Tóm tắt các Hoạt động trợ giúp Cá nhân - 2007

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Năm 2007

1. Bảo trợ hai bé Diệu Linh (4t) - Phương Anh (3t) quê ở Hưng Yên, được đi học mẫu giáo

Khoảng gần 500,000 đồng/tháng (Từ 1/2007 - nay)


2. Bé Thuận, 6 tháng tuổi, mồ côi mẹ, mổ tim tại BV Bạch Mai / Việt Đức

Bé trai tên là Thuận, quê ở Nam Sách, Hải Dương, mẹ mất ngay trên bàn mổ sau khi sinh bé. Bố bé cảnh gà trống nuôi con, ngoài ra còn 1 con gái 5 tuổi nữa, nhà thuần nông nên rất nghèo. Quỹ CSTT đã qua lại, thăm nom, động viên gia đình, trợ giúp thêm với tổng số tiền khoảng 3 triệu đồng. (Từ tháng 2 – 6/2007)

3. Bé Huỳnh Ngọc Lỳ, Nam Phước-Lộc Thuỷ-Phú Lộc-T.T.Huế, không có hậu môn, làm phẫu thuật.

Bé 11 tuổi, đã trải qua 6 lần phẫu thuật vì hậu môn của em không được bình thường như những đứa trẻ khác. Gia đình lại nghèo, quá đông con (10 người) nên việc có được tiền phẫu thuật cho bé là rất khó, dù số tiền không lớn. Chi phí mổ hết 10 triệu đồng, CSTT đã góp gần 3 triệu đồng để cùng 1 số tổ chức khác giúp đỡ đủ tiền cho bé chữa trị. Hiện bé đã khỏi bệnh và sinh hoạt bình thường. (Từ tháng 5 – 6/2007)

4. Bé Tuấn (Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An) 6 tuổi 14kg mổ tim tại Viện Tim Bạch Mai.

Bé trai Hoàng Văn Tuấn sinh ngày 07.03.2001 bị tim bẩm sinh, địa chỉ tại xóm 8 – Xã Nam Thái – Nam Đàn, Nghệ Anh. Chi phí ca mổ là 20 triệu, Quỹ CSTT - WTT hỗ trợ 15 triệu, còn gia đình đóng 5 triệu. Sau ca mổ bé hồi phục rất tốt và hiện đã khoẻ mạnh. (Tháng 6/2007)

5. Bé Lê Mai Ngân 14 tuổi, nhà ở tổ 9 Thịnh Quang, Đống Đa, HN, mổ tim tại Viện Tim Bạch Mai

Bé bị tim bẩm sinh nặng và thêm bệnh thấp khớp. Nhà rất nghèo. Tổng chi phí mổ hết 39 triệu, CSTT giúp đỡ gia đình 14 triệu đồng. Hiện sức khoẻ bé rất tốt và đã đi học bình thường. (Tháng 7/2007)

6. Giúp bé Phúc 10 tuổi Xóm 8 – Xã Nam Thái – Nam Đàn, Nghệ An (anh của bé Tuấn – trường hợp #31)

Bé Hoàng Văn Phúc sinh năm 1997 nặng 20kg bị tim bẩm sinh. Sau khi được CSTT trợ giúp hơn 10 triệu đồng, ca mổ đã thành công, hiện sức khoẻ bé tốt và đã đi học bình thường. (Tháng 10/2007)

7. Bé Hà 6 tuổi (16kg) Chương Dương Đông Hưng Thái Bình mổ tim

Bé Ngô Thị Hà sinh năm 18.10.2001 học lớp 1 trường Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình. Đã 6 tuổi nhưng Hà chỉ nặng có 16kg hay đau yếu và mệt nhiều. Bé Hà bị thông liên thất, ALĐMP tăng và đã phát hiện từ khi còn 4 tuổi, chạy chữa từ viện Nhi, Việt Đức rồi đến Bạch Mai. Lần lữa mãi vì gia đình không có tiền. CSTT đã giúp chi phí là 22 triệu đồng. Ca mổ thành công. Hiện bé khỏe mạnh. (Tháng 11/2007)

8. Ông bà cụ 90 tuổi và 83 tuổi (Huế)

Cụ ông 93 tuổi làm việc nuôi cụ bà bệnh nặng 83 tuổi. Quyên góp, thăm nom và giúp đỡ một phần chi phí sinh hoạt cho hai cụ. (Tháng 12/2007)

9. Bé Khánh 9 tuổi Duyên Hải - Lào Cai áp xe van động mạch chủ

Lê Duy Khánh 9 tuổi con trai gia đình cán bộ Lào Cai. Khánh bị tim bẩm sinh từ hồi nhỏ. Bệnh tim bẩm sinh phức tạp : Teo van động mạch phổi, thông liên thất Type II. CSTT trích quỹ khẩn 20tr giúp bé. (Tháng 12/2007 – nay)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top