Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày











Thủ đô Hà Nội có mưa vừa đến mưa to
Thứ Hai, ngày 12/09/2011, 10:03
Hôm nay, các khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, lượng mưa không giảm và diện mưa vẫn duy trì trên diện rộng, một vài nơi vẫn có mưa rất to. Khu vực Hà Nội có mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ phổ biến 27 – 29 độ C.Ngày hôm qua, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa dông trên diện rộng do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Đông phát triển từ mặt đất lên độ cao 5000m, các tỉnh thuộc khu Đông Bắc và đồng bằng ven biển Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi có lượng mưa lớn như : Bãi Cháy (Quảng Ninh) 42mm, Thái Bình 57mm, Nam Định 43mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 43mm… Sang ngày đầu tuần, rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Trung Trung Bộ đang nâng trục dần lên phía Bắc, trong khi đó lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao có cường độ hoạt động ổn định sau đó suy yếu dần, do vậy đới gió Đông hoạt động trên khu vực Bắc Bộ sẽ giảm dần cường độ, nhưng rãnh áp thấp lại có xu hướng dịch lên phía Bắc nên lượng mưa tại Bắc Bộ sẽ chưa giảm và vẫn duy trì trên diện rộng. Ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ tại các khu vực này phổ biến thấp ở ngưỡng 27 – 29 độ C, các nơi khác do mưa rải rác lại bị gián đoạn nên nhiệt độ cao hơn và phổ biến 29 – 31 độ C.


Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa dông sẽ giảm, chỉ còn ở diện rải rác do quá trình nâng trục lên phía Bắc của rãnh áp thấp. Nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng 30 – 33 độ C.


Hoạt động của gió mùa Tây Nam vẫn duy trì cường độ với những nhiễu động nhỏ gây mưa dông diện rộng cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, một vài nơi có mưa vừa. Do tính chất hoạt động của gió mùa Tây Nam nên mưa dông chủ yếu tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Ban ngày mưa giảm và bị gián đoạn, trời nhiều mây nên nhiệt độ Tây Nguyên vẫn duy trì ngưỡng 26 – 29 độ C, Nam Bộ là 29 – 32 độ C.


Thời tiết một số thành phố lớn:


Thủ đô Hà Nội: Có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ 27 – 29 độ C


Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C


Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Lũ lụt hoành hành miền Trung, Nam Bộ nước lớn
Thứ Ba, ngày 13/09/2011, 09:20
Hiện tại, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên, riêng sông Cả đang lên nhanh. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên; lưu vực sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch nội đồng TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ lên nhanh theo triều.Trong 4 ngày qua (từ ngày 9 – ngày 12-09), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Tính đến 1 giờ sang ngày 13-9, lượng mưa đo được phổ biến từ 200 – 350mm, nhiều nơi mưa trên 400mm, như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 638mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 410mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 479mm, Vinh (NGhệ An) 490,7mm.

Hiện tại, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đang lên, riêng sông Cả đang lên nhanh. Trên sông Bưởi tại Kim Tân đạt 6,63m; Trên sông Cả tại Dừa đạt 22,29m (dưới báo động 2 (BĐ2) 0,21m); tại Nam Đàn đạt 6,72m (dưới BĐ2: 0,18m).

Ngày hôm nay, lũ các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên mức BĐ1 (10,0m); trên sông Cả tại Dừa lên mức BĐ2 (22,5m), tại Nam Đàn lên mức 7,2m (trên BĐ2: 0,3m), sau đó còn tiếp tục lên chậm; hạ lưu sông Mã và sông La còn dưới mức BĐ1. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập ứng ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Trong khi đó, lũ trên khu vực trung và thượng lưu sông Mê Kông đang xuống, hạ lưu sông Mê Kông đang lên. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên. Mực nước hiện tại trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,85m, dưới BĐ2 0,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,29m, dưới BĐ2: 0,21m, tại Long Xuyên: 2,26m, trên BĐ2: 0,06m.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên biến đổi chậm. Đến ngày 16/09, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 4,10m, trên BĐ2: 0,1m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,55m, trên BĐ2: 0,05m. Mực nước tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức BĐ1-BĐ2. Các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long cần chủ động phòng chống lũ lên cao.

