Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Cập nhật lúc : 5:20 AM, 05/05/2011

Mỹ sửa lại một số thông tin về vụ tiêu diệt Bin Laden




Ông Jay Carnay trả lời báo chí (Ảnh Reuters)



(VOV) - Người phát ngôn Nhà Trắng đọc một bản thông báo do Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị, trong đó sửa lại một số thông tin công bố trước đây

Chính quyền Tổng thống Obama đã cho công bố thêm một số chi tiết về vụ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, đồng thời cũng sửa chữa lại một số chi tiết đã được thông báo trước đó vụ tấn công này.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney đã đọc một bản thông báo do Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị, trong đó sửa lại một số thông tin công bố trước đây về cuộc tấn công tiêu diệt Osama Bin Laden. Chi tiết mới thứ nhất đó là không có một phụ nữ và trẻ em nào trong ngôi nhà đó bị Bin Laden sử dụng làm lá chắn khi quân đội Mỹ tấn công. Chi tiết thứ hai là khi trùm khủng bố này bị bắn chết ông ta không có bất cứ vũ khí nào trong tay, ngoại trừ một số tiền tương đương với 740 USD, và hai số điện thoại ở trong người.
Người phát ngôn của Chính phủ Mỹ nói rằng Bin Laden có chống cự lại, tuy nhiên không giải thích rõ rằng ông ta đã chống cự như thế nào.
Còn Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mỹ Leon Panetta cũng sửa chữa thông tin đăng tải trước đó rằng Tổng thống Mỹ Obama đã theo dõi toàn bộ cuộc tấn công này qua video. Trả lời câu hỏi của các phóng viên là Tổng thống Obama có chứng kiến lúc Bin Laden bị bắt chết không, câu trả lời của Giám đốc CIA Mỹ là không.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết sẽ có một số đối tượng mới được liệt vào danh sách đen của Mỹ sau khi quân đội nước này thu thập được nhiều tài liệu tại nơi ở của Bin Laden. Phát biểu trước Thượng viện Mỹ, ông Holder cho rằng đã xuất hiện thêm nhiều mối lo ngại về khả năng các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ sau khi trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt và nước Mỹ cần đề phòng.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder nói: “Tôi đã yêu cầu các cơ quan của Bộ Tư pháp, các cơ quan hành pháp của Chính phủ phải lưu ý rằng cái chết của trùm khủng bố Bin Laden có thể sẽ dẫn đến các cuộc tấn công trả thù”./.
Minh Hiển (từ Washington)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

4/05/2011 | 19:01 Biếm họa cực độc về cái chết của Bin Laden

Dân Việt - Sau khi trùm khủng bố Bin Laden chết, hàng loạt những biếm họa về nhân vật này đã được báo chí thế giới khai thác triệt để. Cùng Dân Việt điểm lại những bức hình cực độc về Bin Laden.


Ảnh biếm họa Osama Bin Laden trên thiên đường

Cánh cửa địa ngục tạm thời đóng lại khi thấy Bin Laden "xách súng"

Đời sống thực của Bin Laden dưới địa ngục
Bin Laden chết, nhiệm vụ của dang dở của trùm khủng bố này cũng bị chôn vùi dưới biển

Tên trùm khủng bố khét tiếng bầu bạn với người bạn ngoài hành tinh
Phải tận mắt xác nhận cái chết của Bin Laden!

Phú Cao (tổng hợp)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Ảnh độc về căn phòng nơi Bin Laden bị tiêu diệt

Dân Việt - Lần đầu tiên, những bức ảnh về “hiện trường” vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hôm 2.5 đươc công bố.




Toàn bộ vụ việc diễn ra tại căn biệt thự của Bin Laden ở vùng ngoại ô thủ đô Pakistan.
Rất nhiều loại thuốc được tìm thấy trong nhà của Bin Laden
Khu sân sau của ngôi nhà
Chiếc giường ngủ khá lộn xộn
Những vết máu loang
Một lỗ hổng lớn trên tường nhà – Dấu vết của cuộc đột kích?
Tủ quần áo và đồ đạc tứ tung
Thêm những vết máu rải trên sàn nhà
Thu Thảo
Theo ABC
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

4/05/2011 | 22:55 Tình báo Nga giúp Mỹ tiêu diệt Bin Laden

Dân Việt - Nhật báo của Nga Komsomolskaya Pravda ngày 4.5 khẳng định, tình báo Nga đã giúp Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) truy tìm và tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.


Theo tờ báo này, sau cuộc tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11.9.2001, Nga đã cung cấp cho Lầu Năm góc những bản đồ ghi lại các trận đánh với Taliban ở Afghanistan thời kỳ 1979-1989 và vùng núi biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, nơi Bin Laden có thể ẩn náu.
Trùm khủng bố Bin Laden.
Phía Mỹ cũng đã mời các tướng lĩnh Nga từng tham chiến tại Afghanistan và nhiều quan chức tình báo Nga đến trụ sở CIA để tham vấn, đồng thời, tình báo Nga đã thành lập hai nhóm đặc biệt là người Hồi giáo và cải trang thành các phần tử khủng bố chạy từ Bắc Kavkaz, qua Tajikistan và Uzbekistan tới Afghanistan "lánh nạn."
Qua nguồn tin của hai nhóm tình báo này, Matxcova thông báo cho CIA rằng Bin Laden đã chạy trốn sang Pakistan, giúp Lầu Năm góc khoanh vùng khu vực truy tìm trùm khủng bố này.
Cách đây khoảng một năm, tình báo Nga và CIA đã đi đến kết luận Bin Laden chắc chắn đã ẩn náu tại một nơi nào đó ở thị trấn Abbottabad có 148.000 dân, cách thủ đô Islabamad của Pakistan khoảng 100km. Và kết quả, Bin Laden đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công ngày 1.5.
T.V (tổng hợp)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Một số nghi vấn về vụ hạ sát Bin Laden

Tác giả: Trần Hổ
Bài đã được xuất bản.: 3 giờ trước
TuanVietnamNet

Tin trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden bị hạ sát đang làm rung chuyển thế giới. Nhưng vì các tin tức về sự kiện này không được đầy đủ lắm nên thiên hạ bàn tán xì xào, cảm thấy nhiều sự việc không được rõ ràng và có không ít điểm nghi vấn.
Chuyên gia bình luận quân sự Trần Hổ, Tổng Biên tập tạp chí Quân sự thế giới của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đã giải đáp các nghi vấn nói trên trong buổi trả lời phỏng vấn của báo Dương Tử Buổi Chiều , lược dịch như sau.
Nghi vấn 1. Đã xác định được khu nhà Bin Laden ở, sao lại phải theo dõi những 4 năm rồi mới hạ sát.
Trong việc hạ sát Bin Laden, điều quan trọng nhất là làm thế nào lấy được tình báo chính xác về nơi hắn ẩn náu. Thông tin từ chính phủ Mỹ cho biết, Bin Laden ở trong một tòa nhà trị giá cả triệu đô-la tại một thị trấn cách thủ đô Pakistan chừng 100 km. Từ lúc xác định được địa điểm này, Mỹ phải dùng tới 4 năm để theo dõi những người liên lạc ra vào khu nhà rồi mới hành động. Ở đây có thể có mấy lý do. Thứ nhất, muốn chắc chắn nguồn tin Bin Laden ở nhà này thật sự là chính xác 100%, chứ không phải tin bịp nhằm cài bẫy lừa lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào để diệt. Thứ hai, chờ thời cơ có lợi nhất mới hành động, không chỉ có lợi về mặt quân sự mà còn có lợi đối với tình hình chính trị trong nước Mỹ.
Nghi vấn 2. Vì sao khu nhà Bin Laden ở không có điện thoại và Internet?
Bin Laden chọn một nơi gần thủ đô Pakistan để ẩn náu có lẽ vì ở nước này có nhiều bộ tộc, một số bộ tộc ủng hộ Taliban, ủng hộ Bin Laden. Nhưng khu nhà triệu đô-la này lại không trang bị điện thoại và mạng Internet - đặc điểm này rất dễ bị người xung quanh thắc mắc, ngờ vực. Phải chăng đây là một sơ hở của Bin Laden? Có thể giải thích: thông thường nơi mọi người cho rằng thiếu điều kiện sinh hoạt lại chính là nơi ẩn náu an toàn nhất.
Ảnh minh họa: smirt.co Nghi vấn 3. Tại sao Mỹ không bắt sống hoặc không cố gắng bắt sống Bin Laden?
Một khi đã chắc chắn Bin Laden ở khu nhà này thì có nhiều cách bắt sống hắn, thí dụ dùng vũ khí không sát thương, như vũ khí hóa học. Trên thực tế đặc nhiệm Mỹ đã bắn chết Bin Laden rồi cho nổ tung tòa nhà, xem ra họ không muốn bắt sống hắn; tuy rằng sau đó chính phủ Mỹ nói đầu tiên định bắt sống nhưng vì hắn chống cự nên đành phải bắn chết. Có hai cách giải thích: - Tin tình báo nắm được chưa chắc chắn 100% là Bin Laden, mà chỉ đoán là một nhân vật quan trọng của Al-Qaeda; - Đã biết chắc là Bin Laden nhưng vẫn cố ý giết để tránh các "rắc rối" sau này có thể xảy ra.
Nghi vấn 4. Tình báo và quân đội Pakistan đã có tác dụng gì trong vụ này?
Xin kể một câu chuyện: trước đó một quan chức tình báo Pakistan giấu tên có nói đặc nhiệm Mỹ trong khi lùng sục bừa không ngờ lại sục trúng chỗ có Bin Laden. Nhưng sau đó cả Mỹ và Pakistan đều phủ nhận ý kiến ấy. Tình báo Mỹ theo dõi Bin Laden ngay ở gần thủ đô Pakistan, có sử dụng cả máy bay không người lái, như vậy có thể việc đó đã được tình báo Pakistan đồng ý và hỗ trợ; nhưng nhìn chung chưa rõ tác dụng của tình báo Pakistan và thái độ chính phủ cùng quân đội nước này trong vụ hạ sát Bin Laden.
Nghi vấn 5. Tại sao lại hạ sát Bin Laden vào lúc này?
Có thể nói chính phủ Mỹ chọn thời điểm này để hạ sát Bin Laden là có lợi nhất cho nước Mỹ nói chung và cho Tổng thống Obama và giới tình báo Mỹ nói riêng
Ông Obama sau khi nhậm chức Tổng thống đã muốn chấm dứt cuộc chiến tranh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, cụ thể đã xác định Mỹ sẽ rút quân ra khỏi Iraq. Còn việc rút quân khỏi Afghanistan thì cần có quá trình, cần phải giành được một kết quả tương đối lớn có tính chất kết thúc một giai đoạn. Hạ sát Bin Laden là một thành tích quan trọng của Mỹ trong chiến tranh chống khủng bố, có thể thắt lại một cái nút cho cuộc chiến này, cho cuộc chiến tại Afghanistan. Ý định ấy không hẹn mà hợp với thời cơ hiện nay, khi Mỹ tiến hành điều chỉnh toàn bộ chiến lược của họ.
Cuối năm ngoái, Mỹ đưa ra chiến lược quân sự mới, muốn chuyển trọng điểm quân sự sang vùng châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng việc chuyển lực lượng quân sự lớn của Mỹ ra khỏi Iraq, Afghanistan không phải là chuyện muốn làm là làm được, mà phải có thời cơ. Bin Laden bị hạ sát dường như là cơ hội tốt để làm việc này, tuy rằng sự trùng hợp khéo léo ấy dễ bị giải thích là có âm mưu gì đó.
Hạ sát Bin Laden vào thời điểm này không chí có lợi cho việc Mỹ chuyển đổi chiến lược mà còn có lợi cho bản thân ông Obama, bởi lẽ hiện nay ông đang đứng trước thách thức lớn nhất là tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ hai. Nhiệm vụ diệt Bin Laden, trước đây Tổng thống Bush đề ra mà không làm được, nay Obama làm được; hơn nữa ông còn bắt đầu rút chân nước Mỹ ra khỏi vũng lầy chiến tranh chống khủng bố. Hai kết quả này rất có lợi cho việc ông Obama tranh cử Tổng thống một nhiệm kỳ nữa. Vì thế dễ hiểu tại sao sau 4 năm theo dõi nơi Bin Laden ẩn náu, tới nay Mỹ mới ra tay hạ sát hắn.
