Michael Jackson qua đời ở tuổi 50

841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/06/3BA108E5/

Ông vua nhạc pop bất ngờ trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Los Angeles chiều 25/6. Nguyên nhân ban đầu được xác định là vì trụy tim.
> Michael Jackson phải cắt tai để đắp mũi


Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: Gossip.
Chiều 25/6, Michael đột quỵ tại nhà và bất tỉnh hoàn toàn khi các nhân viên cứu thương tới. Sau đó, siêu sao ca nhạc được đưa tới trung tâm y tế UCLA. Trang web TMZ đưa tin nguyên nhân dẫn tới cái chết của Michael là vì trụy tim.

Ông Fred Corral ở văn phòng khám nghiệm y tế hạt Los Angeles xác nhận trên CNN, giọng ca Earthsong qua đời lúc 2h26 chiều. Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành vào 26/6.

Đại diện và người thân của Michael chưa đưa ra thông báo chính thức.

Ông vua nhạc pop qua đời khi đang lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn trở lại bắt đầu trong vài tuần tới ở Anh. Tuy nhiên, một số người đã nghi ngờ về khả năng biểu diễn của Michael trong lúc tình trạng sức khỏe không được tốt.

Thanh Hương (theo People)
 
5
0
0

Dieuanhchan

New Member
Ðề: Michael Jackson qua đời ở tuổi 50

:(:(:(( Tạm biệt Mr. Walk on the moon. Tạm biệt thần tượng một thời của tôi=((
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Michael Jackson qua đời ở tuổi 50

:(:)(:)((
tài năng đoản mệnh, huhuu, ai chỉ tui cách post bài hát của MJ lên diễn đàn cái đi:((
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Michael Jackson qua đời ở tuổi 50

Đám tang Michael hoành tráng nhất giới nghệ sĩ

Buổi lễ truy điệu ông vua nhạc pop diễn ra tại Los Angeles ngày 7/7 được coi là “show diễn lớn nhất trên trái đất”, với lượng fan tham dự có thể lên tới một triệu người, vượt số người đến đám tang công nương Diana và huyền thoại âm nhạc Elvis Presley.
> Gia đình gấp rút chuẩn bị tang lễ/ Michael diễn tập lần cuối


Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: Sun.

Gia đình quyết định tổ chức tang lễ cho Michael Jackson tại sân vận động Staples Center, nơi anh đã tập luyện cho tour diễn tại nhà hát O2 ở London trước khi đột ngột qua đời.

Sân vận động này có sức chứa 20.000 người và gia đình đã phát miễn phí 11.000 vé cho công chúng qua hệ thống xổ số. Ngoài ra, 6.500 tấm vé cũng được phát cho fan đến nhà hát Nokia xem tường thuật trực tiếp buổi tang lễ.

Các màn hình lớn được đặt ngoài sân vận động Staples Centre và dự kiến khoảng 1 triệu người sẽ có mặt để bày tỏ niềm tiếc thương và sự kính trọng đối với siêu sao ca nhạc. Buổi lễ cũng được phát sóng trực tiếp qua mạng và một số kênh giải trí trên toàn cầu.


Sân vận động Staples Centre về đêm. Ảnh: Reuters.

Phần mở màn cho đám tang sẽ là lễ diễu hành của những con thú xiếc bao gồm hổ, voi… Sau đó, các huyền thoại âm nhạc và điện ảnh sẽ lên biểu diễn và tưởng nhớ giọng ca 50 tuổi.

Một người phát ngôn cho buổi lễ cho biết, sự kiện này sẽ là “show diễn lớn nhất thế giới”, đúng như những gì Michael đã bộc bạch năm 2002. Khi được hỏi anh nghĩ đám tang của mình sẽ ra sao, Michael nói: “Nó sẽ là show diễn lớn nhất trên trái đất. Đó là điều tôi muốn. Sẽ phải có pháo hoa và nhiều thứ khác”.


Công tác chuẩn bị cho đám tang đang được gấp rút thực hiện. Ảnh: EPA.

Khách tham dự sẽ gồm những nhân vật tên tuổi trong giới giải trí như danh ca Diana Ross, huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor và Sir Paul McCartney. Một nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng được mời tới dự lễ tang. Ông tâm sự về cái chết của Michael hôm 2/7: “Tôi vẫn còn lưu những bài hát của anh ấy trong iPod. Tôi lớn lên cùng âm nhạc của anh ấy”.

Công tác tổ chức tang lễ đang được gia đình và công ty AEG gấp rút tiến hành. Cảnh sát Los Angeles cũng được huy động tối đa để đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Với quy mô tổ chức và con số một triệu fan đến dự, đám tang của Michael Jackson được coi là hoành tráng nhất và lớn nhất trong lịch sử showbiz. Trước đây, khi công nương Diana qua đời vào mùa hè năm 1997, 750.000 fan đã tập trung ở London. Còn đám tang huyền thoại Elvis Presley vào tháng 8/1977 có 80.000 người đến dự.

http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/Guong-mat-Nghe-sy/2009/07/3BA10DF0/
 
Top