hiệp ước Ai Cập – Israel, mang lại nền hoà bình đầu tiên giữa một nước A-rập và một nước Do Thái, chấm dứt 30 năm chiến tranh giữa hai nước này.

- 26/3/1992: Mike Tyson bị kết án 10 năm tù (6 năm trong tù và 4 năm án treo) vì tội hãm hiếp Desiree Washington tại một khách sạn ở Indianapolis. Tuy nhiên mới được 3 năm, Tyson đã được giảm án và phóng thích.
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa

- 29/3/1938: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã được triệu tập tại làng Tân Thới Nhất (Gia Định). Tại Hội nghị này đồng chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí thư.

- 29/3/1945: toàn quyền Nhật ở Đông Dương ra nghị định áp đặt việc toàn cõi Đông Dương thực hiện tính giờ theo múi thứ 9 (Múi giờ mà Nhật Bản thực hiện). Theo đây thời gian được tính ở Đông Dương sẽ nhanh lên 120 phút.

Sau khi phát xít Nhật đại bại, cách tính giờ ở Đông Dương lại trở lại tương ứng múi giờ thứ 7. Trong những năm nước nhà bị chia cắt 2 miền, ở miền Bắc Chính phủ ta ra quyết định chính thức tính theo múi thứ 7, ở miền Nam chính quyền Nguỵ Sài Gòn lại quy định áp dụng theo múi giờ thứ
8. Từ tháng 5/1975 trên toàn lãnh thổ Việt Nam giờ pháp định được tính thống nhất theo múi giờ thứ 7.

Hôm nay mới biết cái này. Hì hì..

- 29/3/1973: tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, VN đã trao trả cho phía Hoa Kì những phi công Mỹ cuối cùng bị bắt trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đối với miền Bắc nước ta theo hiệp định Paris. về Việt Nam kí ngày 27/1/1973. Toán phi công Mĩ đầu tiên được ta trao trả vào ngày 12 tháng 2 năm 1973.

- 29/03/1974: Mariner - 10 trở thành tàu thám hiểm đầu tiên bay lướt qua Sao Thủy

Ngày 29/03/1974, Mariner10 đã bay qua bề mặt Sao Thủy với khoảng cách 756 km, trở thành tàu thám hiểm đầu tiên tiếp cận hành tinh này. Các kết quả quan sát của Mariner10 cho thấy bề mặt Sao Thủy có rất nhiều crater và Sao Thủy có một bầu khí quyển rất mỏng với thành phần chủ yếu là heli.

Mariner10 cũng là tàu thám hiểm đầu tiên của nhân loại qua hai hành tinh: Sao Kim và Sao Thủy. Được phóng vào ngày 3/11/1973, Mariner10 bay qua Sao Kim ngày 5/2/1974, gia tốc nhờ lực hấp dẫn của Sao Kim để tiến đến Sao Thủy. Mariner10 đã bay qua Sao Thủy tổng cộng 3 lần: 29/3/1974, 21/9/1974 và 16/3/1975.

- 29/3/1975: Giải phóng thành phố Đà Nẵng:x


Chúc mừng ngày Đà Nẵng mến yêu được Giải phóng@};-@};-! Chúc mừng sinh nhật Pink3!@};-:x
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 30/3

- 30/3/1746: ngày sinh Francisco Jose de Goya – họa sĩ thiên tài người Tây Ban Nha.






Thời gian đầu Goya là hoạ sĩ trong cung đình. Tuy phục vụ nhà vua, nhưng với cách nhìn sâu sắc, các tác phẩm của ông lại đả kích quyết liệt bọn quý tộc phong kiến. Ông châm biếm một cách sâu cay những con người cầm vận mệnh đất nước mà chỉ quan tâm đến ăn chơi hưởng lạc. Khi cuộc cách mạng Tư sản Pháp bùng nổ, ông đã chào đón một cách nhiệt tình, nhưng cũng phê phán cuộc chiến tranh xâm lược của Napoleon vào Tây Ban Nha. Ông đã vẽ tranh tố cáo của quân xâm lược và ca ngợi tinh thần yêu nước của nhân dân.

