Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Cá nhân - 2006

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Năm 2006

1. Bé Nguyễn Hoàng Giáp (sinh năm 1993) ở Cuor Đăng, huyện CưM’Gar, tỉnh Đắc Lắc

CSTT trợ giúp chi phí phẫu thuật phaco mắt tại BV Mắt TP HCM, tiền thuốc men và khám sau mổ cho bé, tổng cộng là hơn 5 triệu đồng. Và trợ giúp bé tài khám sau mổ, đến nay là 3 lần, mỗi lần trên dưới 1 triệu đồng. Hiện tại CSTT vẫn tiếp tục giúp đỡ bé tái khám và hỗ trợ tiền học phí. (Từ tháng 3/2006 - 3/2009)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=35232#post35232

2. Bé Triệu Thị Trang (sinh ngày 28/11/1998), Quảng Nguyên, Xín mần - Hà Giang. Hiện ở tại Bạch Xa - Hàm Yên -Tuyên Quang.

Bé bị tim bẩm sinh, nhà nghèo, ko đủ tiền để phẫu thuật. CSTT đã giúp bé tiền phẫu thuật, thuốc men, ăn nghỉ, đi lại và bồi dưỡng sau mổ, chi phí hết 7.500.000 đồng. Hiện bé đã khoẻ mạnh và trở về nhà. (Tháng 03/2006)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=815

3. Bé Lê Thị Huyền 13 tuổi, Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Bé bị u tim, nhà nghèo ko lo đủ tiền trang trải, CSTT đã trợ giúp kịp thời cho đủ tiền phẫu thuật và bồi dưỡng hậu phẫu cho bé số tiền 10.000.000 đồng. (Tháng 4/2006)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=811

4. Hai gia đình bé Phương – Thương và bé Thảo ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà nội

Bảo trợ dài hạn cho 2 gia đình bé Phương – Thương (bố bị tâm thần, nhà nghèo) và bé Thảo (mồ côi cả cha và mẹ) ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà nội, mỗi tháng mỗi gia đình 200.000 đồng. (Từ tháng 1 – 8/2006)

5. Bé Nguyễn Thị Quỳnh Như, 250/48 khu phố 2, phường Thống Nhất, T/P Biên Hoà, Đồng Nai.

Bé mắc chứng dậy thì sớm, trong suốt thời gian bé ra HN khám chữa bệnh, CSTT đã giúp đỡ bé và gia đình trong sinh hoạt, khám xét nghiệm, ăn nghỉ, … Chi phí đã hỗ trợ bé là 930.000 đồng. Vì bé được Viện Nhi miễn mọi chi phí, nên CSTT chỉ trợ giúp về sức người là chính. (Từ tháng 4 – 5/2006)

6. Bé Phạm Văn Điệp - nạn nhân chất độc da cam, ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh của Điệp là hội chứng Yakayashu, đây là hội chứng gây hẹp các động mạch lớn, gây ảnh hưởng sống còn với cơ thể, hẹp động mạch cảnh chung, hẹp động mạch cảnh ngoài khiến máu không thể lên não. Siêu âm tim cho thấy: hở van động mạch chủ, van 2 lá. Nếu không phẫu thuật, tình trạng của bé rất nguy hiểm như giảm thị lực nhanh chóng, liệt (năm ngoái bé đã từng bị liệt nửa người). CSTT đã hỗ trợ bé và gia đình 6.430.000 để kịp làm phẫu thuật đợt 1. Tiếp đó CSTT thu xếp nhờ bác sĩ ở Viện Tim xin cho sang Đức mổ tiếp đợt 2, vì khả năng can thiệp trong nước là không thể. Tháng 11.2007 bé đã được sang Đức mổ, hiện bé đã về nước và sức khoẻ tốt. (Từ tháng 4/2006 – 11/2007)

7. Bé Nguyễn Tấn Tài (sinh ngày 20/02/2006), mồ côi mẹ khi mới đầy tháng ở Phước Khánh, Hoà Trị, Phú Hoà, Phú Yên.

CSTT đã kịp thời mua 1 số vật dụng cần thiết cho bé như quần áo, tã lót, và hỗ trợ dài hạn tiền sữa cho bé, khoảng 300.000 đồng / tháng.
(Tháng 4/2006)

8. Bé Thiện Nhân 1 ngày tuổi bị bỏ rơi, bị thú cắn đứt 1 chân và bộ phận sinh dục, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Các mẹ đã kịp thời quyên góp tiền mặt, quần áo, thuốc men gửi đến người thân của bé. (Từ tháng 7/2006 - nay)

9. Hai bé Duy Anh và Nhật Mai, có HIV, bị bỏ rơi tại BV Bạch Mai

Các mẹ đã qua lại thăm nom chăm sóc các bé cho đến khi các bé được gửi lên Trung tâm 2 - Hà Tây. (Từ tháng 6 – 7/2006)