Cùng với quá trình lũ lên trên khu vực hạ lưu sông Mê Kông, vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên; mực nước trên lưu vực sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch nội đồng TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ lên nhanh theo triều. Dự báo ngày hôm nay sẽ lên mức 1,27m, xấp xỉ mức BĐ1 (1,30m) và còn tiếp tục lên; kể từ ngày mai sẽ vượt mức BĐ1 và duy trì cho đến cuối tuần trước khi nước rút dần trong tuần sau.






Thủ đô Hà Nội có mưa ngày thứ 6 liên tiếp
Thứ Ba, ngày 13/09/2011, 09:26
Sự kiện: Dự báo thời tiết toàn quốc
Đã 5 ngày liên tiếp, thủ đô Hà Nội có mưa, có ngày có mưa vừa đến mưa to kể từ ngày 08-9. Hôm nay, bước sang ngày thứ 6, Thủ đô Hà Nội vẫn duy trì thời tiết có mưa, tuy vậy, mưa sẽ không liên tục và lượng mưa sẽ giảm đáng kể so với ngày hôm qua. Nhiệt độ duy trì thấp ở ngưỡng 28 – 30 độ C.Ngày hôm qua, mưa dông trên diện rộng tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn duy trì, lượng mưa toàn khu vực là 50 – 100mm, có nơi có lượng mưa lớn như: Thái Bình 151mm, Nam Định 126mm, Hà Nam 103mm, thủ đô Hà Nội có mưa 26mm…

Rãnh áp thấp có trục đi qua các tỉnh Trung Trung Bộ tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, trong khi đó lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao vẫn đang trong quá trình suy yếu khiến cho cường độ hoạt động của trường gió Đông trên khu vực Bắc Bộ cũng giảm, do đó khu vực các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh áp thấp có trục đi qua khoảng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông tại các tỉnh miền Bắc cũng giảm dần. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tuy vẫn còn có mưa dông trên diện rộng nhưng lượng mưa đã giảm, vùng mưa vừa mưa to thu hẹp chỉ còn tập trung tại các tỉnh đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do mưa giảm nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ và phổ biến 28 – 31 độ C, một vài nơi nhiệt độ thấp hơn và phổ biến 27 – 29 độ C do mưa nhiều hơn. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác và nhiệt độ đạt ngưỡng 29 – 32 độ C.

Do rãnh áp thấp đang trong quá trình nâng trục lên phía Bắc nên mưa tại các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục giảm và chỉ còn mưa dông rải rác do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam. Ban ngày mưa gián đoạn, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng suy yếu đồng thời với trường phân kỳ trên cao do đó mưa dông xảy ra ít hơn và vẫn tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng và đôi lúc bị gián đoạn bởi nhiều mây nên nhiệt độ cũng tăng nhưng chậm, nhiệt độ phổ biến sẽ tăng nhẹ khoảng 1 độ C; Tây Nguyên là 27 – 30 độ C, Nam Bộ là 28 – 31 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều và tối có thể có dông. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Cuối tuần Bắc Bộ mưa nhiều trở lại
Thứ Sáu, ngày 16/09/2011, 10:05
Sự kiện: Dự báo thời tiết toàn quốc
Rãnh áp thấp cùng với một vùng xoáy thấp trên khu vực Bắc Trung Bộ đang suy yếu dần nhưng sẽ không mất hẳn mà duy trì trong nhiều ngày.Ngày chủ nhật, dự báo nhiều khả năng có một đợt tăng áp yếu từ phía Bắc nén rãnh áp thấp gây mưa dông trên diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ, sau đó là bắc Trung Bộ.

Trong tuần vừa qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp với một xoáy thấp trên khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ đã có mưa lớn trên diện rộng, trong đó mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Trung Bộ tập trung trong các ngày từ 10 đến 12 tháng 9. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 – 200mm ở Bắc Bộ, 200 – 450mm ở Bắc Trung Bộ, một số nơi có tổng lượng mưa vượt 500mm như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 650mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 522mm, Hòn Dấu (Hải Phòng) 501mm… Thủ đô Hà Nội trong tuần cũng có mưa liên tiếp nhiều ngày với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm. Khu vực TP. Hồ Chí Minh chỉ có mưa trong những ngày đầu tuần, những ngày cuối tuần trời nắng.