Với khuynh hướng tự do chủ nghĩa, ông đã sáng tạo 14 bức tranh tường mang tên "Căn nhà của người điếc" được coi như mở đầu nền hội hoạ hiện đại. Ông cũng chú ý đến vẻ kiều diễm nét khêu gợi của phụ nữ, được thể hiện trong những bức chân dung "Nữ công tước Vxana" "Nàng Maja khoả thân". Do bức tranh khoả thân này ông bị đưa ra toà án giáo hội như một chứng cứ về hành động chống giáo hội. Cuối đời ông phiêu bạt sang Pháp và chết ở nơi đất khách quê người vào năm 1828.


Bức họa “Nàng Maja khỏa thân"





- 30/3/1853: Ngày sinh danh họa Vincent Van Gogh.

Van Gogh là một danh họa Hà Lan thuộc trường phái ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và cũng đắt nhất trên thế giới. Phần lớn các tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh được sáng tác vào hai năm cuối đời, thời gian ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức tự cắt bên tai trái vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Paul Gauguin. Sau đó Van Gogh liên tục phải chịu đựng các cơn suy nhược thần kinh và cuối cùng ông đã tự kết liễu đời mình.

Bức chân dung tự họa này đã được bán với giá 71,5 triệu USD năm 1993




Bức Chân dung bác sĩ Gachet, từng được bán với giá 82,5 triệu USD năm 1990.





- 30/3/1856: Nga ký hòa ước hòa bình Paris, chấm dứt chiến tranh Crimean (Krym). Chiến tranh Krym bắt đầu từ năm 1853 và chấm dứt năm 1856, giữa hai lực lượng quân sự Châu Âu, phe đồng minh gồm Đế quốc Pháp, Đế quốc Anh, Đế quốc Ottoman và Sardinia chống lại Đế quốc Nga và Bulgaria. Phần lớn các trận chiến xảy ra trên bán đảo Krym, những trận nhỏ hơn tại miền tâ Thổ Nhĩ Kỳ và vùng biển Baltic.

Chiến tranh vùng Krym được xem là chiến tranh hiện đại đầu tiên trong lịch sử.


- 30/3/1938: vua Bảo Đại ra đạo dụ tách quần đảo Hoàng Sa khỏi địa hạt tỉnh Nam Ngãi nhập vào tỉnh Thừa Thiên. Đạo dụ ghi rõ: Các cù lao Hoàng Sa thuộc về chủ quyền nước Nam đã lâu đời

Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa từ lâu đã là bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Khi Pháp xâm lược và biến Việt Nam thành thuộc địa – Chính phủ Pháp là người đại diện cho người Việt Nam thực hiện quản lí 2 quần đảo này. Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, quân Nhật chiếm Trường Sa và Hoàng Sa làm căn cứ quân sự. Tháng 9/1951, tại Hội nghị quốc tế họp tại Xanphranxitxcô (Mĩ), Nhật đã long trọng cam kết từ bỏ mọi danh nghĩa và đòi hỏi đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cũng tại Hội nghị này đại diện chính quyền Bảo Đại tuyên bố khẳng định chủ quyền việt Nam đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Từ khi đất nước thống nhất, quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ninh và Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà.

- 30/3/1948: Mahatma Gandhi bị ám sát tại New Delhi. Mohandas Karamchand Gandhi là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ . Trong suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, chỉ áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức tối cao. Nguyên lí bất bạo lực (còn gọi là bất hại) được ông đề xướng với tên Chấp trì chân lí đã ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh bất bạo động trong và ngoài nước cho đến ngày nay, như phong trào vận động quyền công dân tại Hoa Kỳ (American Civil Rights Movement) được dẫn đầu bởi Martin Luther King.









- Từ 30/3 đến 24/4/1954: quân ta tấn công đợt 2 vào hệ thống cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ tại phía đông quân khu trung tâm Mường Thanh, làm chủ phần lớn dãy đồi phía đông và một bộ phận cánh đồng Mường Thanh. Chiến dịch Điện Biên Phủ đến lúc này đã thể hiện rõ ý chí và khả năng cũng như cách đánh của ta. Quân Pháp sa vào thế lúng túng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của cầu hàng không Mĩ làm nhiệm vụ tiếp tế.