10. Cháu Vũ Thái Hưng, 3 tuổi, con anh chị Thành – Thảo (Giáo viên Đại học Giao thông Vận tải (GTVT), mắc bệnh hiểm nghèo: Suy tủy hay bệnh Bạch cầu tủy bào cấp tính (Acute Myeloid Leukaemia)

CSTT đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi thêm bạn bè đồng nghiệp, chung sức cùng gia đình đưa bé đi phẫu thuật ở nước ngoài. (Từ tháng 5 – 8/2006)

11. Bé Tú Trinh 3 tuổi (21.12.2002 Dakto, tỉnh Kon Tum) bị tim bẩm sinh

Bé bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, ốm đau quặt quẹo. Gia đình sống ở vùng dân tộc, kinh tế khó khăn. Hội quán quyết định trợ giúp bé toàn bộ chị phí thuốc men và hậu phẫu, khoảng 40triệu đồng, để mổ tim gấp. Hiện bé đã khỏi bệnh và sức khoẻ ổn định. (Từ tháng 6 – 12/2006)

12. Bé Bùi Lê Minh Hiếu, số 60 kiệt 93, phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Sinh ra trong một gia đình nghèo, 3 tháng tuổi, cháu Bùi Lê Minh Hiếu đã mắc bệnh tim. Do hoàn cảnh khó khăn không được điều trị kịp thời, tháng 11/2001, Hiếu bị biến chứng sang ápxe não, phải mổ cấp cứu thay động mạch chủ và nằm điều trị cả tháng ở Bệnh viện Trung ương Huế. Nếu không được mổ sớm thì khả năng suy tim sau này rất dễ xảy ra. Số tiền cần thiết để phẫu thuật là 30 triệu đồng, báo CAND và gia đình bé đã thu xếp được tầm 20 triệu, Quỹ đã quyết định trợ giúp bé số tiền còn thiếu, 10tr. đồng, để bé có thể được phẫu thuật. (Từ tháng 6 – 10/2006)

Xem thêm: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=917

13. Bé Đỗ Hoàng Phúc, 8t, thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, con nạn nhân cơn bão Chanchu

Trong cơn bão số 1, gia đình bé mất 5 người, bố, ông nội, ông ngoại, 2 chú, hoàn cảnh rất thương tâm, Mẹ hiện bị bệnh lớn tim không thể làm gì để nuôi con, có 1 em gái 5t. Nhóm các mẹ sn 1975 của WTT đã quyết định bảo trợ dài hạn cho bé để bé có thể tiếp tục đến trường, số tiền 300.000/tháng, và quần áo, sách vở, … (Từ tháng 7/2006 - nay)

14. Hai bé sơ sinh Loan 2.4kg (Cát Hạ, Trung Kênh, Lương Tài, Bắc Ninh) - Thu 2kg (Nhạn Tháp, Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên)

Gặp 2 bé trong BV, hoàn cảnh rất thương tâm, gia đình nghèo khó, kiệt quệ, đã suýt bị bố mẹ bỏ rơi, các mẹ trong Quỹ đã thay nhau chăm sóc trong suốt thời gian đó. Khi các bé ra viện, Quỹ đã quyết định bảo trợ dài hạn hàng tháng quần áo, bỉm, sữa, và các vật dụng khác (trung bình khoảng trên 500 nghìn/tháng/bé). (Từ tháng 6/2006 - nay)

15. Bé Nguyễn Chu Thái, 9 tuổi, học lớp 4 trường tiểu học Kim Sơn huyện Gia Lâm, mổ tim.

Bé bị tim (Fallot), bị từ nhỏ, thỉnh thoảng lại ngất xỉu. Nhà làm ruộng, rất nghèo, nếu ko được can thiệp sớm sẽ nguy hại đến tính mạng bé. Chi phí khoảng 20 triệu, CSTT giúp đỡ gia đình bé 8 triệu, và ca mổ đã thành công. Hiện sức khoẻ của bé đã ổn định, có thể tiếp tục đi học bình thường. (Từ tháng 8 – 12/2006)

16. Con của các thành viên nhóm Hoa Sữa (những người có HIV)

Các bé đã nhận được quà bao gồm mỗi bé một cặp sách đi học, một tập vở và một bộ đồ dùng học tập cùng với 1 phong bì 50K ( Riêng 2 bé 4 tuổi thì được phong bì 100K với ba lô đi học. (Tháng 9/2006)

17. Bé Lê Văn Khải 7 tuổi (19kg) Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định mổ tim

Chi phí ca mổ là 37 triệu, gia đình bé vay mượn được 17 triệu, còn lại CSTT ủng hộ 20 triệu. Ngày 08.1.2007 bé Khải đã được BS Nguyễn Lân Hiếu mổ tại Viện Tim Bạch Mai. Sau ca mổ sức khoẻ bé rất tốt và đã trở về quê học tập và sinh hoạt bình thường. (Từ 12/2006 – 1/2007)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top