ALnML
Super Moderator
(MS265/XDCĐ.07)12/09/2026 - chiasetinhthuong.org, Nguyễn Lân Hiếu và những người bạn xây cầu Thương 7 Nậm Dịch, Tuyên Quang
Nậm Dịch nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Hơn 8.500 người thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống nơi đây, chủ yếu là đồng bào Dao, Mông, Tày, Nùng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 43,3%
Ở nơi núi cao này, những con suối không chỉ chia đôi bờ, mà nhiều khi còn làm những con đường của bà con xa thêm, những chuyến đi trở nên nhọc nhằn và mùa mưa lũ thì có thể khiến cả một vùng bị chia cắt.
Trên tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn thuộc Bản Péo và Tả Sử Choóng trước sáp nhập có một con suối rộng khoảng 15-16m. Đây là con đường có rất nhiều người dân qua lại mỗi ngày để đi học, đi làm, khám chữa bệnh, mua bán và vận chuyển nông sản, hàng hóa.
Hiện tại, bà con chỉ có một cây cầu treo đã xuống cấp, chủ yếu dành cho người đi bộ và phương tiện thô sơ. Ô tô không thể qua cầu. Muốn đưa hàng hóa vào bản, người dân phải tự nắn dòng, tạo lối tạm dưới lòng suối cho xe đi qua. Sau mỗi trận mưa, đá sỏi, cây cối lại theo dòng nước trôi về lấp đường. Mùa mưa lũ, việc đi lại càng khó khăn và nguy hiểm, có những lúc gần như bị chia cắt hoàn toàn.
Không thể đi thẳng qua suối, ô tô phải vòng qua Cổng Trời 2 với quãng đường khoảng 11km. Nếu có cầu, con đường chỉ còn khoảng 4km - bớt đi 7km cho mỗi chuyến đi.
Với chúng ta, một cây cầu dài vài chục mét có thể không phải là điều gì quá lớn. Nhưng với bà con Nậm Dịch, đó là con đường để những đứa trẻ đến trường, để người bệnh đến cơ sở y tế, để người dân đi làm, đi chợ và để những sản vật họ làm ra có thể theo xe xuống núi.
Để nối hai bờ suối, dự kiến sẽ xây dựng cầu cứng dầm thép, tải trọng 15 tấn, với kinh phí khoảng 1,2 - 1,5 tỷ đồng. Một khoản kinh phí không nhỏ, nhưng là một cây cầu rất cần thiết cho cuộc sống của rất nhiều người dân trong khu vực.
Cầu Thương 7 dự kiến khởi công ngày 12/9/2026. Từ nay đến ngày ấy, CSTT mong nhận được sự chung tay của mọi người để có thể góp đủ kinh phí và kịp đưa cây cầu đến với bà con Nậm Dịch.
Chúng tôi không mong làm một điều gì quá lớn lao. Chỉ mong có thể cùng nhau làm một cây cầu thật chắc chắn, để từ nay người dân không còn phải chờ nước rút mới qua được suối, không phải tự nắn dòng tìm đường đi, không phải vòng thêm 7km mỗi chuyến.
Một cây cầu nối hai bờ suối.
Và từ cây cầu ấy, sẽ có thêm rất nhiều con đường được nối lại - con đường đến trường, đến bệnh viện, đến công việc, đến những phiên chợ và trở về nhà.
Nếu có thể, xin hãy cùng CSTT góp một phần nhỏ để cây cầu Nậm Dịch sớm được thành hình.
THÔNG TIN ỦNG HỘ
Ngân hàng MB - Số TK: 1803
Chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan (CSTT)
Nội dung: Cầu Thương 7 HSP
Mọi đóng góp được cập nhật công khai trên app Thiện Nguyện.
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH
Ngô Thị Phương Loan: 09135699 tám tám
Lã Thị Kim Anh: 09832011 sáu sáu
Mỗi sự chung tay hôm nay sẽ góp thêm một nhịp cầu cho rất nhiều người dân Nậm Dịch.
Yêu thương trao đi, những con đường sẽ ở lại.