- 30/3/1965: Khoảng 11h00, một chiến sĩ giải phóng quân lái một chiếc xe hơi tới vùng ngã ba đường Võ Di Nguy và Nguyễn Công Trứ (Sài Gòn) dừng lại trước sứ quán Mỹ. Cùng lúc đó một chiến sĩ khác cũng lái một chiếc xe hơi đến, người chiến sĩ thứ nhất nhảy từ xe của mình sang xe này rồi phóng đi. Cảnh sát ngụy bắn theo nhưng không kịp. 35 giây sau đó, một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe hơi của anh giải phóng để lại và một đám khói bốc lên cao hơn 9 thước. Chất nổ phá nát tầng dưới của ngôi nhà sứ quán Mỹ làm chết, 168 lính Mỹ (có 1 tướng) và 49 người khác bị thương trong đó có phó đại sứ Mĩ Al.Giônxơn; khoảng 20 xe dân dụng và quân sự Mỹ bị phá huỷ.

Chúc mừng sinh nhật Quang Minh - con trai mẹ muathu:-*:-*:x:x
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 31/3

- 31/3/1684: ngày sinh nhà soạn nhạc người Ý Francesco Durante.



Francesco Durante là nhà soạn nhạc tài ba thời Baroque. (Thời Baroque tiếp nối thời Phục hưng và được coi như thời đại hoàng kim của âm nhạc. Khởi đầu vào đầu thế kỷ thứ 17 và kết thúc vào năm 1759 với cái chết của G.F. Handel. Baroque (Barocco) trong tiếng Portuguese là 1 viên ngọc trai đã được công phu mài dũa. Baroque tiếng Pháp dùng để chỉ một kiểu kiến trúc và trang trí theo mode Âu châu khi ấy, nhất là tại Ý vào đầu thế kỷ 18-19. Các nhà sử nhạc đã sử dụng chữ Baroque cho âm nhạc cùng thời.) Francesco Durante chủ yếu viết nhạc cho nhà thờ, dòng nhạc thánh ngày nay ít nhiều mang âm hưởng từ các tác phẩm của ông.


- 31/3/1809: Ngày sinh nhà văn Nga Nikolai Vasilevich Gogol - một trong ba nhân vật vỹ đại nhất của văn học Nga thế kỷ 19, từng định đoạt sự phát triển tinh thần của nhân dân trong thế kỷ 19 và 20 - không chỉ là nhà văn cực lớn của nước Nga, của nhân loại, mà còn là nhà tư tưởng lớn nhất của nước Nga thế kỷ 19




Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Những linh hồn chết, được xem như cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Nga.


Trong các tác phẩm của mình, ông không chừa ai cả, từ hoàng đế đến quan lại, từ trí thức đến bình dân, từ giới địa chủ đến giới nông nô, tất cả đều là mục tiêu châm chích cho ngòi bút ông. Người ta đã gọi những tác phẩm đó là "những bức hí họa về nước Nga và người Nga". Tuy nhiên cũng nhờ tính sinh động và sức thuyết phục nẩy sinh từ ngòi bút, ông đã làm mờ nhạt đi bộ mặt thật kinh khủng của nó, để lôi cuốn không ngừng đôi mắt độc giả theo một mặt trái ẩn tàng những hình nét đáng cảm động hơn.

Vào những ngày cuối đời, ông đã bị một căn bệnh kỳ lạ ở mũi và đã dùng con đỉa để chữa bệnh cho mình. Ông đã phải chịu đựng sự đau đớn vì kiểu chữa bệnh đó cho đến lúc chết.

- 31/3/1870: Người da đen đầu tiên được đi bầu cử ở Mỹ.

- 31/3/1880: Lần đầu tiên một thành phố được chiếu sáng hoàn toàn bằng điện.

- 31/3/1889: Khánh thành tòa tháp Eiffel Tower cao 300m, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Pháp.