Sự suy yếu tạm thời của rãnh áp thấp đi qua Bắc Trung Bộ sẽ giúp tình hình thời tiết mưa kéo dài trong những ngày vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ được cải thiện dần trong ngày thứ sáu và thứ bảy. Hầu hết các tỉnh thuộc hai khu vực phía bắc này sẽ có nắng trong hai ngày cùng với nhiệt độ tăng dần, chỉ một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhưng không phải là phổ biến trên diện rộng và chỉ một số nơi có mưa vừa đến mưa to. Do có mưa gián đoạn nên hai khu vực Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp hơn đôi chút so với khu vực phía đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, nắng lên cùng với quá trình mưa giảm và nhiệt độ tăng dần chỉ trong một thời gian ngắn bởi sang ngày chủ nhật, áp cao lục địa từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống phía nam và nén rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ gây thời tiết mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Mưa trước tiên xuất hiện ở Bắc Bộ sau đó lan dần xuống các tỉnh bắc và trung Trung Bộ; nhiệt độ sẽ lại giảm đáng kể, khoảng 2 – 3 độ xuống mức phổ biến 28 – 31 độ C.

Gió mùa Tây Nam, yếu tố chính chi phối thời tiết các tỉnh miền Nam vẫn chưa có dấu hiệu mạnh trở lại nên trong nwhngx ngày tới, các tỉnh ven biển nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hầu như ít mưa và chỉ là những cơn mưa dông thường xuất hiện vào buổi chiều và tối do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đơn thuần cường độ yếu.

Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên xuống theo triều. Đến ngày 19/09, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 4,25m, dưới BĐ3: 0,25m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 3,65m, trên BĐ2: 0,15m. Các tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long cần chủ động phòng chống lũ lên cao.

Thời tiết cụ thể cho các khu vực 2 ngày cuối tuần:

Phía đông Bắc Bộ: Ngày đầu trời nắng, ngày sau có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C, cao nhất 29 – 33 độ C.

Phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ: Ngày đầu có mưa rào và dông vài nơi, ngày cuối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 26 độ C, cao nhất 29 – 33 độ C.

Các tỉnh ven biển trung và nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 27 độ C, cao nhất 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất ở Nam Bộ 24 – 28 độ C, Tây Nguyên 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ 31 – 34 độ C, Tây Nguyên 26 – 30.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Bắc Bộ mưa giảm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa diện rộng
Thứ Tư, ngày 21/09/2011, 08:51
Không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam với cường độ không mạnh, đồng thời vùng hội tụ gió cũng yếu đi do đó Bắc Bộ mưa giảm, trong khi đó Nam Bộ lại tăng cường mưa do ảnh hưởng của những nhiễu động nhỏ tạo ra bởi hoạt động của rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam cường độ mạnh.Bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống nước ta, trong khi nền nhiệt còn cao nên sáng sớm hôm qua đã có mưa dông khá mạnh xảy ra tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, có nơi mưa vừa mưa to và mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50 – 100mm, có nơi trên 100mm như : Bắc Quang (Hà Giang) 116mm, Thái Bình 194mm… sau đó mưa cũng giảm dần và nhiệt độ giảm 2 – 3 độ C ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, vùng núi giảm 4 – 6 độ C.


Sang đến ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau khi ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ lan dần sang các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, do đó các tỉnh Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong lưỡi áp cao lục địa, vùng hội tụ gió ở phía Tây Bắc Bộ yếu đi nên mưa dông tại Bắc Bộ tiếp tục giảm. Do mưa giảm, khối không khí lạnh không mạnh nên nhiệt độ tại Bắc Bộ hôm nay có xu hướng tăng nhẹ và phổ biến 28 – 31 độ C.


Do không khí lạnh tăng cường xuống kết hợp với đới gió Tây Nam ở phía Nam mạnh nên trên rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ hình thành những vùng xoáy phát triển và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới. Do vậy ngày hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp kết hợp ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên mưa dông vẫn xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa có nơi đạt cấp mưa to, nhiệt độ phổ biến 28 – 30 độ C.


Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa dông rải rác do nằm ở rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp ảnh hưởng gián tiếp của trường gió Tây Nam, ban ngày mưa gián đoạn, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.


Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh, thêm vào đó là những nhiễu động nhỏ được tạo ra do hoạt động của rãnh áp thấp, do vậy các khu vực này vẫn có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 27 – 30 độ C, Nam Bộ 30 – 32 độ C.


Thời tiết một số thành phố lớn:


Thủ đô Hà Nội: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 28 – 30 độ C


Thành phố Đà Nẵng: Có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C


Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Thương miền Trung!!!



Miền Trung đón bão
Thứ Ba, ngày 27/09/2011, 06:54
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; ở Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8; Lý Sơn có gió cấp 6; giật cấp 7.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ ngày 26 đến 1h ngày 27-9 phổ biến trong khoảng từ 100 - 150mm; một số nơi có mưa lớn hơn như Mỹ Chánh (Quảng Trị) 129mm; Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 218mm; Nam Đông (Huế) 299mm; Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 162mm…

Hồi 04 giờ ngày 27-9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven bờ biển các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền và tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 27-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 105,6 độ Kinh Đông, trên địa phận Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 một giờ).

Miền Trung đón bão, Tin thời tiết, Tin tức trong ngày, bao so 4, du bao thoi tiet, tin htoi tiet, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Đường đi và vị trí cơn bão




Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên mưa tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tăng lên cả về lượng và diện, vùng mưa vừa mưa to đến rất to sẽ tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, mưa lớn xảy ra liên tục nên nhiệt độ sẽ thấp và phổ biến 25 – 28 độ C. Bão không chỉ gây mưa mà còn gây gió mạnh cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, gió đạt cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 giật cấp 9 – cấp 10. Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ vẫn ảnh hưởng của rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới nên thời tiết không thay đổi, mưa xảy ra vào nơi vào chiều tối và đêm, nhiệt độ không đổi so với 24 giờ qua.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nằm ở rìa Bắc của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoạt động của bão số 4 nên có mưa rải rác, riêng khu đông bắc và vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ có mưa, mưa vừa mưa to, gió ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng mạnh lên cấp 3, vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ gió mạnh cấp 4 – cấp 5, nhiệt độ phổ biến 26 – 29 độ C, khu đông bắc và vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ nhiệt độ 25 – 27 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời nhiều mây, nhiệt độ phổ biến 29 – 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng kết hợp của gió Tây Nam ở phía Nam cường độ trung bình và rìa Nam dải hội tụ nhiệt đới nên vẫn có mưa. Tây Nguyên do nằm gần dải hội tụ nhiệt đới cộng với quá trình di chuyển và hoàn lưu bão số 4 nên có mưa trên diện rộng, có nơi đạt lượng mưa vừa, nhiệt độ thấp và phổ biến 26 – 28 độ C. Nam Bộ mưa có xu hướng tăng, nhiệt độ giảm 1 – 2 độ C và phổ biến 28 – 31 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa. Nhiệt độ 26 – 28 độ C

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ 24 – 26 độ C

Thành phố Hồ Chí Minh: Chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Bắc Bộ trời hửng nắng
Thứ Tư, ngày 28/09/2011, 09:12
Ngày hôm nay, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ tốt dần lên do chỉ còn chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới, trời se lạnh vào ban đêm và sáng sớm.Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ ngày 26 đến 7h ngày 27-9 phổ biến trong khoảng từ 100 - 200mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: Hải Tân (Quảng Trị) 212mm; Nam Đông (Huế) 310mm; Tp.Huế 216mm, Thượng Nhật (Huế) 224mm…Trời nhiều mây, âm u và mưa kéo dài nên nhiệt độ hầu hết các khu vực miền Bắc giữ ở mức thấp.


