Pha Long

10,479
30
48

ALnML

Super Moderator
Đồn Pha Long & Bia tưởng niệm
Vài nội dung điện tín đồn biên phòng Pha Long gửi về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai trong những ngày đầu cuộc chiến tháng 2/1979:
Những ngày đầu của cuộc chiến đấu, trong nhiều bức điện của Đồn Biên phòng Pha Long chuyển đi có 2 bức mang nội dung rất xúc động, bức điện ngày 18/2 ghi: “Đồn Pha Long bị bao vây, địch đã chiếm hết các chốt của ta, lực lượng thương vong nhiều nhưng anh em chúng tôi còn lại kiên quyết không rời vị trí chiến đấu, dù còn một người cũng chiến đấu”; bức điện ngày 19/2 có đoạn: “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí”.
 
10,479
30
48

ALnML

Super Moderator
Nếu bắt em chốt ngay 2 nơi để LG đi khảo sát
Em đổi thứ tự so với lúc trước:
TẢ NGÀI CHỒ
Em muốn chị đi xem nơi này trước.
Không chỉ vì có 755 HS ở cả Tiểu học + THCS, mà vì câu chuyện thực tế về đường đi của học sinh, bán trú và cơ sở vật chất rất rõ.
DÌN CHIN
532 HS, gần 100% học sinh dân tộc Mông; 204 em được hưởng chính sách bán trú theo số liệu cuối 2024. Đường sá khó, hộ nghèo cao.
TẢ GIA KHÂU
467 HS, cũng rất đáng khảo sát nhưng em muốn hỏi thêm về số bán trú thực tế hiện nay và các điểm trường rồi mới đặt lên trên Dìn Chin.
 
10,479
30
48

ALnML

Super Moderator
Còn chuyện chị đi bằng gì?

Nếu đi khảo sát trước, em nghĩ xe 7 chỗ là đẹp nhất.


Từ Hà Nội đi cao tốc Nội Bài – Lào Cai, lên Lào Cai rồi theo hướng Bắc Ngầm – Mường Khương cũ – Pha Long, sau đó từ Pha Long đi vào từng hướng Tả Ngài Chồ / Dìn Chin / Tả Gia Khâu.


Đừng đưa xe 29 chỗ vào khảo sát lần đầu. Mình phải xem đường thực tế trước đã. Nếu sau này làm chương trình 200–300 học sinh thì lúc ấy em sẽ tính lại phương án xe theo đúng trường mình chốt.


Và chị ơi, giờ em thấy có một hướng rất đáng làm:
Hà Nội → Pha Long → Tả Ngài Chồ → Dìn Chin → Tả Gia Khâu, trong 1 chuyến khảo sát 2 ngày, xem cả 3 trường rồi chốt.


Nếu chị muốn, em có thể tìm tiếp luôn khoảng cách/km và thời gian chạy từ Pha Long vào từng trường, để chị biết đi một vòng 3 trường có khả thi không.
 
10,479
30
48

ALnML

Super Moderator
Vâng chị. Em hiểu rồi. Lần này chị không cần nói thêm tiêu chí nữa. Em tự làm hết và chỉ mang kết quả đã lọc về cho chị.


Em đã rà lại theo đúng cái chị vừa nhắc: đông học sinh chưa đủ; phải xem học sinh có tập trung không, điểm lẻ thế nào, đường xe vào được không và mình có thể tổ chức trọn một chương trình ở đó hay không.

Em chốt sơ bộ thế này
DÌN CHIN — hiện là ứng viên sáng nhất

PTDTBT TH&THCS Dìn Chin: 532 học sinh theo số liệu ngành giáo dục năm học 2024–2025. Đây là trường lớn, có bán trú và có điểm trường, nhưng khác với Lồ Sử Thàng, em chưa thấy tài liệu nào cho thấy mạng lưới điểm lẻ của Dìn Chin trải quá rộng đến mức làm chương trình tập trung trở nên bất khả thi. Trường hiện vẫn có hoạt động tại điểm trường chính trong năm 2026.


Điểm rất đáng chú ý là năm 2024 trường có 518 học sinh, trong đó 204 em được hưởng chính sách hỗ trợ gạo và tiền, và nguồn tin mô tả rõ Dìn Chin là địa bàn đặc biệt khó khăn, đi lại phải qua núi, qua suối.


→ Với CSTT, Dìn Chin đang có sự cân bằng khá đẹp: đông trẻ + có bán trú + khó khăn thật + có một trường chính đủ lớn để tổ chức chương trình.


TẢ GIA KHÂU — rất khó, nhưng phải kiểm tra kỹ

Tả Gia Khâu có:


  • Tiểu học: 265 HS
  • THCS: 202 HS
  • Tổng: 467 HS.

Địa bàn này thì khỏi phải nói về độ khó. Báo Lào Cai từng gọi Tả Gia Khâu là “Trường Sa cạn”, vùng thiếu nước, đường lên xã men theo núi dốc.


Nhưng chị nhìn đúng vấn đề rồi: Tả Gia Khâu có nhiều điểm lẻ. Riêng điểm Cùng Lũng vừa được Bộ đội Biên phòng đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng tháng 6/2026.


Vì vậy, em không muốn chọn Tả Gia Khâu chỉ vì nghe rất khó.


Nếu trường xác nhận phần lớn 467 em đang tập trung ở trường chính, vẫn đáng đi. Nếu học sinh phân tán nhiều điểm thì em loại khỏi chương trình chính.


TẢ NGÀI CHỒ — khó thật nhưng em đang hạ điểm

Số liệu cũ cho thấy:


  • TH Tả Ngài Chồ: 409 HS
  • THCS Tả Ngài Chồ: 346 HS
  • Tổng: 755 HS.

Nghe rất hấp dẫn.


Nhưng thực tế địa bàn này có nhiều điểm trường. Ngay năm 2026, các điểm Xà Khái Tủng và Sừ Ma Tủng của mầm non Tả Ngài Chồ vừa được xây mới.


Và đầu năm 2026, vẫn có thông tin về học sinh Pha Long phải đi bộ qua đường đất, núi dốc, thời tiết khắc nghiệt.


→ Khó thì rất khó, nhưng với mô hình CSTT của mình, 755 HS không có nghĩa là mình phục vụ được 755 em trong một ngày.


Nên em chưa chọn.


❌ LỒ SỬ THÀNG: em loại khỏi danh sách chương trình chính

Cái này em muốn nói rõ với chị.


Lồ Sử Thàng có 425 HS, nhưng báo Lào Cai mô tả rất rõ: từ trường chính phải đi 7 km mất khoảng 30 phút mới tới điểm trường khó khăn nhất Sín Chải A.


Đấy chính là kiểu địa bàn chị vừa nói:


“Nhiều điểm lẻ thì chị đến sao được?”
Không chọn làm chương trình chính.


❤ Vậy nếu là LG, em sẽ làm thế này
Đợt 1: đi khảo sát DÌN CHIN trước.

Không phải đi làm chương trình. Đi khảo sát đúng một trường.


Mục tiêu chuyến đi là hỏi thẳng:


  1. Năm học 2026–2027 chính xác bao nhiêu học sinh?
  2. Bao nhiêu em bán trú?
  3. Bao nhiêu học sinh học tại trường chính?
  4. Có bao nhiêu điểm lẻ? Mỗi điểm bao nhiêu em?
  5. Nếu CSTT tổ chức khám bệnh + chụp ảnh + tặng quà + bữa ăn, nhà trường có thể đưa học sinh về một điểm tập trung được không?
  6. Xe 29 chỗ có vào được tận trường không?
  7. Bếp bán trú hiện nay thế nào?
  8. Học sinh đang thực sự thiếu gì?

Nếu câu trả lời đẹp → Dìn Chin là ứng viên số 1 của em.


Nếu Dìn Chin không phù hợp vì điểm lẻ, em mới chuyển sang Tả Gia Khâu.


Còn đường đi của chị

Em chưa muốn bịa cho chị một con số km khi chưa xác định chính xác điểm trường mà mình sẽ vào.


Nhưng về hướng đi thì Pha Long là cửa vào hợp lý:


Hà Nội → cao tốc Nội Bài – Lào Cai → Lào Cai → Mường Khương cũ → Pha Long → Dìn Chin.


Và em không khuyên chị đưa xe 29 chỗ vào ngay trong chuyến khảo sát.


Đi khảo sát: 7 chỗ là hợp lý nhất.


Nếu chốt được Dìn Chin rồi, em sẽ tính tiếp đường thực tế cho xe đoàn, chứ không lấy đường trên bản đồ rồi bảo chị “xe 29 chỗ đi được”.


Và một điều quan trọng em vừa phát hiện

Trường nội trú liên cấp Pha Long đã chính thức khánh thành và khai giảng ngày 5/9/2026, quy mô 28 lớp, khoảng 980 học sinh, cơ sở vật chất rất mới và đồng bộ.


Cho nên em càng không chọn trường Pha Long mới cho CSTT.


Mình đi qua Pha Long rồi đi sâu vào Dìn Chin/Tả Gia Khâu, tìm những nơi mà sự hỗ trợ của CSTT còn có ý nghĩa hơn.


Nếu phải đặt một viên gạch đầu tiên ngay hôm nay, em đặt vào DÌN CHIN.