Đối với giới quân sự và tình báo Mỹ, đây cũng là thời cơ tốt nhất. Hôm 28/4 Tổng thống Obama công bố quyết định thay người lãnh đạo quân đội và ngành tình báo. Tướng 4 sao David Petraeus, nguyên Tư lệnh quân đội Mỹ tại Afghanistan, được cử làm giám đốc CIA; ông này trước đây từng là Tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq; chính phủ Mỹ đánh giá cao thành tích công tác ở Iraq của ông nên mới cử sang chỉ huy chiến trường Afghanistan, do có thành tích tốt nay lại cử ông sang lãnh đạo CIA. Ngành tình báo hạ thủ được trùm khủng bố Bin Laden đúng vào lúc ông Leon Panetta nguyên Giám đốc CIA sắp rời nhiệm sở (để làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) ... một loạt công việc suôn sẻ đâu ra đấy. Chọn thời điểm này hạ sát Bin Laden đúng là thời cơ rất hợp lý.
Nguyên Hải lược dịch theo intl.ce.cn
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Cuộc săn lùng Osama Bin Laden của ông Gaddafi
7:45, 04/05/2011
Cựu điệp viên MI-5 David Shayler.
Trong thập niên 90 thế kỷ XX, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi từng phát lệnh truy nã toàn cầu đối với trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, vừa được thuật lại trên báo Die Welt của Đức. Đáng nói hơn, lệnh truy nã đó đã bị Mỹ-Anh cản trở vì một lý do không ai ngờ.
Các tài liệu lưu trữ của Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã ghi nhận: Vào ngày 16/3/1998, Bộ Tư pháp Libya đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden, với cáo buộc chủ mưu vụ giết hại 2 công dân Đức tại Libya. Sau đó, ngày 15/4/1998, lệnh truy nã đã được gửi đến văn phòng trụ sở chính của Interpol ở Lyon, Pháp. Interpol đã căn cứ vào đó phát lệnh truy nã toàn cầu.
Như vậy, có thể nói rằng Libya là quốc gia đầu tiên phát lệnh truy nã trùm khủng bố Osama bin Laden. Tuy nhiên, lệnh truy nã Interpol của Libya đã bị Mỹ và Anh cản trở .
Cái chết của vợ chồng điệp viên người Đức
Câu chuyện về việc Libya phát lệnh truy nã Osama bin Laden ít được chú ý, bởi chẳng ai tin Libya lại đi truy lùng khủng bố. Lý do đơn giản là vì Libya từng là kẻ thù của Mỹ và châu Âu, từng bị liệt vào danh sách "tài trợ khủng bố", bị Tổng thống Mỹ George W. Bush đưa vào "trục ma quỷ". Chả trách luật pháp các nước châu Âu những năm cuối thế kỷ XX cho đến hết thập niên đầu thế kỷ XXI có điều khoản quy định kỳ cục là "cấm đi du lịch đến Libya"(!?)
Thế nhưng đối với vợ chồng điệp viên người Đức Silvan và Vera Becker, điều đó chẳng ý nghĩa gì. Đi đâu, làm gì là "quyền công dân", hơn nữa Becker lại là người của tình báo bí mật thì càng tự do đi lại.
Cũng cần biết đôi điều về ông Becker: 56 tuổi, là người đứng đầu Phân cục VI thuộc Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp - chuyên trách chống khủng bố quốc tế của Cục Chống khủng bố Quốc gia Đức - một đơn vị tình báo nội địa. Là chuyên gia chống khủng bố hàng đầu của Đức, Becker nhiều năm liền là một cố vấn giỏi về thành phần Hồi giáo cực đoan trong thế giới Arập trước khi chuyển sang phụ trách đơn vị giám sát nhóm Tamil cực đoan LTTE ở Sri Lanka.
Đầu tháng 3/1994, nhân một chuyến đi nghỉ trong vùng Trung Đông, Becker và vợ đã nhập cảnh Libya để tham dự một lễ hội truyền thống ở thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. Theo hồ sơ Cơ quan điều tra Libya, vợ chồng Becker bị bắn trọng thương vào ngày 10/3/1994, ngay khi vừa vào Libya. Hai vợ chồng được đưa vào một bệnh viện quân y để điều trị nhưng do vết thương quá nặng nên bà Vera đã qua đời ngày 28/3, còn ông Becker thì qua đời vào ngày 10/4/1994.
Vấn đề khiến nhiều người thắc mắc là mặc dù biết có lệnh cấm du lịch đến Libya như tại sao vợ chồng Becker lại vào Libya. Một nguồn thông tin cho rằng điệp viên Becker đã tận dụng kỳ nghỉ của hai vợ chồng để thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn là tiếp xúc với thành phần Hồi giáo cực đoan Libya. Một ý kiến khác nói rằng Becker là một điệp viên hai mang, vào Libya để thực hiện nhiệm vụ cho một cơ quan tình báo nước ngoài, hoặc cho rằng, Becker tham gia một điệp vụ phối hợp với mật vụ một nước khác,…
Tất cả các giả thuyết này đều bị Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức bác bỏ, cho rằng không có cơ sở chứng minh. Cho đến nay, 17 năm sau vụ việc đó, thông tin về cái chết của vợ chồng Becker vẫn chưa được tiết lộ.
Thủ phạm là Osama Bin Laden?
17 năm sau cái chết của vợ chồng điệp viên người Đức Becker, sau một thời gian thụ lý vụ án, các nhà điều tra Libya đã trao toàn bộ hồ sơ cho các đồng nghiệp Đức. Kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra Đức cho rằng, thủ phạm chính là thành phần Hồi giáo cực đoan liên quan đến mạng lưới Al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden.
Ngay lập tức, 3 nghi phạm chính đều là người Libya, gồm Faraj Alwan, Faes Abu Zeid Warfali và Faraj Chalabi - thành viên của nhóm khủng bố cực đoan al-Muqatila (Nhóm Chiến binh Hồi giáo Libya) bị cơ quan chức năng bắt giam và xét xử.


