Hô hấp nhân tạo cho trẻ dưới 1 tuổi
Bước 1: Kiểm tra xem em bé có phản xạ gì không bằng cách đập nhẹ vào bàn chân của bé
Bước 2: Mở nhẹ miệng bé, kiểm tra hơi thở của bé bằng cách ghé tai vào miệng bé
Bước 3: Dùng một tay ngửa cằm của bé lên, một tay đặt lên trán của bé. Thổi vào miệng bé 2 hơi nhỏ. Chú ý là miệng người lớn phải trùm cả miệng và mũi của bé. Không nên thổi quá nhiều ôxy vì phổi của bé rất nhỏ so với người lớn. Khi thổi bạn có thể nhìn thấy qua đuôi mắt ngực bé sẽ phồng lên.
Bước 4: Dùng 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) để nhấn vào ngực (trung điểm của đường thẳng nối hai đầu ti của bé) 30 lần. Nhấn với độ sâu xuống khoảng 1/3 ngực của bé.
Lặp lại bước 3 và 4 năm lần
Bước 5: nếu như bạn ở nhà 1 mình, sau 5 lần thực hiện bước 3+4, bạn hãy gọi điện cấp cứu để xe cứu thương tới, rồi tiếp tục quay lại thực hiện bước 3 và 4 cho tới khi bé tỉnh dậy.
Nếu có người giúp bạn thì bạn nên nhờ người kia gọi điện cấp cứu trong khi bạn hô hấp nhân tạo cho bé. Hai người có thể thay phiên nhau.
Bước 1: Kiểm tra xem em bé có phản xạ gì không bằng cách đập nhẹ vào bàn chân của bé

Bước 2: Mở nhẹ miệng bé, kiểm tra hơi thở của bé bằng cách ghé tai vào miệng bé

Bước 3: Dùng một tay ngửa cằm của bé lên, một tay đặt lên trán của bé. Thổi vào miệng bé 2 hơi nhỏ. Chú ý là miệng người lớn phải trùm cả miệng và mũi của bé. Không nên thổi quá nhiều ôxy vì phổi của bé rất nhỏ so với người lớn. Khi thổi bạn có thể nhìn thấy qua đuôi mắt ngực bé sẽ phồng lên.
Bước 4: Dùng 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) để nhấn vào ngực (trung điểm của đường thẳng nối hai đầu ti của bé) 30 lần. Nhấn với độ sâu xuống khoảng 1/3 ngực của bé.

Lặp lại bước 3 và 4 năm lần
Bước 5: nếu như bạn ở nhà 1 mình, sau 5 lần thực hiện bước 3+4, bạn hãy gọi điện cấp cứu để xe cứu thương tới, rồi tiếp tục quay lại thực hiện bước 3 và 4 cho tới khi bé tỉnh dậy.
Nếu có người giúp bạn thì bạn nên nhờ người kia gọi điện cấp cứu trong khi bạn hô hấp nhân tạo cho bé. Hai người có thể thay phiên nhau.

Sửa lần cuối bởi điều hành viên: