ALnML
Super Moderator
Cả nước vẫn một lòng hướng về miền Trung, cùng giúp đồng bào HÀ Tĩnh, Quảng Bình khắc phục hậu quả sau cơn lũ thế kỷ vừa qua.
Từ các doanh nghiệp cơ quan công ty, các diễn đàn hội nhóm cá nhân đâu đâu cũng tự mình tìm mọi cách kêu gọi quyên góp và mang vào tận nơi.
Trong quá trình tìm hiểu CSTT chúng mình cũng đã tìm được một vài thông tin hy vong giúp mọi người giới thiệu đến bạn bè đồng nghiệp mình.
Với các trường bị ảnh hưởng nặng nề cơ sở vật chất mình tin rằng sẽ được các cấp chính quyền , công ty tổ chức lớn giúp đỡ tiền mặt. Nhưng đối tương học sinh thì có khi chỉ đc chia một vài quyển vở , cái bút hay quyển SGK. Gia đình các em bị thiệt hại nặng nề về kinh tế nếu được chia vài đồng, cũng sẽ dùng vào việc gia đình mà ko chăm lo cho các em. Chính ý nghĩ đó khiến cho CSTT ko hề chú ý đến trg nhiều mà chỉ chú ý học sinh ở vùng miền, khu đó thế nào mà thôi. Tặng các em đủ sách vở đồ dùng học tập và bộ quần áo đồng phục mới tinh giúp các em tự tin và vui vẻ trở lại tiếp tục cắp sách đến trừong.
Vậy đối tượng những nhóm nhỏ chúng mình hướng tới là gì : Là trẻ em con của những vùng quê nghèo.
1. Trường Tiểu Học Hương Thuỷ 1 thuộc xã Hương Thuỷ huyện Hương Khê Hà Tĩnh.
Thầy Thảo hiệu trưởng : 0975114604
Trường nằm sát sông Nghàn Sâu một bên là cánh đồng , vùng rốn lũ, vùng trũng. Cơn lũ ngày 1 ngập 2,5m đã làm trg thiệt hai nặng nề. Chưa kịp khắc phục thì ngày 17.10 cơn lũ thứ 2 bất ngờ ập đến cuốn đi tất cả trang thiết bị của nhà trường . Tầng 1 cửa khoá rất cẩn thận nhưng lũ xoáy cuốn phăng ổ khoá, cánh cửa rồi lôi đi mọi thứ. Sóng rất to đến xuồng máy còn ko đi đươc thì kinh khủng đến thế nào.
Cách đây hai ngày, thứ bảy 23.10 nước mới rút đi để lại bãi tan hoang. Từng lỗ trống sâu hoắm như hố bom, xác động vật rắn chuột ...thối rữa.
Gia đình học sinh cũng bị lũ cuốn trôi đến giờ các bé cũng chưa thể ổn định và cũng ko thể qua sông Nghàn Sâu để đi học được .
Trường có 179hs 10 lớp
Khối 1 có 34hs, khối 2 38hs, khối 3 32hs khối 4 29hs khối 5 46 hs
2. Trường tiểu học Hương Thuỷ 2: Đỡ khó khăn hơn vì ở trên quả đồi. Nhưng dân thì thiệt hại nặng nề
Thầy hiệu trưởng 0912995873
Trường có 148hs
Khối 1 có 23hs, khối 2 32hs, khối 3 27hs khối 4 36hs khối 5 30 hs
3. Trừong Mầm Non Hà Linh
287 học sinh ngập sụt, đổ nhà ăn học sinh, mất hết đồ dùng học tập.
Hiệu trửong cô Phạm Thị Hiêu 0987295116
4. Trường Tiểu học Hương Lộc - Xã Lộc Yên Hương Khê Hà Tĩnh
Cô Xuân hiệu trửong 01683953095
Xã Lộc Yên có hai trường, trường Tiểu học Lộc Yên đông học sinh và là trừong chính, còn Hưong Lộc là trường nhỏ. Trừong Hương Lộc có 197 học sinh
Trừong này được dựng lên do một cha xứ thưong các bé phải đi xa nên đã giúp xây dựng trường. Ông đã xây một dãy nhà cấp 4 và rồi nhà nước cùng hỗ trợ có ngôi trg này để trẻ con ko phải đi học quá xa.
Do ko phải trg chính nên sự quan tâm của nhà nước rất ít, lý do vì trg kia đông học sinh hơn trường này vắng hơn .
Trừong Lộc Yên là truơng chính của xã có dãy nhà hai tầng nên có thể mang tài liệu và đồ dùng lên tầng 2.
Trường đây chỉ có nguyên 3 dãy nhà cấp 4, biết mang đâu mà cất, nhà dân cũng ngập, gửi ai đc. Cô hiệu trg vừa nói vừa khóc, trg hiên này tiêu điều và lũ xoáy tạo nên những hố trống .
Học sinnh theo quy định là dùng bút chữ A nhưng trg ko dám bắt hs dùng, có gì dùng nấy vì dân quá nghèo. Họ cho con đi học đã là may mắn lắm rồi.
Vừa rồi có đoàn các Trừong HN vào và tặng đủ SGK cho các em học sinh. Hôm qua lên Dân Trí , hy vọng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ngoài việc giúp trg sửa chữa cơ sở vật chất , hy vọng các đoàn thể sẽ làm giống mình mua những phần quà thiết yếu mang đến cho các con ở đó.
