Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ có thể lên tới 34 độ C

(TTXVN) Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ có thể lên tới 34 độ C



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp, nên ở vùng biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, biển động. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa còn tiếp tục tăng cường, sau có cường độ ổn định nên hôm nay (19/4), đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ.

Riêng phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa đông nam áp thấp phía Tây phát triển chậm có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc.

Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với rãnh áp thấp đang có trục đi qua Trung Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần xuống phía Nam nên nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó trên cao chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới vì vậy chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Lốc kèm mưa đá tại Bắc Kạn, gần 240 nhà tốc mái

Lốc kèm mưa đá tại Bắc Kạn, gần 240 nhà tốc mái



Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đêm 17/4, đã xảy ra lốc kèm theo mưa đá, làm gần 240 nhà bị tốc mái ở một số xã của hai huyện Ba Bể và Chợ Đồn.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bắc Kạn, tính đến 19 giờ ngày 18/4, tại xã Khang Ninh và xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, có hơn 230 nhà dân bị tốc mái.

Vườn Quốc gia Ba Bể cây cối đổ gãy với khoảng 500 cây có đường kính từ 30-100cm; có sáu khách du lịch bị thương nhẹ khi hai nhà sàn của Khách sạn Bưu Điện Vườn Quốc gia Ba Bể bị bay mái, sập vách. Một số nhà nghỉ, nhà hành chính, khu tập thể của Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể cũng bị tốc mái; cây đổ gây đứt dây điện trong Vườn Quốc gia.

Tại huyện Chợ Đồn mưa đá làm dập khoảng 4ha lúa mới cấy; lốc làm tốc mái bảy nhà dân, trong đó ở xã Nghĩa Tá bốn nhà và xã Rã Bản có ba nhà.

Hiện các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã đến hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ.”./.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày (Nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ có thể lên tới 34 độ C)

Dự báo thời tiết - Cập nhật theo 24h.com.vn

Dự báo thời tiết ngày 20 - 4
Thứ Tư, ngày 20/04/2011, 10:15
Ngày hôm nay, Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 28 – 31 độ.

Tối hôm qua, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thuộc trung Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa và mưa rào nhẹ. Lượng mưa phổ biến dưới 10mm, riêng Sóc Trăng 40mm. Nhiệt độ cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh đạt 33 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29,7 độ.

Dự báo thời tiết ngày 20-4

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 30 – 33 độ.

Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 28 – 31 độ.

Các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ không mưa. Nhiệt độ 29 – 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 30 – 33 độ.

Thời tiết một số thành phố lớn

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 31.

TP. Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 26 – 29 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào. Nhiệt độ 31 – 33 độ.





 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết ngày 21/04/2011

Dự báo thời tiết ngày 21-4
Thứ Năm, ngày 21/04/2011, 10:19
Sự kiện: Dự báo thời tiết toàn quốc
Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 31 – 35 độ.

Tối hôm qua 20-4, TP. Hồ Chí Minh đã có mưa và mưa rào nhẹ với lượng mưa đo được là 1mm, nhiệt độ cao nhất tại TP. Hồ Chí Minh đạt 33,4 độ.

Sáng sớm 21-4, một số nơi ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có sương mù và sương mù nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 21-4:

Phía tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ 29 – 33 độ.

Phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 28 – 31 độ.

Các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 31 – 35 độ.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ 26 –28.

TP. Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 26 – 29 độ

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 35 độ.






 
595
0
0

Vigisa

New Member
Ðề: 12.04.2011 - Bắc Bộ ngày nắng, đêm rét.

Chiều tối nay, miền Bắc có mưa giông
Cập nhật lúc :4:33 AM, 22/04/2011
(ĐVO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối nay, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ xuống tới 20 - 23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều tối và đêm nay (22/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ từ chiều mai có mưa, mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Tuy nhiên, không khí lạnh này chỉ duy trì trong khoảng 1 - 2 ngày, chủ yếu gây mưa, nhiệt độ chỉ giảm 1 - 3 độ C. Từ ngày 24/4 không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông. Miền Bắc lại đón nắng nóng quay lại trong hai ngày.