Tổng thống Libya Muammar Gaddafi từng là mục tiêu ám sát của nhóm khủng bố al-Muqatila.


Kết luận cho rằng thành phần Hồi giáo là thủ phạm giết chết vợ chồng Becker được một số chuyên gia chống khủng bố thời đó ủng hộ vì một số lý do. Trước hết, al-Muqatila là một nhóm Hồi giáo cực đoan khét tiếng ở Libya, đóng căn cứ ở miền Đông Libya, chủ yếu là thành phố Benghazi. Đây là một trong những nhóm khủng bố đầu tiên tham gia mạng lưới toàn cầu Al-Qaeda của Bin Laden, được thành lập vào những năm đầu thập niên 90 thế kỷ XX bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan người Libya tham gia thánh chiến chống quân đội Xôviết ở Afghanistan thập niên 80 thế kỷ XX.

Al-Muqatila từng cưu mang một trong những chiến hữu thân tín nhất của ông trùm Osama bin Laden thời kỳ hoạt động ở châu Phi là Anas al-Liby - hiện vẫn đang nằm trong danh sách truy nã đặc biệt của chính quyền Mỹ, với giá 25 triệu USD được treo cho cái đầu của y. Mục tiêu hoạt động của al-Muqatila là đấu tranh để thành lập một nhà nước thần giáo theo chủ thuyết tương tự như Al-Qaeda.
Jean-Charles Brisard - chuyên gia chống khủng bố hàng đầu nước Pháp và là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Jacque Chirac - cho rằng, ngoài al-Muqatila, khu vực Bắc Phi thời gian đó còn có nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan chuyên giết hại người nước ngoài khác, chẳng hạn như Nhóm Hồi giáo vũ trang (AIG) của Algeria từng giết nhiều người phương Tây trong 2 năm 1993-1994, hay như vụ tấn công người nước ngoài ở thành phố Marrakesh của Morocco năm 1994,…
Vậy tại sao lại truy nã Osama bin Laden? Ông ta có từng đến Libya không? Câu trả lời là có, nhưng không nhất thiết vào thời điểm xảy ra vụ sát hại vợ chồng Becker. Theo một số báo cáo an ninh thì Bin Laden từng đến cư trú tại một ngôi làng gần thành phố Benghazi trong một thời gian, và chính trong thời gian này, ông trùm đã có những quan hệ mật thiết với nhóm al-Muqatila.
MI-6 bắt tay khủng bố để ám sát ông Gaddafi?
Riêng về cái chết của điệp viên Becker và vợ, báo chí Anh và Pháp đã tiết lộ thêm có sự dính líu của Cơ quan Tình báo đối ngoại MI-6 của Anh. Chẳng hạn, cựu điệp viên MI-5 David Shayler từng tiết lộ trên báo The Observer của Anh hồi tháng 3/2011 rằng, MI-6 đã từng bắt tay với các sát thủ al-Muqatila nhằm thực hiện một âm mưu ám sát Đại tá Gaddafi.
Theo thỏa thuận, nhóm al-Muqatila nhận lời trà trộn vào đám đông để thủ tiêu ông Gaddafi khi ông tham gia lễ hội đường phố tại thành phố Sirte. Do âm mưu của bọn khủng bố đã bị Becker cản trở, làm cho thất bại nên bọn chúng quay sang sát hại ông. Phải chăng do MI-6 dính líu đến bọn khủng bố trong âm mưu ám sát ông Gaddafi nên nước Anh buộc phải cản trở lệnh truy nã Bin Laden của ông Gaddafi?
Trong quyển sách mới xuất bản nhan đề "Sự thật cấm nói" (Forbidden Truth) của 2 tác giả là nhà báo Pháp Guillaume Dasquié và chuyên gia chống khủng bố Jean-Charles Brisard, MI-6 không chỉ cấu kết mà còn trả tiền để nhóm khủng bố al-Muqatila thực hiện âm mưu ám sát ông Gaddafi. Toàn bộ những câu chuyện về việc MI-6 âm mưu ám sát ông Gaddafi được thuật lại bởi cựu điệp viên Shayler. Shayler cho biết, ông có được những thông tin này là nhờ tiếp cận các tài liệu liên quan đến Libya trong thời gian làm việc ở MI-5 giữa thập niên 90 thế kỷ XX.
Theo Shayler, âm mưu ám sát ông Gaddafi đã được MI-6 phát động từ cuối năm 1995, và ông được các đồng nghiệp bên MI-6 thông báo trong các cuộc họp chính thức giữa 2 cơ quan tình báo này. Đầu năm 1996, MI-6 bắt đầu vạch kế hoạch thực hiện âm mưu ám sát ông Gaddafi. Địa điểm để thực hiện là thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. Nhóm khủng bố al-Muqatila tiếp tục được MI-6 chọn là đối tác hợp tác trong phi vụ này.
Theo tiết lộ của tờ The Observer, hai sĩ quan tình báo MI-6 được chỉ định trực tiếp liên hệ móc nối với al-Muqatila là Richard Bartlett, mang mật danh “PT16”, được giao tổng phụ trách chiến dịch; và David Watson, mật danh “PT16B”, phụ trách điều khiển một điệp viên nội gián người Libya mang bí danh "Tunworth".
Thông qua Tunworth, MI-6 đã trao cho đối tác al-Muqatila số tiền 100.000 bảng Anh xem như tiền "thù lao" ứng trước cho phi vụ ám sát ông Gaddafi, nếu thành công sẽ còn thưởng hậu. Tuy nhiên, vụ ám sát ông Gaddafi bất thành sau một trận đấu súng vào tháng 3/1996 tại thành phố Sirte, al-Muqatila không những không đạt được mục đích mà còn thiệt hại nặng, một số tay súng bị giết.
Sau một thời gian điều tra, cuối cùng vào tháng 3/1998, Cơ quan điều tra Libya công bố trên Truyền hình quốc gia, chính thức cáo buộc MI-6 đã tham gia ám sát ông Gaddafi. Có lẽ chính vì vụ việc này mà lệnh truy nã ông trùm Osama bin Laden của chính quyền Libya được phát đi ngày 16/3/1998 đã bị nước Anh (và Mỹ) cản trở?
Về phần Shayler, sau khi đã cung cấp thông tin cho báo chí, ông đã bị Cơ quan An ninh Anh bắt giữ và đưa ra xét xử vào tháng 3 vừa qua, bị tuyên án tù 6 tháng vì tội "tiết lộ tài liệu an ninh quốc gia cho báo chí". Trong thời gian xét xử Shayler, toàn bộ những thông tin liên quan đến vụ việc MI-6 đều bị kiểm duyệt gắt gao, báo chí không được phép đăng tải, các nhân chứng (2 sĩ quan Bartlett và Watson) bị cấm ra tòa làm chứng, ngay cả bị cáo cũng không được phép biện hộ cho hành động của mình



Quốc Vương - An Châu (tổng hợp
http://antg.cand.com.vn/vi-VN/hosomat/2011/5/75092.cand
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Nước Mỹ một ngày không có Bin Laden

