(MS1318/CNBT) 22.7.2018. Bảo trợ 3 bé mồ côi Quyên (sn 2006), Tiến (sn2009), Duyên (sn2012) ở xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ba chị em:
- Đỗ Thị Quyên, sn 2006, năm nay lên lớp 6
- Đỗ Hữu Tiến, sn 2009, năm nay lên lớp 3
- Đỗ Thị Duyên, sn 2012, học mẫu giáo

Mồ côi cha đã 4 năm. Bố các cháu mất sớm do bạo bệnh, mẹ một mình bươn chải nuôi 3 con nhỏ và mẹ chồng già yếu năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Mẹ các cháu hàng ngày đi làm thuê cho 1 cơ sở gia công tăm ở cách nhà 10km, từ 6h sáng đến 7-8h tối mới về. Bà nội mới mổ túi mật năm ngoái, hàng ngày vẫn “dắt” chiếc xe đạp cà tàng, hái rau muống trên mảnh đất hàng xóm chưa xây nhà - thương tình cho mượn, đi chợ bán kiếm 15-20k mua gạo, mắm cho các cháu. Ba chị em tự đưa, đón nhau đi học, cắm nồi cơm đợi mẹ về.

5 người già trẻ ở trong căn nhà dột nát, không biết sập lúc nào. Mãi cuối năm ngoái xã mới xây cho cái nhà trị giá tận 30tr, bà con làng xóm phụ giúp công xây nên mới có chỗ ăn ngủ tử tế.

Mong nhà mình hỗ trợ cho các cháu được đến trường, bớt phần gánh nặng cho mẹ các cháu.

- CSTT xin thêm quần áo, sách vở, túi cặp, bàn ghế cho các cháu.

Mức bảo trợ 1000k/1 tháng (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng). Có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm.

TK ủng hộ

Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011

Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ dừng khi đủ yêu cầu (hoặc nhận từ 1 nhà bảo trợ.)

ĐT chị Nguyễn Thị Vĩnh: 01699282252
 
Sửa lần cuối:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
CSTT đã ck tiền bảo trợ cho các cháu.

Chưa mãn tang bà nội (mẹ chồng Vĩnh) nên nhà xảy ra lắm chuyện. Vĩnh tháng trước bị xe máy đâm, phải tháo đốt 2 ngón tay trên bàn tay trái. Chưa kịp hồi phục thì hôm 26 âm lịch lại bị ngã xe máy, khâu 5-6 mũi ở trán, đau và choáng, thế là chỉ quanh quẩn ở nhà, bà ngoại lại chợ búa, mua bán thay con.

Bé lớn học lớp 10 đi học xa, hàng ngày tự đi xe bus từ 6h30 sáng đến 19h00 mới về đến nhà. 2 anh em Tiến, Duyên đi học gần nhà, bà ngoại ở gần lại lo cơm nước. May bà còn khỏe, đỡ đần cho.

Nhà Vĩnh và nhà Thôi sao mà buồn thảm thế!!!

ĐT bà ngoại o972730411
ĐT con gái lớn o33 8438508
 
Sửa lần cuối:
Top