Khoảng ngày 27 - 28/4, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trở lại.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ từ chiều mai có mưa rào và giông rải rác, từ đêm mai có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng và ngày 23/4 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.
Trong hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi 32 - 34 độ C. Tuy nhiên đến chiều, một vài nơi xuất hiện mưa và giông rải rác, trong cơn giông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới 28 - 29 độ C, chiều tối nay gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 20 - 23 độ C.
Tương tự thời tiết miền Bắc, các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) ngày hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. Tuy nhiên. Từ chiều tối và đêm nay, khu vực này bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ miền Bắc tràn vào. Từ ngày mai (23/4), nhiệt độ khu vực này giảm nhẹ (khoảng 1 - 2 độ C), trời không nắng, có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ cao nhất 28 - 29 độ C.
Trong khi đó, hôm nay và hai ngày cuối tuần, các tỉnh Nam Trung bộ, Nam bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, duy trì nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất tại TP HCM ba ngày tới 35 độ C.

Thời tiết một số thành phố trong ba ngày tới:


Ngày
22/4
23/4
24/4
Hà Nội Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

22 - 29 độ C Không mưa


21 - 28 độ C Đêm không mưa, ngày nắng

21 - 28 độ C TP HCM Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng

24 - 35 độ C Có lúc có mưa rào và giông

25 - 35 độ C Đêm không mưa, ngày nắng
24 - 35 độ C Đà Nẵng Đêm không mưa, ngày nắng

24 – 32 độ C Có lúc có mưa rào và giông

23 - 31 độ C Đêm không mưa, ngày nắng

23 - 32 độ C Nha Trang Đêm không mưa, ngày nắng

25 - 31 độ C Đêm không mưa, ngày nắng

24 - 31 độ C Đêm không mưa, ngày nắng

25 - 32 độ C Đà Lạt Đêm không mưa, ngày nắng

15 - 24 độ C Đêm không mưa, ngày nắng

16 – 25 độ C Có lúc có mưa rào và giông

16 - 24 độ C
Khánh Tường
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 12.04.2011 - Bắc Bộ ngày nắng, đêm rét.

Dự báo thời tiết ngày 25-4
Thứ Hai, ngày 25/04/2011, 09:53
Ngày hôm nay, thời tiết trên hầu hết các khu vực trên cả nước tiếp tục tốt dần lên.

Hôm qua (24-4), các tỉnh phía tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào với lượng mưa phổ biến 10 – 30mm, thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 27 độ; TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, gần sáng có mưa và mưa rào nhẹ; nhiệt độ cao nhất 33,8 độ.

Dự báo thời tiết ngày 25-4:

Ngày hôm nay, thời tiết trên hầu hết các khu vực trên cả nước tiếp tục tốt dần lên.

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ 25 – 28 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 27 – 30 độ.

Các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 27 – 30 độ.

Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ các tỉnh Tây Nguyên 29 – 32 độ, Nam Bộ 32 – 35 độ.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 27 –30 độ.

TP. Đà Nẵng: Không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ 27 – 30 độ

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối và đêm có mưa và mưa rào. Nhiệt độ 32 – 35 độ.






 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Bắc Bộ có mưa vài nơi




(VOV) - Ở khu vực này, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 25/4, đêm và sáng ở phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều trời nắng. Gió nhẹ. Thời tiết này là do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây nam lưỡi áp cao lạnh có cường độ suy yếu, riêng phía Tây Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao, sau đó lưỡi áp cao lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, trong khi áp thấp phía tây có xu hướng phát triển chậm về phía Đông Nam.
Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.
Dự báo, ngày 25/4, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.
Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C./.
PV
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Thông tin thời tiết ngày 26/04/2011

Dự báo thời tiết ngày 26-4
Thứ Ba, ngày 26/04/2011, 10:16
Ngày hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, các tỉnh Trung và Nam Bộ trời nắng, miền đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Hôm qua (25-4), thủ đô Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 29.8 độ; các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào buổi chiều tối, trong đó khu vực TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông với lượng mưa đo được là 4mm; nhiệt độ cao nhất 34.9 độ.