Áp thấp nhiệt đới sau khi đi sâu vào đất liền đã suy yếu thành vùng thấp và tan trên địa phận Trung Lào, do đó các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chỉ còn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, vì vậy mưa tại các khu vực này sẽ giảm nhanh chóng, chỉ còn mưa rào vài nơi và không liên tục, trời quang mây dần và nhiệt độ tăng khoảng 3 – 4 độ C và phổ biến 28 – 31 độ C. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận do nằm ở rìa phía Nam của dải hội tụ nhiệt đới nên có mưa vài nơi, trời nhiều mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.


Các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên thời tiết tốt dần lên. Mưa tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ xảy ra vài nơi, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng thêm của trường gió đông trên cao nên mưa sẽ kéo dài hơn nhưng lượng mưa giảm dần, trời se lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày mưa giảm, thời tiết chuyển tốt và có nắng nhẹ, nhiệt độ phía Đông Bắc Bộ tăng 2 – 3 độ C và phổ biến 28 – 31 độ C, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ duy trì 29 – 31 độ C.


Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới với trường gió Tây Nam ở phía Nam, tuy nhiên cả dải hội tụ nhiệt đới và trường gió Tây Nam đều có cường độ giảm dần, do đó mưa tại các khu vực này tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày mưa gián đoạn, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Tây Nguyên phổ biến 26 – 29 độ C, Nam Bộ 29 – 32 độ C. Mực nước trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch TP. Hồ Chí Minh hôm nay sẽ đạt mức cao; tại Phú An trên sông Sài Gòn có khả năng đạt mức 1,47m, trên báo động 3: 0,17m, tại Nhà Bè có khả năng đạt mức 1,45m, trên báo đông 3: 0.15m.

Ngoài ra, sau khi vào biển Đông, bão số 5 vẫn có cường độ rất mạnh. Lúc 07 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Dự báo ngày hôm nay, bão số 5 sẽ di chuyển khá nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Như vậy, chỉ trong đêm nay và sáng ngày mai, bão số 5 sẽ chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 12, cấp 13, giật cấp14, cấp 15. Đây là một cơn bão mạnh lại di chuyển nhanh nên các thông tin cần được cập nhật thường xuyên và đặc biệt cần chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gió mạnh ở khu vực ngoài khơi vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ.


Thời tiết một số thành phố lớn:


Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 31 độ C


Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ 29 – 31 độ C


Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 29 – 31 độ C
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Thứ Tư, 28/09/2011 - 13:56
Bão số 5 tiến sâu vào biển Đông
(Dân trí) - Bão số 5 đang tiến sâu vào biển Đông, dự kiến đến cuối tuần sẽ gây mưa to khắp miền Bắc. Bão số 4 vừa đi qua đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương cùng nhiều tải sản, hoa màu bị thiệt hại.
Tính đến thời điểm này, bão số 4 đã khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 128 ngôi nhà hư hại và 5.167ha lúa, hoa màu bị ngập. Trong khi đó, dự báo bão số 5 sẽ gây mưa lớn tại miền Bắc vào cuối tuần này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ hồi 10h hôm nay (28/9), tâm bão số 5 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo, đến 10h ngày mai (29/9), tâm bão còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 giật cấp14, cấp 15.


Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy




Đường đi của bão số 5. (Ảnh: NCHMF)

Theo báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ, trong ngày 2 - 3 ngày qua, miền Trung đã có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 4, lũ trên các sông vẫn ở mức cao.

Chuyên gia khí tượng nhận định, khi bão số 5 đổ vào đất liền, sẽ khiến mưa miền Trung càng tăng, khiến tình trạng lũ lụt thêm nghiệm trọng, cùng đó lũ về khu vực phía Nam cũng lớn thêm, gây căng thẳng cho các tuyến đê xung yếu.

Trước diễn biến của thiên tai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu tất cả các địa phương, các lực lượng sẵn sàng phương án ứng phó. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần tranh thủ dồn sức cứu lúa, thu hoạch triệt để diện tích lúa, hoa màu còn lại; các đơn vị liên quan kiểm tra kỹ tình hình hồ chứa, hầm mỏ, đê điều, các điểm có khả năng sụt lở, các điểm có thể xảy ra lũ quét để có phương án ứng phó ngay...

Báo cáo cho biết, hiện lũ sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao. Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục lên nhanh, khoảng ngày 1/10 mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu sẽ ở trên báo động 3.

