Dốc sức xây 2 đại học xuất sắc

10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
[h=1]Dốc sức xây 2 đại học xuất sắc[/h] Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng với Bộ Khoa học & Công nghệ sẽ phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiến hành triển khai Dự án xây dựng Trường Đại học Việt – Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong thời gian tới.

Mô hình ĐH Khoa học & Công nghệ Hà Nội


Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng ĐH Việt – Đức tại tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, Bộ KH&CN thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu đất 65ha để xây dựng ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội ở Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh, mở ngành, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư… của cả hai trường.

Hiện tại, trường ĐH Việt-Đức đã hoạt động được 4 năm với 80 học viên cho 2 ngành đào tạo. Dự kiến, trường sẽ có 5.000 sinh viên vào năm 2020 và đặt mục tiêu trở thành một trong 200 đại học có chất lượng hàng đầu thế giới. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ được xây dựng theo mô hình đại học công lập quốc tế, thành lập theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.

(Theo Chinhphu.vn)
 
Top