- 31/03/1966: Liên Xô phóng thành công tàu thám hiểm Mặt Trăng Luna-10

Luna-10 là tàu thăm dò đầu tiên hoạt động trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trăng (sớm hơn 4 tháng so với tàu thăm dò Lunar Orbiter-1 của NASA). Trên Luna-10 triển khai các thiết bị để khảo sát trường hấp dẫn Mặt Trăng, khả năng bức xạ của Mặt Trăng tại nhiều bước sóng, khảo sát plasma phát ra từ Mặt Trời, ... Nguồn năng lượng cho các hoạt động của Luna-10 lấy từ các khối pin mang theo. tổng cộng, Luna-10 đã bay 460 vòng quanh Mặt Trăng, thực hiện 219 lần truyền dữ liệu về Trái Đất. Tín hiệu cuối cùng của Luna10 phát về Trái Đất vào ngày 30/05/1966.

- 31/3/1968: Tổng thống Mĩ Giônxơn tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, cách chức tướng Oétmolen Tư lệnh quân Mĩ ở Việt Nam (22/3), thừa nhận thất bại của chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và cử người đàm phán với đại diện Chính phủ ta tại Paris.



- 31/3/1991: Tổ chức hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động.

Sau Đại chiến thế giới lần thứ hai, với sự giúp đỡ và hi sinh to lớn của nhân dân và Hồng quân Liên Xô, hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời. Các nước Đông Âu trở thành thành viên gia đình xã hội chủ nghĩa, và cục diện cũng như lực lượng của cách mạng đã là nhân tố cho hoà bình thế giới. Nhân tố này đã khiến chủ nghĩa đế quốc phải nhìn nhận một cách đầy đủ. Những năm 60, Mĩ thực hiện tăng cường vũ khí hạt nhân và phát động chiến tranh lạnh chống Liên Xô, chống hệ thống xã hội chủ nghĩa, đe doạ trực tiếp hoà bình thế giới. Để đối phó, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mà Liên Xô là nòng cốt, đã thành lập Tổ chức hiệp ước Vacsava. Lực lượng quân sự của tổ chức đã làm tròn nhiệm vụ duy trì hoà bình.

Khi Liên Xô tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, ngày 31/3/1991, Tổ chức hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động

 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 05/4

- 5/4/1908: ngày sinh Mary Hemingway – vợ thứ 4 của nhà văn Ernest Hemmingway. Bà là người vợ đã sống với ông cho đến những ngày ông đi vào thế giới vĩnh hằng. Thời gian sống vớ Mary, ông cho ra đời nhiều tác phẩm mà trong đó phải kể đến những tác phẩm như “Tuyết vùng núi Kalimanscharo”(1948); “Vượt sông và rừng sâu”(1950) và đặc biệt là “Ông già và biển cả” (1952)-tác phẩm đã đưa ông lên hàng đầu những đại văn hào của nhân loại. Và cũng chính tác phẩm văn học mang tính nhân văn sâu sắc này đã mang lại cho ông Giải thưởng Nobel về văn học (1954)

Ernest and Mary Hemingway



- 5/4/1923: ngày sinh Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống thứ 2 của Việt Nam Cộng hòa. Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 5 tháng 4 năm 1923, tại làng Tri Thủy, xã Tân Hải, huyện Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Năm 1967, dưới sự hậu thuẫn từ phía Mỹ và lực lượng đảng Dân chủ do chính ông thành lập, Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm tổng thống, tuyên bố thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam, với 38% số phiếu. Ông giữ chức này cho đến khi chính th Đệ nhị Cộng hòa sắp sụp đổ vào cuối tháng 4 năm 1975

Năm 1971, Việt Nam Cộng hòa tổ chức bầu cử tổng thống. Sau cố gắng bất thành của Nguyễn Văn Thiệu trước kia nhằm gạt hẳn Nguyễn Cao Kỳ ra khỏi cuộc đua, trong kỳ này Dương Văn Minh rút lui không tham gia tranh cử và Nguyễn Cao Kỳ cũng từ chối ra tranh cử nên cuộc bầu cử chỉ có một ứng cử viên. Kết quả là Nguyễn Văn Thiệu đạt được 94% số phiếu.