Hiệu Minh
Sào huyệt của Osama Bin Laden

Đêm qua, Tổng Cua đang xem entry về nhà Bọ Lập, khâm phục lão có căn hộ mà ngay cả Obama hay Osama cũng nằm mơ ước, thì nghe máy bay trực thăng bay ầm ầm trên nóc nhà Cua ở Virginia trong khi trời lác đác mưa.
Mình lầm bầm, không hiểu chuyện quái gì mà trực thăng lại bay vào giờ này, bay đi lại mấy lần, “bọn bà già” thật lắm điều, điếc đít hàng xóm.
Đoán có chuyện gì đó quan trọng, mở tivi thấy Obama thông báo, Osama Bin Laden đã bị giết bởi lực lượng biệt kích Mỹ (SEAL) tại một thành phố yên bình ở Pakistan. Cuối cùng “công lý được thực thi” như Obama nói. Ông cũng nói thêm, thế giới đã trở thành một nơi an bình, tốt đẹp hơn sau cái chết của trùm khủng bố al-Qaida Osama Bin Laden.
Hai bố này có cái tên gần giống nhau. Hồi tranh cử tổng thống 2008, nhiều người đã nhầm gọi Obama là Osama.
Sáng nay đi làm mới biết là đêm qua, dù đã khuya, hàng nghìn người vẫn tụ tập và hò vang, đồng ca bài “The Star-Spangled Banner – Cờ sao chói lọi”, quốc ca Mỹ, ở phía ngoài Nhà Trắng.
Trong kinh tế thì tin vui này là tín hiệu tốt lành. Vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 làm chỉ số trên thị trường chứng khoán giảm, nhưng hôm nay cái chết của Bin Laden lại làm chỉ số chứng khoán tăng. Tăng bên Mỹ, bên Âu châu và cả Á châu. Ở VN ngày xưa thì ngày nào cũng tăng, bây giờ ngày nào cũng giảm dù có trùm Bin Laden hay không.
Dow Jones giảm 7% sau khủng bố 11 tháng 9 và kéo dài ở hướng đi xuống trong một thời gian. Hôm thứ Hai, sau khi có tin Osama bin Laden chết, chỉ số này tăng 0,5%. Tuy nhiên mấy tay thuộc vào hàng gà chọi ở sàn nói rằng, hôm nay tăng thế thôi, mai lại xuống, nhất là nếu có tin dữ kẻ khác lên thay Bin Laden.
Dân Mỹ cũng đồn đoán giống hệt Việt Nam ta. Tin tối mật như thế mà cuối cùng ai đó cố tình “thổi” ra ngoài. Ngày Chủ Nhật, người Mỹ bắt đầu xì xào về một tin quan trọng. Họ đã biết Bin Laden bị giết nên tập trung trước Nhà Trắng (DC), Times Square (New York) để nghe đích thân Tổng thống phát biểu trên truyền hình.
Biểu tình ủng hộ chính phủ có bài cả. Chả phải ngẫu nhiên mà dân đổ ra đường đúng vào lúc ấy, giờ ấy, ngày ấy.
Mấy cậu đồng nghiệp vào giờ ăn trưa bàn về Bin Laden và thở dài nhẹ nhõm. Các cậu tỏ vẻ bớt lo hơn, nhưng vẫn sợ đàn em của Bin trả thù.
Mấy đứa dọa đùa HM, ga tầu điện ngầm Farragut West lên đường 18 cắt với phố I (eye) luôn đông nghịt. Cánh làm cho Chính phủ hầu hết lên xuống ga này. Phải cẩn thận đó. Nhỡ thằng cu nào dở hơi nổ đòm một cái, mất người viết blog bên Mỹ. Chậc chậc, nói thủi thui cái mồm.
Cậu bạn Charlie, dân Mỹ trắng, sướng ra mặt “Có thế chứ. Mỹ làm cái gì chả được”. Mình liền đùa, là sao lại mất một trực thăng? Hắn liền cãi, của mất, người còn là OK rồi.
Mình vui mồm kể cho hắn câu chuyện biệt kích Mỹ tập kích vào trại giam phi công ở Sơn Tây cách đây 41 năm. Sau nhiều lần không thám, thu thập tin tình báo, nghi binh, kể cả phi công Mỹ phơi quần áo trong sân trại giam thành hình SOS mà bên ta không biết.
Vào 23 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 1970, năm máy bay lên thẳng chở gần 60 lính biệt kích rời sân bay Udon, Thái Lan bay vào miền bắc Việt Nam, cùng nhiều máy bay phản lực hộ tống.
Khoảng 2 giờ sáng, trực thăng đổ quân xuống khu vực quanh trại giam. Một chiếc hạ trong sân. Biệt kích dùng loa kêu gọi tù binh phá trại giam, đánh phá một số mục tiêu, cắt thông tin liên lạc hòng ngăn chặn lực lượng chi viện.
SEAL bị hố nặng vì số tù binh Mỹ đã được dân ta chuyển đi nơi khác gần một tháng trước đó. Sau nửa giờ lần mò cái trại trống rỗng, quân Mỹ tức quá, đái một bãi, rồi lên máy bay rút về căn cứ, để lại một trực thăng hỏng vì vướng vào dây điện cao thế.
Trận tập kích được lên kế hoạch đến từng chi tiết mà không giải cứu được ai. Cua nhớ không nhầm, có một dân quân bị bắt làm tù binh và được thả sau hiệp định Paris. Chả biết bác ấy còn không.
Sau này mới biết, do phía ta sợ bị lụt lội ở trại giam nên đã chuyển phi công Mỹ đi nơi khác, cao ráo hơn. Mưa lụt trong tháng đó lại do chính lính Mỹ rải chất hóa học, làm mưa nhân tạo. Hoa Kỳ thế mà hợp đồng tác chiến kém, biến đổi khí hậu không đi theo chiến lược quân sự, nên mới có chuyện giải thoát nhầm. Giá mà SEAL vào nhầm Hỏa Lò thì hay phải biết.
Rút kinh nghiệm thất bại ở Việt Nam, lần này họ đã thành công ở
Real Terrorist trước Nhà Trắng.