Nậm Dịch nằm trên sườn dãy Tây Côn Lĩnh, là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Hơn 8.500 người thuộc 14 dân tộc cùng sinh sống nơi đây, chủ yếu là đồng bào Dao, Mông, Tày, Nùng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 43,3%
Ở nơi núi cao này, những con suối không chỉ chia đôi bờ, mà nhiều khi còn làm những con đường của bà con xa thêm, những chuyến đi trở nên nhọc nhằn và mùa mưa lũ thì có thể khiến cả một vùng bị chia cắt.
Trên tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn thuộc Bản Péo và Tả Sử Choóng trước sáp nhập có một con suối rộng khoảng 15-16m. Đây là con đường có rất nhiều người dân qua lại mỗi ngày để đi học, đi làm, khám chữa bệnh, mua bán và vận chuyển nông sản, hàng hóa.
Hiện tại, bà con chỉ có một cây cầu treo đã xuống cấp, chủ yếu dành cho người đi bộ và phương tiện thô sơ. Ô tô không thể qua cầu. Muốn đưa hàng hóa vào bản, người dân phải tự nắn dòng, tạo lối tạm dưới lòng suối cho xe đi qua. Sau mỗi trận mưa, đá sỏi, cây cối lại theo dòng nước trôi về lấp đường. Mùa mưa lũ, việc đi lại càng khó khăn và nguy hiểm, có những lúc gần như bị chia cắt hoàn toàn.
Không thể đi thẳng qua suối, ô tô phải vòng qua Cổng Trời 2 với quãng đường khoảng 11km. Nếu có cầu, con đường chỉ còn khoảng 4km - bớt đi 7km cho mỗi chuyến đi.
Với chúng ta, một cây cầu dài vài chục mét có thể không phải là điều gì quá lớn. Nhưng với bà con Nậm Dịch, đó là con đường để những đứa trẻ đến trường, để người bệnh đến cơ sở y tế, để người dân đi làm, đi chợ và để những sản vật họ làm ra có thể theo xe xuống núi.
Để nối hai bờ suối, dự kiến sẽ xây dựng cầu cứng dầm thép, tải trọng 15 tấn, với kinh phí khoảng 1,2 - 1,5 tỷ đồng. Một khoản kinh phí không nhỏ, nhưng là một cây cầu rất cần thiết cho cuộc sống của rất nhiều người dân trong khu vực.
Cầu Thương 7 dự kiến khởi công ngày 12/9/2026. Từ nay đến ngày ấy, CSTT mong nhận được sự chung tay của mọi người để có thể góp đủ kinh phí và kịp đưa cây cầu đến với bà con Nậm Dịch.
Chúng tôi không mong làm một điều gì quá lớn lao. Chỉ mong có thể cùng nhau làm một cây cầu thật chắc chắn, để từ nay người dân không còn phải chờ nước rút mới qua được suối, không phải tự nắn dòng tìm đường đi, không phải vòng thêm 7km mỗi chuyến.
Một cây cầu nối hai bờ suối.
Và từ cây cầu ấy, sẽ có thêm rất nhiều con đường được nối lại - con đường đến trường, đến bệnh viện, đến công việc, đến những phiên chợ và trở về nhà.
Nếu có thể, xin hãy cùng CSTT góp một phần nhỏ để cây cầu Nậm Dịch sớm được thành hình.
THÔNG TIN ỦNG HỘ
Ngân hàng MB - Số TK: 1803
Chủ tài khoản: Ngô Thị Phương Loan (CSTT)
Nội dung: Cầu Thương 7 HSP
Mọi đóng góp được cập nhật công khai trên app Thiện Nguyện.
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH
Ngô Thị Phương Loan: 09135699 tám tám
Lã Thị Kim Anh: 09832011 sáu sáu
Mỗi sự chung tay hôm nay sẽ góp thêm một nhịp cầu cho rất nhiều người dân Nậm Dịch.
Yêu thương trao đi, những con đường sẽ ở lại.


Đính kèm
-
538.4 KB Lượt xem: 3
-
616.4 KB Lượt xem: 4
-
719.2 KB Lượt xem: 3
-
571 KB Lượt xem: 3
-
587.9 KB Lượt xem: 4
Sửa lần cuối:
