Tại sao máy bay khi bay lại nhấp nháy đèn màu xanh-đỏ?

5,624
9
38

metyruoi

Active Member


Trên thực tế, trong khi vận hành bay, máy bay bao giờ cũng sử dụng ba đèn khác nhau có ba màu : trắng, xanh, đỏ được bố trí như hình bên trên. Ba đèn này được bật từ khi mặt trời lặn tới khi mặt trời mọc và là ba đèn có độ sáng phải được nhìn từ khoảng cách 2 dặm. Tùy theo quy định của từng hệ thống mà các đèn này có thể nháy (flashing) hoặc không nháy (steady). Ví dụ, FAA (Mỹ) quy định đèn này phải nháy nhưng không được nháy chậm hơn 40 lần/phút và nhanh hơn 100 lần/phút.

Ngoài ra, máy bay còn có nhiều các loại đèn khác nhau như đèn dùng để khi hạ cánh, đèn tránh va chạm … Quay trở lại với 3 chiếc đèn chính được đặt trên hai cánh + đuôi máy bay thì mục tiêu của ba chiếc đèn này được sử dụng để xác định vị trí tương đối của các máy bay khác trong trường hợp hai máy bay bay gần nhau. Ví dụ :

  • Nếu bạn nhìn thấy cả đèn xanh + đèn đỏ (không nhìn thấy đèn trắng ở đuôi) -> máy bay đang bay thẳng về phía bạn.
  • Nếu bạn nhìn thấy đèn trắng (ở đuôi) -> máy bay đang bay xa ra khỏi bạn.
  • Nếu bạn nhìn thấy đèn trắng + đèn đỏ -> máy bay đang bay từ phải sang trái so với bạn và ngược lại nếu nhìn thấy đèn xanh + đèn trắng là máy bay đang bay từ trái sang phải so với bạn.

(st)
 
Top