(MS196.1/XDCĐ.01) 03.10.2020 - chiasetinhthuong.org, Nguyễn Lân Hiếu và các bạn khởi công xây CẦU Lủng Phặc, Sán Sả Hồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
(MS196.1/XDCĐ.01) 03.10.2020 - chiasetinhthuong.org, Nguyễn Lân Hiếu và các bạn khởi công xây CẦU Lủng Phặc, Sán Sả Hồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang

Những ngày cuối tháng 7, khi cả nước và Đà Nẵng đang bắt đầu gồng mình chống dịch Covid, thì bà con Hà Giang nói chung và huyện Hoàng Su Phì nói riêng, phải hứng chịu những cơn lũ nặng nề, sạt lở khủng khiếp. Tổn thất về người và tài sản thật không thể kể hết được!

⚕ Mang theo nỗi niềm đau đáu về những mất mát đau thương của người dân mảnh đất nghèo Hoàng Su Phì, nơi tận cùng biên giới phía Bắc, Lân Hiếu vẫn phải cùng đồng nghiệp đi lên tuyến đầu chống dịch .

Và giờ đây, Lân Hiếu cùng bạn bè muốn làm 1 điều gì đó, góp chút tâm tình nhỏ bé để động viên, chia sẻ với bà con mảnh đất Hoàng Su Phì !

Ngày 03.10.2020, Chiasetinhthuong Vietnam cùng Lân Hiếu và các bạn, sẽ về khảo sát xây cầu Lủng Phạc, xã Sán Sả Hồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Cây cầu này là niềm mong mỏi của dân nghèo nơi đây đã bao thế hệ! Học sinh và bà con 2 thôn Lủng Phạc và Lủng Dăm hàng ngày vẫn phải đi qua cây cầu gỗ chênh vênh, nguy hiểm, bắc qua suối như này (ảnh). Mùa mưa lũ về, mọi việc học hành của các con bị đình trệ, đi lại bị gián đoạn, đặc biệt những trường hợp mang thai, ốm đau, những ngày này thật ko biết làm thế nào để trợ giúp!

Đến để khảo sát và chốt công tác xây cầu, và cũng bởi mùa đông đang đến rất gần, nên chúng mình sẽ tặng áo ấm cho các con nhé ! Nhẹ nhàng hơn mọi lần, chúng mình sẽ giao lưu, nặn bóng, tặng quà cho gần 400 hs Trường PTDT bán trú TH & THCS Sán Sả Hồ, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì.

Lần này CSTT sẽ đi nhóm nhỏ thôi nhé. Hẹn đến ngày bàn giao cầu, mình làm chương trình to như mọi lần nhỉ !

➡ Danh sách học sinh: 392 em

Lớp 1 = 55 em, lớp 2 = 48 em, lớp 3 = 51 em, lớp 4 = 46, lớp 5 = 50. Lớp 6 = 34, lớp 7 = 34, lớp 8 = 26, lớp 9 = 48.

Cho đi là nhận lại, không chỉ của riêng mình ‍⚕!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
(MS 196/TT) 03.10.2020 bao gồm Chia sẻ tình thương và những người bạn động thổ xây cầu Lủng Phặc, thuộc xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chia sẻ tình thương và những người bạn đến tặng quà, khám bệnh, giao lưu, chụp ảnh cho 400 hs Trường PTDT bán trú TH & THCS Sán Sả Hồ, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Chia sẻ tình thương và những người bạn khảo sát xây trường điểm lẻ Cán Chỉ Dền xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.
➡ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC:
- Trưởng đoàn : LG Ngô Phương Loan Cstt 0913569988
- Bác sĩ bv đhy Trịnh Xuân Cường
- Danh sách thành viên tham gia : Đặng Lệ Thu Le Thu Dang (Mít Nhợn) 0904274274
- Thu tiền ủng hộ, chi phí chuyến đi : Hồng ThúyHồng Thúy Nguyễn 0982995011;
- Điều phối xe cộ: Hải Long Long Hải Nguyễn
- Ăn uống đoàn : Hà Hoa Sua

Phân chia công việc
1. Giao lưu Nhợn, Xề, Quân
2. Treo fon Hải Long
3. Đưa hs vào khám bệnh Tý Ruồi
4. Nặn bóng nghệ thuật Dương, Thúy, OMM, Hà,
5. Chụp ảnh cá nhân - lấy thêm nhân lực từ đội bv đhy
- Nhóm 1 Chụp cá nhân: Ánh TG dẫn hs Nguyễn Xuân Đội in ép Hiếu tròn và Tuyến, Sông Thu.
- Nhóm 2 Chụp cá nhân: Sơn - dẫn hs Ta Thi Thanh Tung. Đội in ép Nhân Ái và Chanh. ️Lưu ý đội ảnh: C cần trao ảnh cho các con.
6. Quà tặng Phụ trách Tri duc pham : c Lan , Hải Long cùng đội gv
7. Phóng sự : Socola đen và Người đến từ phương xa