Dự báo thời tiết ngày 26-4:

Ngày hôm nay, Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, các tỉnh Trung và Nam Bộ trời nắng, miền đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ 27 – 30 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ 28 – 31 độ.

Các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 27 – 31 độ.

Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ các tỉnh Tây Nguyên 30 – 33 độ, Nam Bộ 32 – 35 độ.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 28 –31 độ.

TP. Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 28 – 31 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ 33 – 36 độ.







 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Bắc Bộ trời hửng nắng




Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông
Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau đó các khu vực trên sẽ chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên hôm nay (27/4) mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ
Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó trên cao chịu ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; chiều và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 oC, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 oC, có nơi 32 đến 34 oC. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 oC. Hà Nội có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 oC.
Các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 oC, có nơi 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 oC, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC./.
TTXVN
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Thời tiết ủng hộ đợt nghỉ lễ 30/4
(GD&TĐ)-Kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), mọi người được nghỉ lễ thời gian khá dài. Tin vui từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa cho biết trong dịp này, thời tiết miền Bắc đẹp trời với nền nhiệt độ từ 30 đến 32 độ C.
Thời tiết thuận lợi sẽ là dịp để các gia đình vui chơi trong những ngày nghỉ lễ Cụ thể, dự báo trong 3 ngày tới (29/4 đến 1/5/) các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hửng nắng, gió nhẹ.

Riêng các tỉnh miền Trung, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nền nhiệt độ mát mẻ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Kết thúc những ngày nghỉ lễ trong tiết trời hửng nắng, đến ngày 3/5 các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc nén rãnh áp thấp.
Ngọc Khánh
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày (Bắc Bộ sương mù và mưa phùn, Nam Bộ nắng nóng)

Dự báo thời tiết ngày 28-4
Thứ Năm, ngày 28/04/2011, 09:50
Trên khắp các khu vực ngày hôm nay tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông.

Đêm qua, rạng sáng hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng trong đó thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông với lượng đo được là 23mm, nhiệt độ thấp nhất về đêm là 23.2 độ; các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; các tỉnh Nam Bộ, trong đó có TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết ngày 28-4:

Phía tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ 25 – 28 độ.

Phía đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ 24 – 27 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 26 – 29 độ.

Các tỉnh ven từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 30 – 33 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 31 – 35 độ.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Sáng không mưa, chiều tối có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ 25 –28 độ.

TP. Đà Nẵng: Có lúc có mưa và mưa rào. Nhiệt độ 28 – 31 độ

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 32 – 35 độ.






 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
ðề: Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/04, 01/05

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5
Thứ Năm, ngày 28/04/2011, 06:28
Thời tiết trên nhiều khu vực trong thời gian nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5 sẽ tốt lên.

Những ngày trước dịp nghỉ lễ, các tỉnh Bắc Bộ, bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5 thời tiết trên nhiều khu vực sẽ tốt lên.

Các địa điểm du lịch tại các tỉnh miền Bắc như Hạ Long, Cát Bà… sẽ có thời tiết tốt trong các ngày 30-4 và 1-5, sau đó sang ngày 2 và 3-5 nhiều khả năng thời tiết sẽ có mưa rào và dông, đặc biệt là ngày 3-5 khả năng có mưa là lớn hơn. Nhiệt độ sẽ tăng so với những ngày giữa tuần nhưng không phải nắng nóng, nhiệt đô cao nhất ban ngày khoảng 29 – 32 độ, ban đêm 21 – 24 độ.

Các khu du lịch ven biển miền Trung như Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang có thời tiết ổn định hơn, ngày nắng, đêm không mưa; nhưng nhiệt độ tại các khu vực này vì thế cũng sẽ cao hơn đáng kể so với các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là nhiệt độ ban ngày, phổ biến 31 – 34 độ, ban đêm 22 – 25 độ.