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=98496#post98496
5. ...
Còn tiếp ạ
Từ các doanh nghiệp cơ quan công ty, các diễn đàn hội nhóm cá nhân đâu đâu cũng tự mình tìm mọi cách kêu gọi quyên góp và mang vào tận nơi.
Trong quá trình tìm hiểu CSTT chúng mình cũng đã tìm được một vài thông tin hy vong giúp mọi người giới thiệu đến bạn bè đồng nghiệp mình.
Với các trường bị ảnh hưởng nặng nề cơ sở vật chất mình tin rằng sẽ được các cấp chính quyền , công ty tổ chức lớn giúp đỡ tiền mặt. Nhưng đối tương học sinh thì có khi chỉ đc chia một vài quyển vở , cái bút hay quyển SGK. Gia đình các em bị thiệt hại nặng nề về kinh tế nếu được chia vài đồng, cũng sẽ dùng vào việc gia đình mà ko chăm lo cho các em. Chính ý nghĩ đó khiến cho CSTT ko hề chú ý đến trg nhiều mà chỉ chú ý học sinh ở vùng miền, khu đó thế nào mà thôi. Tặng các em đủ sách vở đồ dùng học tập và bộ quần áo đồng phục mới tinh giúp các em tự tin và vui vẻ trở lại tiếp tục cắp sách đến trừong.
Vậy đối tượng những nhóm nhỏ chúng mình hướng tới là gì : Là trẻ em con của những vùng quê nghèo.
1. Trường Tiểu Học Hương Thuỷ 1 thuộc xã Hương Thuỷ huyện Hương Khê Hà Tĩnh.
Thầy Thảo hiệu trưởng : 0975114604
Trường nằm sát sông Nghàn Sâu một bên là cánh đồng , vùng rốn lũ, vùng trũng. Cơn lũ ngày 1 ngập 2,5m đã làm trg thiệt hai nặng nề. Chưa kịp khắc phục thì ngày 17.10 cơn lũ thứ 2 bất ngờ ập đến cuốn đi tất cả trang thiết bị của nhà trường . Tầng 1 cửa khoá rất cẩn thận nhưng lũ xoáy cuốn phăng ổ khoá, cánh cửa rồi lôi đi mọi thứ. Sóng rất to đến xuồng máy còn ko đi đươc thì kinh khủng đến thế nào.
Cách đây hai ngày, thứ bảy 23.10 nước mới rút đi để lại bãi tan hoang. Từng lỗ trống sâu hoắm như hố bom, xác động vật rắn chuột ...thối rữa.
Gia đình học sinh cũng bị lũ cuốn trôi đến giờ các bé cũng chưa thể ổn định và cũng ko thể qua sông Nghàn Sâu để đi học được .
Trường có 179hs 10 lớp
Khối 1 có 34hs, khối 2 38hs, khối 3 32hs khối 4 29hs khối 5 46 hs
2. Trường tiểu học Hương Thuỷ 2: Đỡ khó khăn hơn vì ở trên quả đồi. Nhưng dân thì thiệt hại nặng nề
Thầy hiệu trưởng 0912995873
Trường có 148hs
Khối 1 có 23hs, khối 2 32hs, khối 3 27hs khối 4 36hs khối 5 30 hs
3. Trừong Mầm Non Hà Linh
287 học sinh ngập sụt, đổ nhà ăn học sinh, mất hết đồ dùng học tập.
Hiệu trửong cô Phạm Thị Hiêu 0987295116
4. Trường Tiểu học Hương Lộc - Xã Lộc Yên Hương Khê Hà Tĩnh
Cô Xuân hiệu trửong 01683953095
Xã Lộc Yên có hai trường, trường Tiểu học Lộc Yên đông học sinh và là trừong chính, còn Hưong Lộc là trường nhỏ. Trừong Hương Lộc có 197 học sinh
Trừong này được dựng lên do một cha xứ thưong các bé phải đi xa nên đã giúp xây dựng trường. Ông đã xây một dãy nhà cấp 4 và rồi nhà nước cùng hỗ trợ có ngôi trg này để trẻ con ko phải đi học quá xa.
Do ko phải trg chính nên sự quan tâm của nhà nước rất ít, lý do vì trg kia đông học sinh hơn trường này vắng hơn .
Trừong Lộc Yên là truơng chính của xã có dãy nhà hai tầng nên có thể mang tài liệu và đồ dùng lên tầng 2.
Trường đây chỉ có nguyên 3 dãy nhà cấp 4, biết mang đâu mà cất, nhà dân cũng ngập, gửi ai đc. Cô hiệu trg vừa nói vừa khóc, trg hiên này tiêu điều và lũ xoáy tạo nên những hố trống .
Học sinnh theo quy định là dùng bút chữ A nhưng trg ko dám bắt hs dùng, có gì dùng nấy vì dân quá nghèo. Họ cho con đi học đã là may mắn lắm rồi.
Vừa rồi có đoàn các Trừong HN vào và tặng đủ SGK cho các em học sinh. Hôm qua lên Dân Trí , hy vọng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ngoài việc giúp trg sửa chữa cơ sở vật chất , hy vọng các đoàn thể sẽ làm giống mình mua những phần quà thiết yếu mang đến cho các con ở đó.
http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=98496#post98496
5. ...
Còn tiếp ạ