Đại diện Tổng cục Thủy lợi cho biết, hiện mực nước hồ các tỉnh phía Bắc vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường. Trong khi đó, 5 hồ chứa tại Trung Bộ và Tây Nguyên đã đầy và đang xả điều tiết. Hồ chứa các tỉnh từ Nghệ An trở ra hầu hết đã đầy và gần đầy. Sự cố hồ Vưng (Hòa Bình) hiện đang được nỗ lực khắc phục.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=3]Bão số 5 có thể gây lụt ở Hà Nội[/h]

(docbao.vn) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã có công điện khẩn gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định triển khai gấp các phương án chống bão, lũ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa 27/9, bão Nesat - cơn bão số 5 - đã vượt qua đảo Luzon vào biển Đông. Đến chiều tối cùng ngày, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 16,9 độ vĩ Bắc - 119,3 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Trong 1-2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Như vậy, khoảng sáng sớm 30/9, bão số 5 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ; chiều tối và đêm 30/9 sẽ đổ bộ trực tiếp vào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước mắt, trong 2-3 ngày tới, do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9; vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Tâm và hướng đi của bão số 5 (Theo bản tin 5h50 Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương)

Ngoài ra, bão số 5 có thể đổ bộ trùng với thời điểm đợt gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về sẽ gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Để chủ động đối phó với bão, Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí của bão để kịp thời phòng tránh.

Khu vực nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 15. Kiểm tra các khu vực dân cư đang sống ở vùng thấp trũng ven biển, sông suối, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở để có phương án di dời dân đề phòng nước dâng do bão và ngập lụt do mưa lớn.

Trước đó, trong cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết kể từ khi bão hình thành, những dự báo về đường đi của cơn bão này đã thay đổi đáng kể. Hiện các dự báo mới nhất cho rằng bão sẽ đổ bộ vào đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Do vậy, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vịnh Bắc Bộ, gây gió xoáy mạnh cấp 6 cho vùng biển từ vĩ tuyến 15 trở ra. Ông Hải cảnh báo một đợt không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và ngày 30/9, đợt không khí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Bắc. Sự kết hợp giữa hai hình thái thời tiết nguy hiểm này là hiện tượng hiếm gặp nhưng đã từng xuất hiện và gây mưa cực đoan trong lịch sử. Sự kết hợp này nếu xảy ra, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ hứng chịu mưa lớn, có thể gây ra một đợt lũ muộn, ông Hải nói.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học cho hay không khí lạnh kết hợp với bão có thể gây ra mưa cực đoan là hiện tượng đã từng có trong lịch sử. Trước sự đe dọa của cơn bão mạnh Nesat, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương trong vùng nguy hiểm kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi trong những ngày tới.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện bão số 5 mới gây ảnh hưởng đến vùng biển, chưa ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh đất liền. Khoảng ngày 30/9, khi cơn bão tiến gần đất liền, kết hợp với ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, miền Trung xuất hiện mưa lớn, có thể gây ngập lụt.

Căn cứ vào ảnh chụp hướng đi của cơn bão cho thấy, cơn bão đang có hướng di chuyển tiến thẳng vào các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Tuy nhiên, theo ông Tăng, cơn bão số 5 hiện còn xa bờ, có thể còn có sự thay đổi về hướng nên chưa thể xác định chính xác vùng tâm bão cũng như xác định Hà Nội có nằm trong vùng tâm bão hay không.

Trận lụt lịch sử năm 2008 tại Hà Nội

Để lo ứng phó với cơn bão số 5, hôm qua, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có thêm công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Ninh tới Bình Định và các bộ có liên quan yêu cầu chuẩn bị đón bão.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương khẳng định, đây là cơn bão rất mạnh, có phạm vi ảnh hưởng rộng nên rất nguy hiểm cho tàu thuyền còn ở ngoài khơi, đặc biệt là khu vực Bắc và giữa biển Đông. Ngoài ra, bão sẽ đổ bộ trùng với đợt không khí lạnh cường độ mạnh, có thể gây mưa to diện rộng cho cả khu vực Bắc bộ, Trung bộ.