Với các khu du lịch thuộc các tỉnh Nam Bộ như Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh thời tiết cũng tương đối ổn định, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có nơi có mưa rào và dông. Khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh có thể có nắng nóng 36 độ trong các ngày 30-4 và 1-5, sau đó nhiệt độ có giảm đôi chút do có xuất hiện mưa rào và dông trong các ngày 2 và 3-5. Khu vực Vũng Tàu có nhiệt độ ban ngày cũng không quá cao, khoảng 30 – 32 độ; ban đêm 23 – 26 độ.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Thời tiết các tỉnh miền Bắc dễ chịu trong ngày lễ

Thời tiết các tỉnh miền Bắc dễ chịu trong ngày lễ



Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây, trong khi đó hội tụ gió trên cao khu vục phía Bắc có xu hướng suy yếu dần nên hôm nay (30/4) các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống phân tích trên, trong khi đó trên cao chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Hà Nội có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(Theo TTXVN)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Bắc Bộ đón nắng nhẹ dịp lễ, thời tiết mát mẻ

Bắc Bộ đón nắng nhẹ dịp lễ, tiết trời mát mẻ



Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp đang có trục khoảng 26 đến 29 độ bắc kết hợp với rìa tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới còn lấn về phía tây nên hôm nay (1/5) đêm và sáng nhiều mây và có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó trên cao chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C./.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Trời sẽ trở mát tại các tỉnh miền Bắc vào ngày 3.5

Trời sẽ trở mát tại các tỉnh miền Bắc vào ngày 3/5



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (3/5), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ từ gần sáng và ngày mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm mai có mưa, có nơi mưa vừa và dông; trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 4/5 có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 2/5 như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gần sáng mai có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Vùng núi phía Bắc gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24- 27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C./.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Hè này có nắng nóng 42 độ C
Mùa hè năm nay có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài khoảng 4-7 ngày. Nhiệt độ cao nhất có thể chạm ngưỡng 41-42° C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nắng nóng năm nay đến muộn hơn trung bình năm và kéo dài đến hết tháng Bảy. Nhìn chung mùa hè năm nay dễ chịu hơn năm ngoái. Các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ các tháng nửa đầu mùa ở mức thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm, các tháng nửa cuối mùa ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm. Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm.