Đêm 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng hòa đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, khắp Sài Gòn ,từ dân chúng đến giới báo chí lúc đó xôn xao tin đồn rằng Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia ra nước ngoài. Sau đó, ông đến Anh định cư. Ông sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Trước và sau năm 1975 báo chí loan tin tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi ra đi đã mang theo 16 tấn vàng là tài sản quốc gia. Giai thoại này lan truyền rất rộng rãi nhưng không có xác nhận hay phủ nhận chính thức của chính quyền. Đến năm 2006, báo Tuổi trẻ đã thực hiện một loạt phóng sự điều tra xác nhận rằng toàn bộ số vàng (1234 thỏi) và tiền mặt (hơn 1000 tỷ đồng) đã được bàn giao cho Ban Quân quản "khớp với sổ sách từng chi tiết nhỏ", như vậy ông Thiệu không có đem vàng của quốc gia đi.

Ông Lữ Minh Châu nguyên Trưởng ban Quân quản các ngân hàng Sài Gòn - Gia Định, là người tổ chức tiếp quản toàn bộ tiền, vàng của chế độ Sài Gòn cũ cũng xác nhận 16 tấn vàng, tiền dự trữ và châu báu, nữ trang còn nguyên và được chuyển vào tài sản quốc gia.

- 5/4/1937: Công nhân nhà máy Ba Son (Sài Gòn) tiến hành bãi công. Những yêu sách mà công nhân đưa ra trong cuộc bãi công bao gồm: Cải thiện giờ làm việc – Tăng lương và phụ cấp – Tuyển lại công nhân bị chủ sa thải... Cuộc bãi công kéo dài một tháng đã thể hiện khối đoàn kết nhất trí của công nhân Ba Son. Với các hình thức đấu tranh liên tục và quyết liệt đã buộc giới chủ phải nhượng bộ.

- 5/4/1963: Công bố Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy.

Ngày 5/4/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí lệnh công bố "Pháp lệnh quy định cơ quan phụ trách quản lí công tác phòng cháy chữa cháy và chế độ cấp bậc của sĩ quan và hạ sĩ quan phòng cháy chữa cháy".

Pháp lệnh này đã được uỷ ban thường vụ Quốc hội nước ta thông qua ngày 23/3/1963. Đây là văn bản đầu tiên có tính chất pháp quy về công tác phòng cháy chữa cháy.

- 5/4/1982: mẻ than cốc đầu tiên được chế luyện từ loại than gầy Quảng Ninh đã ra lò tại Khu gang thép Thái Nguyên. Với thành công này và công suất 6,7 tấn than cốc/năm, Khu gang thép Thái Nguyên đã tự cung cấp nhu cầu về than cốc trong công nghiệp gang thép. Trước đó ta vẫn phải mua than cốc của nước ngoài. Việc sản xuất thành công than cốc trong nước cho phép giảm chi phí nhập khẩu và các nhà máy của ta chủ động nguyên liệu than cốc.
 
5,642
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Ngày này năm xưa - 06/4

- Ngày 6/4/1491: ngày sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông quê ở làng Trung An – huyện Vĩnh Lại – tỉnh Kiến An cũ (nay là thôn Trung An – xã Lí Học – Vĩnh Bảo – Hải Phòng).

Thuở nhỏ, ông được cha mẹ cho theo học quan Bảng nhãn Lương Đức Bằng, người làng Hội Trào, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Trước khi mất, cụ Lương Đắc Bằng gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm lại và nói: Thầy cho con quyển sách này, vì thầy nghĩ chỉ có con mới có thể hiểu nổi, nhưng con phải hứa với thầy là phải giữ gìn sách cẩn thận. Quyển sách này liên quan đến một việc khá li kỳ, thầy sẽ kể con nghe. Lần trước, khi thầy đi sứ qua Tàu, lúc trở về nước, có một cụ khách già trao cho thầy quyển sách. Thầy tưởng cho thầy nhưng sau đó, cụ ấy lại nói: "Ta không cho ngươi, ta chỉ nhờ người đem về giao lại cho một người An Nam". Thầy rất ngạc nhiên khi không nghe cụ già ấy nói đến tên họ người mà cụ muốn gửi gắm. Cụ già liền xua tay: "Không cần. Chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai thì người ấy sẽ được phần". Nói xong, ông cụ ấy bỏ đi mất, chừng đó, thầy mới hiểu ông ấy là một dị nhân. Nay, thầy giao quyển sách này lại cho con, ấy là con có phần.

