(MS372/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên - tim bẩm sinh (ĐMC bên phải, bất tương hợp NT)

10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
(MS370/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên bị ĐMC bên phải, bất tương hợp NT
Tel 01254.241.746

Trang cũng giống tình trạng của cháu Bảo, đợi chuyên gia Nhật Bản sang mổ. Trang năm nay lên lớp 5, học rất giỏi , năm nào cũng đi thi học sinh giỏi huyện. Gia đình có BH y tế hộ nghèo.


CSTT sẽ theo dõi và đồng hành cùng bé Trang.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS372/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên bị ĐMC bên phải, bất tương hợp NT

Lê Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 28/8/2002 – tim nằm bên phải, đảo ngược phủ tạng, thất phải 2 đường ra, thông liên thất, teo tịt van phổi.

Bố: Lê Văn Quân, sinh năm 1972 – thợ xây tự do
Mẹ: Lê Thị Biển, sinh năm 1980 – làm ruộng
Anh trai: Lê Văn Quang, sinh năm 2000 – học lớp 7
ĐT mẹ: 01645251201

Quỳnh Trang năm nay học lớp 5 trường tiểu học Tân Châu, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Hiện đang tham dự kỳ thi Olympic Toán và Tiếng Anh (đã thi đến vòng 8/ 15 vòng).


Trang nặng 26kg, cao 1m30, ngón tay và ngón chân sưng (hình dùi trống), môi tím. Trời lạnh thường đau nhiều, phải nghỉ học. Không tự đạp xe đi học được, mẹ phải đưa đi, đón về.

Trang đã khám ở bv Nhi Trung ương năm 2009 và 2011, đều chẩn đoán bị teo phổi, thông liên thất lớn, tuần hoàn bàng hệ. Bs không chỉ định phẫu thuật, chỉ siêu âm, chụp Xquang, và cho thuốc về uống.

Tháng 5/2012 khám ở bv E Hà Nội, bs chẩn đoán Đảo ngược phủ tạng, thất phải 2 đường ra, thông liên thất buồng nhận, teo tịt van phổi, tuần hoàn bàng hệ. Sau khi siêu âm, bs cho sang bv Đại học Y thông tim (anh Hiếu làm), thông tim xong, bs cũng cho xuất viện.

Các bs bv E Hà Nội nói, bệnh của cháu bs không phẫu thuật được, hẹn khi có chuyên gia nước ngoài sang sẽ gọi gia đình đưa lên bệnh viện nhưng đến nay vẫn chưa gọi.

Bố Trang làm thợ xây tự do, ai thuê thì đi xây, khi không có việc thì ở nhà làm ruộng. Cả nhà có 1,5 sào ruộng, chỉ cấy lúa. Thu nhập của gia đình đều trông vào công thợ xây của bố Trang. Bình quân mỗi tháng được khoảng trên dưới 3tr tiền công nếu có việc. Nhà không nuôi lợn, bò gì, có khoảng 30 con gà.

Cả nhà đang sống cùng ông bà nội trên đất của ông bà, mới được ông bà chia đất, đang làm sổ đỏ, được khoảng 190-200m2 đất. Nhà lợp mái ngói và mái pro xi măng.

Bệnh của Trang nặng giống của Lê Văn Long ở Thanh Hóa. Huhuhu....lại phải mày mò tìm hướng đi với một hi vọng hết sức mong manh...
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS372/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên bị ĐMC bên phải, bất tương hợp NT

Bs V ở bv Nhi TƯ đã nhận lời siêu âm và khám cho Trang. Bs V là người đã siêu âm cho Long ở Thanh Hóa trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Thứ sáu tuần này bố mẹ sẽ đưa Trang lên khám.

Cô bé rất xinh, nhìn khuôn mặt và đôi mắt toát lên vẻ thông minh. Hi vọng lần này Trang sẽ có cơ may...

 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS372/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên bị ĐMC bên phải, bất tương hợp NT

Thứ Sáu bố mẹ cho Trang lên khám. Bs cho đi điện tim, đo nồng độ oxy và nói là cần phải có CD kết quả thông tim hôm trước ở bv ĐH Y, nếu không, sẽ phải thông tim lại. Mà cái CD này bs ở bv E đã giữ lại từ hồi tháng 5/2012. Vì sợ người ta tự ái nên phải bịa ra một câu chuyện trời ơi đất hỡi để nói dối bs, rốt cuộc, sau mấy tiếng đồng hồ cũng lấy được nó về.

Xem CD xong, bs siêu âm mất gần 1 tiếng. Kết quả là, có cơ may chữa được nhưng sẽ phải nghiên cứu thật kĩ lưỡng và xin ý kiến của chuyên gia nước ngoài.

Thứ Bảy Trang đi thi, đã vượt qua vòng tiếp theo của kỳ thi Olympic. Hi vọng bs sẽ tìm cách cứu được Trang. Hôm rồi chỉ đi lòng vòng trong mấy dãy nhà của bệnh viện mà Trang yếu quá, không đi bộ được, bố phải cõng trên lưng.

Chờ bs


Bố cõng con đi khám. Bố rất chiều con gái, con cũng yêu bố lắm, cứ ríu rít trò chuyện với bố suốt

 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS372/CN) 22.08.2012 Lê Thị Quỳnh Trang sinh năm 2002 ở Toàn Thắng, Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên bị ĐMC bên phải, bất tương hợp NT

Bệnh viện Nhi không có cái máy chụp MS-CT (??) gì gì đó nên bs đã viết giấy giới thiệu Trang qua bv Bạch Mai. Vì chụp cái đó khá đắt (8,9 triệu) nên bs đã hướng dẫn làm giấy chuyển viện từ Hưng Yên lên, đi theo tuyến có bảo hiểm thì chi phí sẽ giảm đi rất nhiều. Sáng mai Trang sẽ lên BM để chụp.

Sau khi có kết quả chụp này, bs sẽ hội chẩn và đưa ra quyết định cuối cùng.

Bs nói, nếu có thể mổ được thì chi phí cũng lên đến hơn 100 triệu. Do vậy, hồ sơ xin trợ giúp của Trang đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi có giấy báo mổ thì sẽ gửi cho NTVN.

Cái nửa tờ giấy A4 bé tí này...sao mà mong thấy nó nhiều thế chứ!!!!!
 
Top