Miền Bắc năm nay vẫn đối mặt với nắng nóng 42 độ C
Trong những tháng nửa đầu mùa hè, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng, tuy nhiên mức độ sẽ ít hơn, phạm vi ảnh hưởng không rộng, cường độ không gay gắt và không kéo dài như năm 2010.
Mùa hè năm nay có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài khoảng 4 - 7 ngày. Nắng nóng cao điểm chủ yếu dồn vào tháng Sáu. Nhiệt độ cao nhất của mùa hè năm nay vẫn có thể chạm ngưỡng 41 - 42 độ C. Tuy nhiên, nó chỉ duy trì trong 1 - 2 ngày.
Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài 7 - 10 ngày như năm 2010 ít có khả năng tái diễn trong mùa hè năm nay. Khu vực hứng chịu nắng nóng nhiều nhất là một số tỉnh vùng Tây Bắc bộ và Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị).
Bão năm nay có khả năng đến sớm hơn so với bình thường, cơn bão đầu tiên có thể xuất hiện vào những ngày đầu tháng Năm. Tổng số cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông năm nay khoảng 10 - 12 cơn, xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, có 5 - 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, nhiều hơn so với năm 2010. Và có khoảng 2 - 3 cơn mạnh trên cấp 10, có cơn mạnh cấp 12.
Về mưa, lượng mưa năm nay được dự báo nhiều hơn một chút so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, đầu mùa các tỉnh Tây Bắc bộ lượng mưa ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm, Đông Bắc bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các tháng cuối mùa, lượng mưa các tỉnh miền Bắc ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.
Các đợt mưa lớn sẽ tập trung vào thời kỳ các tháng từ tháng Năm đến tháng Bảy. Các tỉnh miền Trung mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng các tỉnh Bắc Trung bộ trong những tháng đầu mùa cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm.
Các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên, đầu mùa lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cuối mùa thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Theo dự kiến của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa mưa ở miền Nam năm nay có thể bắt đầu từ những ngày đầu tháng Năm, sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Đỉnh lũ cao nhất năm 2011 trên các hệ thống sông tại Bắc bộ phổ biến cao hơn đỉnh lũ năm 2010; trên các sông thuộc hệ thống sông Hồng có khả năng ở mức trung bình nhiều năm (ở mức trên mức động 2 và dưới báo động 3); trên hệ thống sông Thái Bình ở mức trung bình nhiều năm (trên mức báo động 2). Lũ tiểu mãn năm 2011 trên các sông ở Bắc bộ có khả năng ở mức lớn hơn so với trung bình nhiều năm và xuất hiện đúng trung bình nhiều năm (tức ngày 20 - 22.5).
Tại các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng ở mức báo động 2 và cao hơn trung bình nhiều năm; các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng ở mức báo động 2 - báo động 3 và tương đương với trung bình nhiều năm.
Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận có khả năng ở mức báo động, có nơi cao hơn BĐ3 và cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ. Các sông ở khu vực Tây Nguyên có khả năng ở mức báo động - báo động 3, có nơi cao hơn báo động 3. Do đó, Người dân cần chủ động đề phòng khả năng xuất hiện lũ lớn trên một số sông, suối. Đỉnh lũ cao nhất năm trên sông Tiền tại Tân Châu và sông Hậu tại Châu Đốc ở mức báo động 2 - báo động 3, ở mức trung bình nhiều năm và cao hơn năm 2010.
Lũ tiểu mãn năm 2011 trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng ở mức trung bình nhiều năm, có nơi cao hơn và xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6. Lũ sớm có khả năng xuất hiện trên sông Cửu Long vào tháng 7 và ở mức báo động 1.
Đỉnh lũ cao nhất năm 2011, trên các sông chính ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 7 và tháng 8; trên các sông ở Thanh Hóa, Bình Thuận vào tháng 8 và 9; trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình và Tây Nguyên vào tháng 9 và 10, các sông từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vào tháng 10 và 11 và trên sông Tiền, sông Hậu vào nửa đầu tháng 10.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Eo ơi hôm nay nóng chết đi được :(
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Eo ơi hôm nay nóng chết đi được :(
Mụ Ong trẻ ở nhà sì pam diễn đàn nhé! hề hề.
Hôm qua nóng thì hôm nay mưa mát còn gi (ko mát lắm nhưng tạm ổn nhể)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (3/5), bộ phận không khí lạnh đã báo đã tiến sát biên giới Việt-Trung.

Ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm nay có mưa, có nơi mưa vừa và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày hôm nay có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 4/5 có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 3/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời trở mát. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trở mát. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, đêm gió sẽ chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi 35-36 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C./.


Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Miền Bắc còn mưa, thời tiết xấu trên biển
(Dân trí)- Không khí lạnh còn tiếp tục gây mưa thậm chí lốc xoáy tại một số nơi thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ. Không khí lạnh nén rãnh áp thấp cũng gây thời tiết xấu trên biển vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, từ tối 3/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và rải rác có dông.
Đến 4/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rải rác. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Chuyên gia khí tượng cho biết, trong khoảng 2 ngày tới, các tỉnh miền Bắc còn chịu của không khí lạnh gây mưa, rải rác, thời tiết toàn miền duy trì trạng thái mát mẻ. Trong khi thời tiết trên vùng biển Bắc và Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái xấu.

Mưa rào rải rác vẫn duy trì tại miền Bắc. (Ảnh: Tiến Nguyên)​
Dự báo chi tiết tại các địa phương ngày 4/5: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; cao nhất 24 - 27 độ.Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 25 - 28 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào nhẹ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ; cao nhất 25 - 28 độ. Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 27 - 30 độ, phía nam 30 - 33 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 32 - 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ; cao nhất 32 - 35 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 33 - 36 độ.
P. Thanh
 
Top