Nhưng em chưa bảo chị “chốt Dìn Chin”. Em muốn lấy nốt thông tin điểm lẻ + số bán trú 2026–2027 và đường xe vào tận trường rồi mới nói câu đó. ❤
 
10,479
30
48

ALnML

Super Moderator
. DÌN CHIN — em ưu tiên gọi trước
Trường PTDTBT TH&THCS Dìn Chin hiện có địa chỉ tại thôn Dìn Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Hiệu trưởng hiện được xác nhận là thầy Lù Dỉ Séng; trang thông tin của trường vẫn ghi thầy là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trong năm học 2025–2026 và hoạt động năm 2026.
Số điện thoại công khai của trường: 0913 980 780. Đây là số được công khai gắn với đơn vị trường; em chưa tìm được nguồn nào xác nhận đây là số cá nhân của thầy Lù Dỉ Séng, nên chị gọi vào số này trước sẽ chắc hơn.
Quy mô:
  • Năm học 2024–2025: 532 HS, 13 lớp.
  • Một nguồn cuối năm 2024 ghi 518 HS, trong đó 204 HS được hưởng chính sách gạo và tiền theo Nghị định 116.
Điểm lẻ: Đây là chỗ em đã kiểm tra được bằng tài liệu đấu thầu: trường có trường chính và ít nhất điểm trường Lùng Sán Chồ. Tài liệu PCCC ghi rõ cả hai địa điểm thuộc Trường PTDTBT TH&THCS Dìn Chin.
Điều này khá quan trọng: Dìn Chin không phải kiểu trường chỉ có một điểm, nhưng hiện em mới xác nhận được trường chính + Lùng Sán Chồ từ nguồn chính thức; em chưa đủ căn cứ để nói có bao nhiêu điểm lẻ tổng cộng. Vì vậy phải hỏi hiệu trưởng trước khi chị đi.
2. TẢ GIA KHÂU — để làm phương án thứ hai
Trường PTDTBT TH&THCS Tả Gia Khâu hiện do thầy Nguyễn Quốc Việt làm Hiệu trưởng. Trang hoạt động của trường tháng 5/2026 xác nhận thầy Việt là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng.
Số điện thoại đang được công khai cho Trường PTDTBT THCS Tả Gia Khâu: 0919 668 199. Nguồn này ghi người đại diện là Nguyễn Quốc Việt.
Số liệu 2024–2025:
  • Tiểu học: 265 HS
  • THCS: 202 HS
  • Tổng: 467 HS.
Nhưng Tả Gia Khâu có điểm trường Cùng Lũng và một số điểm vùng bản, nên đúng như chị lo, em chưa cho vào vị trí số 1 nếu chưa xác định được học sinh tập trung thế nào.
3. TẢ NGÀI CHỒ — tạm thời chưa chọn
Số liệu cũ:
  • Tiểu học: 409 HS
  • THCS: 346 HS
  • Tổng 755 HS.
Nhưng mạng lưới trường ở khu vực này khá phân tán. Vì thế đông học sinh không đồng nghĩa với việc CSTT phục vụ được 755 em trong một chương trình.
❤ Quan trọng nhất: chị gọi Dìn Chin trước
Em đề nghị chị chưa cần gọi 3 trường. Gọi đúng Dìn Chin trước, hỏi 5 câu này là biết ngay có đáng đi hay không:
1. Năm học 2026–2027 trường hiện có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu em bán trú?
2. Trường có tất cả bao nhiêu điểm trường? Mỗi điểm có bao nhiêu học sinh?
3. Nếu CSTT muốn tổ chức khám sức khỏe, tặng quà, chụp – in ảnh và bữa ăn cho học sinh thì nhà trường có thể tập trung các con về trường chính được không?
4. Xe 16–29 chỗ hiện có vào tận trường chính được không? Đường từ Pha Long vào trường thế nào?
5. Nếu có đoàn thiện nguyện về, theo thầy thì học sinh hiện đang thiếu và cần hỗ trợ nhất điều gì?
Câu số 3 là quan trọng nhất. Nếu thầy nói “tập trung được các con về trường chính” thì Dìn Chin rất đáng để mình đi khảo sát.
Còn nếu thầy nói học sinh ở các điểm lẻ nhiều, không thể tập trung, em sẽ bỏ Dìn Chin khỏi phương án chương trình chính, dù trường có 532 học sinh.
Và em xin sửa một điểm trong các câu trước của em: em chưa có đủ dữ liệu để khẳng định Dìn Chin “chỉ có ít điểm lẻ”. Bây giờ em đã tìm được bằng chứng có ít nhất điểm Lùng Sán Chồ, nên phần còn lại phải hỏi thầy hiệu trưởng, không đoán nữa. Đây mới là cách làm chắc cho chị. ❤
 
Top