⏰Thời gian tập trung: 19h45 Thứ sáu 02.10.2020 20h xe chạy.
✅Địa điểm tập trung: Sân trường BV ĐH Y Chi phí: Tiền xe ô tô + tiền mua bh cá nhân + tiền ăn sáng trưa chiều 3.10 = Campuchia Các TV tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân : áo đồng phục cstt, mũ, áo mưa.
✅Kế hoạch chuyến đi 20h xe chạy, 5h sáng tập kết điểm ăn sáng cách trường 12km. 6h30 vào trường 12h xong ăn trưa nghỉ ngơi 14h30 lên xe về Hà Nội. Thể nào sáng chủ nhật cũng có mặt ở nhà.

Lời thầm thì :Vì đơn giản là lễ khởi công xây dựng Cầu nên CSTT làm thật nhẹ nhàng. Biết nhà mình mong nhà mình ngóng, vậy khánh thành Cầu chúng mình cùng đến tưng bừng nhé. Bật mí tý: CSTT đang ủ mưu xây điểm lẻ quanh đây, tiền trạm luôn đây. Thương lắm vì các con đang phải đi học nhờ . Chờ LG về mình alaxo mỗi người 1 tay 1 chân nhé.. Yêu thương
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Tổng kết chi phí của thành viên tham gia chyến đi

THU: 20,930k
CHI: 21,270k
- Mua bảo hiểm: 465k
- Tiền xe:14,000k
- Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối 3/10: 800k + 3,500k + 2,330k
- Tiền nước: 175k
THU - CHI= -340k

Cảm ơn các anh chị đã luôn ủng hộ các hoạt động của cstt.
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Cập nhật NHẬN ỦNG HỘ HIỆN VẬT

- 100 mũ từ bạn Quang Trung
- 3744 chiếc bút chì em nhận từ CTCP Quốc Tế Hải Hà
- 100c chăn ấm của CT Chăn ga gối đệm Warm
- 200 chai sữa tắm đến 6 tuổi bạn chị Huong Nguyen (Bạn Tuyen Nguyen Kim tài trợ chi phí giặt khô 1300K, chị Xuân Nguyễn tài trợ phí vận chuyển Viettel 1200K.)
- 1 bộ kính hiển vi tặng trường Tụ Nhân (chị Chinh ủng hộ)

Cập nhật NHẬN ỦNG HỘ TIỀN MẶT


10.9.2020- VO NGOC HUYEN ung ho chuong trinh xay cau MS196/TT
30.9.2020- Nhận 2,000k từ Jenny Thuy Linh
01.10.2020- Nhận 300k từ Pham Thuy Lan UH MS196
- Nhận 500k từ Chi tran hong thuy gui qua cho cac ban HSP
- Nhận 1,000k từ QUANG TRUNG UNG HO MS 196
- Nhận 1,000k từ bạn không ghi tên (sư cô An Nhiên)
03.10.2020- Nhận 200k từ sư cô An Nhiên
- Nhận 2,000k từ Dao thi thanh Quynh ck gop xay . LG CK


Cập nhật CHI


- May balo26,298
- Bánh 7 thùng bánh xốp (vc 470k)5,090
- Kẹo: 20 thùng kẹo xốp Hải Hà3,990
- Áo ấm: 250 bộ cấp 1 + 143 bộ cấp 225,000
- Bóng 700
- Mực 5 hộp và giấy in2,500


Tổng thu nhận ủng hộ: 9,000k
Tổng chi: 63,578k
Trích quỹ chung: 54,578k

Chân thành cảm ơn tất cả các bác sĩ, các thành viên cùng bạn bè đã chung tay đã tin tưởng gửi gắm làm nên thành công của chuyến đi này

Hẹn gặp các anh chị và các bạn ở chuyến đi tiếp theo của CSTT

Nếu có thiếu hoặc sai sót khoản nào, nhờ mọi người phản hồi lại giùm để chúng mình cập nhật. Xin cảm ơn!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
CẦU THƯƠNG

Viết những dòng này tôi đang ngất ngây. Ngất vì men rượu bản làng. Ngây vì tình người lan tỏa khắp quanh tôi.

Có người nói sao bác sĩ lại đi xây cầu? Tôi có xây đâu mà tình người xây đấy chứ. Bạn Đông tôi đã xây hàng chục cái cầu ở Lộc Bình, Lạng Sơn nhưng sáng nay bạn phát biểu chưa có cầu nào bạn xây nhanh, xây đẹp và xây chắc chắn như cây cầu THƯƠNG này. Phó bí thư Hoàng Su Phì còn nhấn mạnh thêm là cây cầu tiết kiệm chi phí nhất. Tiết kiệm vì cả 2 thôn cùng chung sức, từ anh trưởng thôn, ông thầy cúng đến các bà các cô đều cầm cây cuốc cái xẻng, xây cầu mà vui như chảy hội. Có thể vì cái tình nhiều quá mà ông trời cũng ưu ái chúng tôi. Suốt 1 tháng 12 ngày không một giọt mưa cản trở thi công, cho đến hôm nay khi pháo bông vừa nổ ròn rã thì những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi xuống báo hiệu điều may mắn cho cây cầu vừa mới khánh thành.