Pakistan. Bin Laden bị giết và xác trùm khủng bố được lính Mỹ cho lên máy bay mang về hạm đội làm bằng chứng. Chi tiết của vụ tập kích động trời này chắc sẽ được bán cho báo chí để lấy tiền nuôi quân bên Afganistan.
So sánh hai trận tập kích thấy kịch bản khá giống nhau. Trực thăng, biệt kích, đổ bộ vào 1-2 giờ sáng khi mà ai cũng ngủ tít. Chỉ có điều kết quả khác nhau.
Cũng phải thừa nhận biệt kích Mỹ giỏi và chuyên nghiệp. Họ mà lên kế hoạch bắt Tổng Cua thì khó mà thoát, kể cả trốn trong hang núi ở Hoa Lư. Tốt nhất là sống cho có đạo đức, đừng giết dân oan, đừng để người ta đến bắt vì tội ác chống loài người.
Bin Laden đã chết. Khủng bố sẽ bớt đi, mạng lưới al Qaeda mất tên đầu đàn, nhưng với khả năng hoạt động không cần chỉ huy, bọn tử vì đạo này sẵn sàng gây án ở bất kỳ nơi đâu.
Mấy thằng cha rỗi việc đang bàn, ai sẽ lĩnh thưởng 25 triệu đô la. Đương nhiên không phải tờ Cua Times hay các còm sỹ. Nếu bác nào chót giúp Mỹ, chỉ ra chỗ ẩn náu của Bin Laden, thì nhớ mail cho Tổng Cua. Nhà này chỉ cần 10% hoa hồng như luật định của VN.
Chiều nay ra thăm anh Obama, thấy Nhà Trắng vẫn…trắng, cây cối xanh tươi, khách du lịch đi lại ngó nghiêng, vẫn còn ảnh ông Bush “real terrorist” của hai người biểu tình chuyên nghiệp chống chính phủ trên đại lộ Pennsylvania từ mấy chục năm nay.
Phố phường DC vẫn thanh bình, xe đi lại vẫn dừng đợi đèn đỏ, không ai tranh thủ chen lấn, vượt trái đường. Có Bin Laden hay không thì Mỹ vẫn là Hoa Kỳ. Quốc ca vẫn là “The Star-Spangled Banner”.
HM. 2-5-2011.
Theo Blog Hiệu Minh
NHỮNG TẤM HÌNH LỊCH SỬ LIÊN QUAN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA BIN LADEN

TT OBAMA và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ họp quyết định tấn công giết chết Osama Bin Laden.

TT Barack Obama bắt tay cám ơn Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ sau khi vụ đột kích giết chết và lấy xác Bin Laden thành công.
TT Barack Obama viết Diễn Văn để công bố trước quốc dân Hoa Kỳ và Thế Giới về kết quả đã giết chết và thu giữ xác Bin Laden.
Theo VietPressUSA


[URL="http://quechoa.info/"]quechoa.info[/URL]
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Mỹ lên tiếng đính chính về cái chết của Osama Bin Laden

Mỹ lên tiếng đính chính về cái chết của Osama Bin Laden

TTO - Câu chuyện về cái chết của Osama Bin Laden vẫn chưa đến hồi kết thúc khi thêm một lần nữa, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney ngày 4-5 lại lên tiếng đính chính nhiều chi tiết về diễn biến của cuộc tìm diệt Bin Laden. Theo báo Guardian, các thay đổi lớn trong câu chuyện bao gồm:

- Bin Laden không sử dụng phụ nữ làm lá chắn người - người phụ nữ ở chung phòng với Bin Laden vào thời điểm các đặc nhiệm SEAL xông vào phòng chỉ bị bắn bị thương ở chân.

- Trái ngược với các tuyên bố ban đầu về khu liên hợp “đáng giá 1 triệu USD” và “Bin Laden sống một cuộc sống xa hoa”, ông Carney đính chính rằng ngôi nhà mà Bin Laden sống rất giản dị và không có nhiều tiện nghi, không có cả hệ thống điều hòa.

- Người con trai của bin Laden bị giết chết không phải là Khalid mà là Hamza

- Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Clinton và các cố vấn an ninh cấp cao của Mỹ không theo dõi và trực tiếp chỉ huy các diễn biến từ màn hình, mà chỉ theo dõi các cập nhật theo từng phút.

Trong khi đó kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn nguồn “một quan chức cao cấp Pakistan” nói con gái 12 tuổi của bin Laden có mặt tại hiện trường kể rằng bin Laden đã bị bắt giữ và kéo ra ngoài trực thăng trước khi bị hành quyết.

Quan chức này cũng phủ nhận lời kể của Mỹ về “sự kháng cự dữ dội” bên trong tòa nhà, nói rằng không có phát đạn nào được bắn ra.

Hiện nhiều thông tin khác trái ngược cũng được các hãng tin trích dẫn từ những nguồn khác nhau, chẳng hạn Fox News tường thuật rằng bin Laden đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động và tiền bạc với ý định tẩu thoát.

Một phiên bản khác của tờ National Enquirer thậm chí còn nói rằng Bin Laden đã năn nỉ xin tha mạng và nói rằng “không phải tôi” khi đối diện với các đặc nhiệm SEAL.

Phóng viên hiện trường của Wall Street Journal mô tả ngôi nhà của Bin Laden hoàn toàn khác với những gì Nhà Trắng đưa ra.

Theo Wall Street Journal, ngôi nhà của bin Laden tuy to lớn hơn bình thường và kín cổng cao tường nhưng không có dáng vẻ gì của một dinh thự, thậm chí còn khá tồi tàn và xuống cấp.

Trong khi đó Amal Al-Sadah, người vợ đã ở cùng Bin Laden tại hiện trường và bị bắn vào chân, cũng đã phủ nhận lời kể của quan chức Mỹ và nói rằng chồng mình bị bắn khi không có vũ khí, và cũng không hề sử dụng cô làm lá chắn.

Giải thích cho lời kể không nhất quán từ phía Nhà Trắng và các nguồn thông tin mâu thuẫn, chồng chéo nhau, ông Carney cho biết Nhà Trắng đã phải nỗ lực trong một thời gian ngắn để xử lý “một lượng lớn thông tin, đến theo từng phần một”. Việc đưa thông tin như vậy, theo ông Carney, cũng là một cách “tung hỏa mù” của chính phủ.

Các chuyên gia phân tích nhận định việc “tung hỏa mù” trong cái chết của Bin Laden có thể là cần thiết. Bin Laden chết như thế nào có thể không quan trọng với người Mỹ, tuy nhiên cách ông ta chết sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần và hành động của những phần tử trung thành còn lại trong Al Qaeda.

XUÂN TÙNG
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Tại sao chôn cất Bin Laden ngoài biển?

Tại sao chôn cất Bin Laden ngoài biển?

TTO - Quan chức Mỹ lý giải rằng “đã không thể có lựa chọn nào trên đất liền” đối với thi thể của Bin Laden.
Tránh rắc rối

Xác của Bin Laden đã được đưa xuống biển từ một tàu sân bay của Mỹ bởi không tìm được nơi nào trên đất liền để chôn cất ông ta trong vòng 24 giờ theo luật Hồi giáo, CNN dẫn lời cố vấn an ninh và chống khủng bố John Brennan.