Nghe lời thầy, Nguyễn Bỉnh Khiêm mang sách về nhà, mở ra đọc. Cảm thấy không lĩnh hội được gì mấy, ông bèn mang sách cất đi, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, đọc xong rồi lại cất, cứ như thế mãi. Cho tới một hôm, có một người khách đến cho Nguyễn Bỉnh Khiêm một bài thơ. Ông giở ra xem thì thấy ngụ ý của bài thơ có phần liên hệ với những câu trong bộ sách của thầy Bằng trao, mà ông đã cất công sức đọc nhiều lần nhưng không sao thông được. Bộ sách ấy chính là bộ Thái Ất Thần Kinh mà thầy Bằng để lại cho người học trò cừ khôi của mình.

Nhờ quyển sách này mà về sau Nguyễn Bỉnh Khiêm tinh thông số học, tinh thông mọi sự đời, đoán được thế cuộc, nổi tiếng văn hay.




Lấy tử vi cho cái quạt

Vào một ngày mùa hạ, bà trạng đi chợ mua về cho cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm một cây quạt giấy.

Trạng tính ngày giờ, rồi lấy cho cây quạt một lá số tử vi. Trạng đoán ra cái ngày chết. Việc làm ấy, trạng bí mật không cho ai hay. Trạng lại nghĩ:

- Nếu để dùng lâu ngày nó sẽ rách hoặc thất lạc đi, như vậy "cái ngày chết" của nó ắt sẽ xảy ra và xảy ra rất bình thường. Nếu đúng như nó có số thật, không ai có thể ngăn cản được, thì sao ta chẳng mang cất nó đi, để xem tới ngày ấy, nó có chết thật hay không?

Nghĩ thế, nên trạng Trình niêm phong ngay cây quạt rồi treo nó lên chỗ kín đáo nhất. Tới ngày, cây quạt vẫn còn nguyên. Hôm đó, suốt từ sáng tới chiều, trạng Trình cứ ở nhà, quanh quẩn ở nơi để quạt, xem nó chết ra sao. Thỉnh thoảng trạng lại ngắm nghía và lấy tay phủi những hạt bụi bám xung quanh.

Vừa lúc ấy, có khách đến mời trạng sang ăn giỗ, ông từ chối không đi, cho rằng trạng giận việc gì nên đánh tiếng nhờ bà trạng.

Từ sáng, thấy cử chỉ kỳ dị của chồng, bà trạng đã chướng mắt lắm rồi, nên khi được khách cậy nhờ, bà liền đốc thúc trạng:

- Ông ở nhà làm gì, người ta nghĩ tình nên sang mời, mà ông nỡ từ chối. Tôi mua quạt về cho ông dùng, chớ đâu phải để ông mang cất đi, rồi cứ ra vào mà phủi bụi cho nó như đầy tớ thế.

Vừa nói, bà trạng vừa giật lấy cây quạt xé nát tan ra từng mảnh vụn. Thấy vậy, trạng cười nói:

- Ra là thế. Cuối cùng thì ta đã biết được nó chết thế nào.

Rồi mặc cho bà trạng đứng ngẩn người ra không hiểu, trạng khăn áo chỉnh tề đi sang nhà người khách lúc sáng để ăn giỗ.

Suốt năm thế kỉ qua, trong tiềm thức của nhân dân ta, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một vĩ nhân mang màu sắc huyền thoại. Tương truyền ông để lại cho đời sau một bộ “sấm kí” với những dự đoán về những sự việc cụ thể sẽ xảy ra tại một thời điểm và một địa điểm xác định hằng mấy trăm năm sau. Quả thật, tất cả mọi người đều “bất khả tư nghì” về năng lực siêu phàm đó của Trạng Trình! Dường như ông là một vị thần giáng thế, là người mang trong mình vô vàn kiến thức cao siêu và kì bí của càn khôn vũ trụ!

- 6/4/1972 Ních xơn đã huy động lực lượng lớn không quân, hải quân ồ ạt tham chiến ở miền Nam và đánh phá trở lại miền Bắc để trả đũa các cuộc tiến công của ta ở miền Nam. Nhân dân miền Bắc bước vào cuộc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai ác liệt hơn, quy mô hơn lần trước.
 
Top