Mách mẹ cách tắm nắng cho bé yêu đúng cách

3
0
1

thanhhuongng

New Member
Ánh nắng mặt trời là nguồn bổ sung vitamin D rất lớn mà các mẹ không tận dụng hoặc chưa biết cách tận dụng. Bài viết này sẽ hướng dân các mẹ cách tắm nắng cho trẻ sơ sinh chuẩn an toàn, không gây hại cho bé yêu của bạn. Cùng theo dõi nhé!

Tắm vào mùa hè và tắm nắng vào mùa đông sẽ có những lưu ý khác nhau, mẹ theo dõi nhé!

- Cách tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào mùa nóng

Vào mùa nóng, nhiệt độ ngoài trời cao, các mẹ chỉ nên tắm nắng cho bé ở chỗ có bóng râm và chỉ để lộ một phần da của bé mà thôi. Ngày đầu tiên chỉ cần 10 phút trong bóng râm là đủ, cứ thế tăng dần lên qua từng ngày nhưng không được quá 30 phút/ngày.

Sau khoảng 4-5 ngày, mẹ có thể đưa bé ra ngoài nắng, tắm cho bé 5 phút mặt thân trước, 5 phút mặt thân sau, để bé mặc quần áo hở từ bàn chân, lưu ý phải che mặt và mắt cho bé. Những ngày tiếp theo cho trẻ mặc hở từ đầu gối rồi lên đùi, bụng, ngực và tăng thêm 5 phút mỗi ngày.



Tắm nắng cho bé vào mùa nóng

- Cách tắm nắng cho bé sơ sinh vào mùa đông

Vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời thấp nên mẹ hạn chế tắm nắng cho bé sơ sinh. Những ngày có ánh nắng mặt trời thì mẹ vẫn có thể phơi nắng cho bé sơ sinh. Nhưng cần chú ý, do trời lạnh nên tuyệt đối không được cởi bỏ quần áo của bé ra mà chỉ nên để hở phần lưng mà thôi (cơ thể trẻ sơ sinh chủ yếu hấp thụ ánh nắng ở phần lưng, xương sống). Thời gian phơi nắng cũng phải giảm so với mùa nóng, chỉ trong khoảng 10-15 phút là đủ.

Tắm nắng cho bé cần lưu ý gì?

Chắc hẳn các mẹ đã biết cách tắm nắng cho bé rồi phải không? Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi tắm nắng cho trẻ sơ sinh để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất nhé!


Lưu ý khi tắm nắng cho trẻ sơ sinh


- Tuyệt đối không được để hở phần mặt của trẻ, không để ánh nắng chiếu trực tiếp vào đầu, mặt và mắt.

- Không nên tắm nắng cho trẻ ở những nơi có gió lộng khiến trẻ dễ bị cảm, nên chọn nơi thoáng đãng, có nhiều nắng.

- Với những trẻ đang bị bệnh cấp tính, trẻ điều trị bệnh nội tiết, basedow, eczema, herpes, đang dùng kháng sinh nhóm Quinolon tuyệt đối không được tắm nắng cho trẻ.

- Sau khi tắm nắng phải lau mồ hôi và cho trẻ uống nước bổ sung, mùa hè thì nên tắm nước cho trẻ sau khi tắm nắng.

- Nên để hở chân, tay và mặc ít áo cho trẻ khi phơi nắng và mở cửa kính vì kính sẽ cản trở ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với da bé.

- Không nên tắm nắng cho bé vào các thời điểm giao mùa, thời tiết bất thường.

Trên đây là chia sẻ cách tắm nắng cho trẻ sơ sinh. Tắm nắng rất tốt cho trẻ nhỏ, nó là nguồn bổ sung vitamin D rất lớn mà các mẹ nên tận dụng. Cùng học và làm theo nhé mẹ!

>> Nguồn: http://chamsocmebe24h.vn/tam-nang-cho-tre-so-sinh
 
Top