“Chúng tôi đã tiến hành việc tiêu hủy - việc chôn cất những gì còn lại của Bin Laden một cách nghiêm ngặt theo các quy định và nghi thức của Hồi giáo”, ông Brennan nói. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nghi thức chôn cất Bin Laden được thực hiện trên tàu USS Carl Vinson, bắt đầu lúc 1g10p sáng 2-5 và kết thúc lúc 2g10p (theo giờ Bắc Mỹ).

“Thi thể được tắm rửa và đặt vào tấm vải trắng. Một quan chức chuẩn bị những lời nói sau cùng, sau đó những lời này được dịch sang tiếng Arab. Thi thể của Bin Laden sau đó được đặt lên một tấm ván và thả trượt xuống biển”, quan chức này nói. Cũng theo ông này, việc chuẩn bị chôn cất Bin Laden đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Không có quốc gia nào tình nguyện và có khả năng nhận chôn xác của Bin Laden, bởi theo ông Brennan, việc di chuyển xác của Bin Laden sang một nước khác và chôn sẽ mất hơn 24 giờ - tức vi phạm luật Hồi giáo.
Nghị sĩ Mỹ Mike Rogers nhận xét rằng chôn cất Bin Laden ngoài biển là một hành động “khôn ngoan”, giúp tránh những rắc rối chẳng hạn như những kẻ quá khích có thể biến nơi chôn Bin Laden thành “thánh địa” hoặc những kẻ đào mộ.

Phản đối hải táng
Tuy nhiên AP dẫn lời các học giả Hồi giáo ngày 2-5 cho rằng việc Bin Laden bị hải táng đã vi phạm truyền thống của người Hồi giáo và điều này có thể kích động thêm những lời kêu gọi phiến quân tiến hành các vụ tấn công trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ.

Ông Ahmed Al-Tayeb, một thủ lĩnh Hồi giáo của nhà thờ Al-Azhar ở Cairo cho biết việc hải táng Bin Laden đã đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp Hồi giáo, các giá trị tôn giáo và quy tắc nhân đạo.

Một giáo sĩ tại Libăng, ông Omar Bakri Mohammed, nói: "Người Mỹ muốn làm nhục người Hồi giáo thông qua việc hải táng, tôi không cho rằng điều này nằm trong lợi ích của chính quyền Mỹ".

Còn Juan Campo, giáo sư tôn giáo tại Trường Đại học California, đặt câu hỏi rằng giáo sĩ Hồi giáo nào đã cho phép chôn cất Bin Laden ngoài biển theo đúng nghi thức Hồi giáo, tuy nhiên giới chức Mỹ từ chối tiết lộ thông tin về người này.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bí mật kinh hoàng trong dinh thự Bin Laden


Cập nhật lúc 06/05/2011 09:35:56 AM (GMT+7)



Một kho các kế hoạch tấn công khủng bố nhằm giết hại hàng trăm người vô tội đã bị phát hiện từ các tài liệu thu giữ trong khu nhà của Osama bin Laden tại Pakistan.


http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/19497/tiet-lo-ke-hoach-thoat-than-cua-bin-laden.html






Một lượng lớn bằng chứng được đặc nhiệm Mỹ SEAL tìm thấy trong các máy tính, đĩa DVD và tài liệu khi tấn công khu nhà của Bin Ladan. Điều này cho thấy, trùm khủng bố vẫn tập trung vào những cái được gọi là mục tiêu mềm như tàu hỏa và máy bay.

Giới chức Mỹ gọi đây là hành động tình báo phi thường nhất sau sự kiện 11/9. Có một âm mưu duy nhất gần như đã sẵn sàng được thực hiện, đó là làm trật đường ray một con tàu vào dịp 10 năm sự kiện 11/9, một bản tin của FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố tối qua cho biết.

Kế hoạch kinh hoàng trên được tìm thấy trên một loạt giấy viết tay chứa trong một cuốn sổ. Nó được hoạch định từ đầu tháng 2/2010 song không có bằng chứng nào cho thấy nó sẽ diễn ra ở New York, một quan chức Mỹ nói.

Cuốn sổ ghi chú đề cập tới việc tấn công Mỹ vào những thời điểm mang tính biểu tượng và dùng các phương tiện giao thông số đông, một quan chức chính quyền Tổng thống Obama nói với Wall Street Journal.

"Vào tháng 2/2010, Al Qead đã âm mưu tiến hành một chiến dịch nhằm vào các chuyến tàu tại một địa điểm chưa rõ ở Mỹ vào dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện Mỹ bị tấn công khủng bố - 11/9/2001. Vì đây là một lựa chọn, Al Qaeda đang tìm cách lật một con tàu bằng cách can thiệp vào vào đường ray để tàu trượt khỏi ray ở một thung lũng hoặc trên một cây cầu", bản tin của hai cơ quan an ninh Mỹ cho biết.

Bộ An ninh nội địa Mỹ đã quyết định ban bố Hệ thống bản tin cảnh báo khủng bố quốc gia khi thấy các bằng chứng mới này. Trong bản tin, lãnh đạo Bộ An Ninh nội địa Matt Chandler tuyên bố, đã gửi thông điệp tới các đối tác đường sắt về âm mưu khủng bố của Al Qaeda và đề nghị họ cảnh giác cao độ.

Đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đã thu giữ 5 máy tính, 10 ổ cứng và hơn 100 thiết bị lưu trữ gồm DVD và thẻ nhớ, quan chức Mỹ nói. Lực lượng đặc nhiệm CIA đã kiểm tra sơ bộ các món đồ thu giữ.

Đã từ lâu, giới chức Mỹ đã lo Al Qaeda có thể tấn công vào hệ thống đường sắt Mỹ. Năm 2008, Mỹ cảnh báo Al Qeada có thể khủng bố hệ thống đi lại trong và quanh New York dịp lễ Tạ ơn.

  • Hoài Linh (Theo DailyMail) - VietnamNet
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Bin Laden đã chết từ... 9 năm trước?

Cập nhật lúc 06/05/2011 12:23:00 PM (GMT+7)


VietnamNet
Kênh CNN của Mỹ vừa dẫn lời Alex Jones - người quản lý nhiều trang web đông người đọc – cho hay, việc đột kích giết chết Bin Laden là một trò lừa bịp.


Alex Jones nói: "Nguồn tin mật của tôi ở Nhà Trắng 9 năm trước xác nhận, bin Laden đã chết và bị chôn vùi trong băng lạnh”.

Cùng quan điểm nghi ngờ về cái chết của bin Laden – một thành viên mạng xã hội khác là David Colin Leach nêu ý kiến: "Bin Laden đã bị bắt sống và đang bị thẩm vấn ở một nơi nào đó".