THƯƠNG không chỉ là tình thương đồng bào, thương là thương yêu tất cả, thương là thương nhớ những kỷ niệm, khoảnh khắc không thể nào quên...

Ai bảo bác sĩ chỉ là để chữa bệnh, bác sĩ cũng là con người, cũng có trái tim và khối óc. Chúng tôi có thể làm nhiều việc giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Vị bác sĩ trẻ bí thư huyện là một ví dụ tuyệt vời nhất. Mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nay mà không biêt bao nhiêu nhà bán trú đã được Hà kêu gọi xây dựng ở huyện vùng cao vô cùng khó khăn này. Rất tình cờ mà phó bí thư huyện cũng là bác sĩ. Trong buổi chia tay hôm nay 2 vị lãnh đạo cao nhất huyện cùng tặng xã 30 tấn xi măng từ tiền túi để bê tông đoạn đường dẫn 2 đầu cầu giúp các con đến trường an toàn thuận lợi. THƯƠNG là vậy, giản đơn thế thôi.

Cuối cùng còn rất nhiều tình THƯƠNG xung quanh chúng ta mà nhiều khi cuộc sống trôi đi nhanh quá không ai ghi nhận kịp. Và cũng có những tình THƯƠNG âm thầm lặng lẽ đóng góp nhưng không để lại dù là một chữ trên băng khánh thành...

PS ảnh chụp với *kỹ sư* Đông và bí thư Hà trên cây cầu khỉ sau cú ngã lộn cổ làm tôi thấm thía khó khăn khi vào mùa mưa bão các con cắp sách qua con suối này.

1605508388849.png

 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
BẮC NHỊP CẦU THƯƠNG ĐẾN VỚI HOÀNG SU PHÌ

Với lòng quyết tâm, sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương, các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương và chính những người dân hồn hậu, dung dị của Bản Luốc, xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì đã cùng bắc nhịp cho cây cầu của lòng nhân ái, nên đơn giản nó được gọi là cầu THƯƠNG.

Chỉ hơn 1 tháng khởi công và xây dựng, ngày 15/11/2020, tất cả đều như vỡ òa trong cảm xúc khi cây cầu chính thức khánh thành, nối những bờ vui cho bà con dân bản. Từ nay, họ sẽ đỡ vất vả, không còn lo lắng khi hàng ngày phải lặn lội đi qua suối với bao nguy hiểm rình rập.

Điều đặc biệt hơn cả là cây cầu được xây nhanh, đẹp, chắc chắn và tiết kiệm vì cả hai thôn cùng chung sức, từ trưởng thôn, ông thầy cúng đến các bà các cô đều tay cuốc tay xẻng, xúc từng thớ đất, bê từng viên gạch, xây cầu mà vui như trẩy hội.
Được chứng kiến khoảnh khắc người dân nô nức đón chào và đốt pháo bông khánh thành cầu, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y đã không khỏi xúc động, cảm phục. Chúng tôi, ngoài nhiệm vụ hàng ngày với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân còn luôn đau đáu hướng về mọi miền Tổ quốc, đem hành trình thiện nguyện đến những vùng sâu vùng xa, luôn hy vọng bà con được tiếp cận các dịch vụ y tế tối thiểu,…

Phát biểu tại Lễ khánh thành cầu, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ niềm hạnh phúc vì tình người, lòng yêu thương được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cá nhân và cả cộng đồng để tiếp tục “Nhân rộng những tấm lòng thương”.

Mỗi chúng ta, ai cũng có thể làm nhiều việc giúp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, chúng tôi đóng góp công sức nhỏ bé cho việc xây cầu, với mong muốn người dân nơi đây sẽ không còn bị trượt ngã, không phải trèo đèo lội suối với gánh với gồng mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, các em học sinh được an toàn và không phải đi vòng đường đèo xa hơn tới 6km để đến trường như trước khi có cầu.

Cũng nhân dịp này, Bệnh viện gửi tặng bà con trong thôn mũ bảo hiểm và áo mưa đi rừng giúp họ chủ động, yên tâm hơn khi tham gia giao thông, đốt nương làm rẫy… Trong thời gian tới, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và nhóm thiện nguyện sẽ tiếp tục vận động, đóng góp xây thêm trường và lớp học trong các thôn xã vùng cao của huyện Hoàng Su Phì, sửa chữa cho bản trường khang trang sạch đẹp, chuẩn bị ứng phó tốt nhất trước mỗi mùa thiên tai, mưa bão.

1605580728449.png


 
Top