Và cũng chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng công bố đã tiêu diệt được tên trùm khủng bố khét tiếng, đã có một đoạn clip đăng tải trên diễn đàn Ansar của người Hồi giáo tuyên bố thông tin trùm khủng bố bin Laden vẫn còn sống và hiện đang rất khỏe mạnh.

Trong đoạn clip này, Wali Rahman - một chỉ huy của tổ chức Mujahideen ở Pakistan tuyên bố rằng bin Laden vẫn còn sống và rất khỏe mạnh.

Thông tin trên được đăng tải trên một diễn đàn Ansar của người Hồi giáo và được BBC từ Ả Rập trích dẫn lại. Wali Rahman nói: "Mặc dù tôi không gặp trực tiếp Sheikh Osama, nhưng tôi có thể xác nhận rằng Sheikh Osama bin Laden vẫn còn sống và trong tình trạng tốt".

(Ảnh: BBC)


Cũng không lâu sau khi thông tin bin Laden bị tiêu diệt được lan rộng khắp thế giới, một đại diện cấp cao của lực lượng Taliban thuộc nhóm "Tehrik-e-e Taliban Pakistan" ở Pakistan đã xuất hiện trên kênh truyền hình "Geo - TV" tuyên bố rằng Bin Laden thực sự vẫn còn sống và cho rằng thông tin mà Mỹ đã đưa ra là tin "giả".

Một cuộc thăm dò dư luận của CNN cho thấy, đa số người Mỹ ủng hộ Washington công bố những bức ảnh thi thể bin Laden để chấm dứt những hoài nghi xung quanh cái chết của tên trùm khủng bố này. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại quyết định đi ngược lại với mong muốn của số đông, họ cho rằng những bức ảnh thi thể của bin Laden rất "khủng khiếp".

Giới chức Mỹ lo ngại các bức ảnh có thể tạo ra làn sóng vui mừng quá độ của người Mỹ và sự oán hận dẫn đến trả thù trong thế giới Ảrập.

Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ nói: “Tôi không muốn việc công bố các bức ảnh làm cho công việc của quân đội chúng ta đang phục vụ tại Iraq và Afghanistan trở nên khó khăn hơn. Hãy tưởng tượng, người dân Mỹ sẽ phản ứng như thế nào khi một binh sĩ hay sĩ quan quân đội của chúng ta bị Al-Qaeda giết và các bức ảnh đó được công bố trên Internet".

Ngay sau quyết định không công bố ảnh thi thể của bin Laden, đã có những kêu gọi công bố các bức ảnh xác Bin Laden để giải tỏa mối nghi ngờ từ các tổ chức Hồi giáo. Phát ngôn viên nhóm phiến quân Taliban Zabiullah Mujahid cho biết “Thông tin Bin Laden đã chết đến từ một phía, người Mỹ không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng tỏ tuyên bố của họ là chính xác”.

Ngay trong nội bộ chính trường Mỹ cũng có những tranh cãi về các bức ảnh xác Bin Laden, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham thuộc đảng Cộng hòa cho rằng “Quyết định không công bố các bức ảnh sẽ là một sai lầm dẫn đến kéo dài các cuộc tranh luận không cần thiết. Tôi tôn trọng nhưng không ủng hộ quyết định của tổng thống về việc này”.

Mẫn Chi
(tổng hợp)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Binladen- Những tin tức xung quanh Binladen

Mỹ bị chỉ trích vì rò rỉ thông tin vụ Bin Laden

Có ý kiến lo ngại, việc rò rỉ thông tin vụ tiêu diệt trùm khủng bố có thể dẫn đến đổ máu nhiều hơn.
Mỹ đang phải đương đầu với những chỉ trích rằng họ đã thất bại trong việc bảo vệ những bí mật về vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và việc rò rỉ những thông tin này có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động của lực lượng Mỹ trong tương lai.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta là người đầu tiên tiết lộ một số chi tiết về vụ việc này cho giới truyền thông đang "đói tin".
Ông này khẳng định rằng đội đặc nhiệm SEAL đã thực hiện vụ đột kích trên và CIA chỉ cung cấp các thông tin chi tiết về việc Bin Laden sống trong ngôi nhà có tường rào bao quanh ở ngoại ô Islamabad, Thủ đô Pakistan.
Theo Michael Scheuer, cựu điệp viên CIA từng công tác tại một đơn vị có nhiệm vụ truy lùng Bin Laden, việc rò rỉ thông tin từ chính quyền Obama là "nằm ngoài kiểm soát".
Ông này cũng cho rằng tất cả những thông tin bị tiết lộ này sẽ gây khó khăn thêm, thậm chí có thể dẫn đến đổ máu nhiều hơn cho các hoạt động của Mỹ.

Có ý kiến cho rằng việc rò rỉ thông tin từ chính quyền Obama là "nằm ngoài kiểm soát".​
Trong khi tại Washington ngày càng xuất nhiện những lo ngại rằng việc tiết lộ thông tin về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden có thể đi "quá đà", giới chức Mỹ ngày 13/5 tiếp tục "bật mí" thêm về cuốn nhật ký của Bin Laden, trong đó chứa đựng thông tin về những âm mưu khủng bố trong tương lai và cho thấy thủ lĩnh Al Qaeda trao đổi liên lạc với các phần tử khủng bố khác.
Các quan chức giấu tên của Mỹ cho biết cuốn sổ ghi chép này ghi rõ các mục tiêu khả thi và cách thức thực hiện các vụ tấn công nhằm vào những mục tiêu này.
Nội dung miêu tả các âm mưu phá hủy hệ thống đường sắt ở Mỹ và tầm quan trọng của hoạt động tấn công trên đất Mỹ. Người ta tin rằng chính Bin Lađen đã viết cuốn nhật ký mà đội đặc nhiệm của Hải quân Mỹ thu được trong cuộc đột kích hạ sát y ngày 1/5.
Trong khi đó, Mỹ thông báo Pakistan đã cho phép Mỹ tiếp cận những người vợ của Bin Laden trong bối cảnh Washington đang cố gắng để có thể thẩm vấn những phụ nữ này nhằm nắm rõ các thông tin chi tiết về sự hiện diện của Bin Laden tại Pakistan.
Trong một diễn biến liên quan, thủ lĩnh Al Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP) có trụ sở ở Yemen cảnh cáo sẽ có thêm những vụ tấn công nhằm vào Mỹ để trả đũa vụ sát hại Bin Laden./.
Theo TTXVN
 
Top