Theo đó, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các tỉnh khẩn trương rà soát lại số lượng tàu còn đang trên biển, tất cả các tàu hoạt động ở Bắc vĩ tuyến 15 phải đi ra khỏi khu vực nguy hiểm và trở về bờ trong vòng 24 giờ tới. Ở đất liền, chính quyền các tỉnh cần rà soát lại các khu dân cư có khả năng cao về lũ lụt và sạt lở núi, đất đá, chuẩn bị phương án di dời dân tới nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến ngày 27/9 đã thông báo cho 31.459 tàu thuyền/147.290 người biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

http://docbao.com.vn/tintuc/d-28092011/bai-100679/Bao_so_5_co_the_gay_lut_o_Ha_Noi.dec
 
1
0
0

meo

New Member
Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=1]Bão số 6 tiến sâu vào Biển Đông[/h] (VOV) - Chiều tối và đêm 1/10, bão số 6 sẽ vào đến khu vực Bắc biển Đông và còn tiếp tục quét sâu. Dự báo, bão số 6 có thể ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.

Lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang giao động ở mức đỉnh và ở mức lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịc sử.
Dự báo trong 1 – 2 ngày tới, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục giao động ở mức đỉnh sau đó xuống dần và ở mức rất cao.
Đến ngày 5/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,8m (trên báo động 3: 0,3m); tại Châu Đốc xuống mức 4,2m (trên báo động 3: 0,2m); mực nước các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 2 - báo động 3; trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa ở mức 2,4m (báo động 3).

Cơn bão số 6 có thể ảnh hưởng đến miền Trung nước ta.
Các tỉnh, thành phố cần chủ động phòng chống lũ đặc biệt lớn, ngập sâu ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.
*Bên cạnh đó, người dân Philippines đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả của bão Nesat, thì sáng 1/10, một cơn bão khác là Nalgae đã ập vào miền bắc nước này, đe dọa cuộc sống của hơn một triệu người trong khu vực vẫn còn bị ngập lụt do hậu quả của trận bão Nesat trước đó. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và của do bão Nalgae gây ra.
Hãng tin AP dẫn nguồn từ giới chức địa phương, bão Nalgae với sức gió mạnh 160 km/giờ đã đổ bộ vào khu vực đảo Ludong, miền Bắc Philippines. Sau khi đổ bộ vào đảo Ludong, bão Nalgae đã gây ra lở đất ở nhiều nơi, đồng thời gây mưa lớn ở khu vực phía Tây đảo này. Toàn bộ những người sống ở khu vực ven biến đều đã được sơ tán trong ngày 30/9.

Rất nhiều người dan Philippines phải sống trên mái nhà
Đường đi của siêu bão Nalgae cũng giống như đường đi của bão Nesat, vốn tàn phá đảo Ludong hồi tuần trước và cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người, đồng thời làm 30 người khác mất tích.
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích trong cơn bão Nesat, cũng như giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai và đối phó với bão Nalgae.
Một nhân viên cứu hộ cho biết: “Có rất nhiều người còn ở trên các mái nhà của họ do nước lũ dâng cao. Chúng tôi đang nỗ lực giải cứu cho họ càng sớm càng tốt”.
Cơ quan cứu hộ thiên tai quốc gia Philippines cho biết, cho đến nay, khoảng 1,37 triệu người trong số 48 triệu dân ở Ludong vẫn đang vật lộn với nước lũ. Khoảng 142.000 người hiện vẫn phải sống tạm trong các trung tâm sơ tán của chính phủ./.
T.H
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày







Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới
Thứ Năm, ngày 13/10/2011, 10:38
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, bão Banyan hướng về phía Đông Biển Đông, trong khi đó, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.Dự báo gần sáng và ngày 14-10 không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 13-10 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 14-10, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 1h ngày 15-10, vị trí tâm bão, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Miền Bắc nắng ráo, lũ miền Trung còn lên cao
(Dân trí) - Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu và sẽ tan dần trên biển. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp còn gây mưa to khắp miền Trung. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng nay (17/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ, nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cũng do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới với nhiễu động gió đông trên cao, trong 2 ngày qua ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến từ 150 - 200mm, nhiều nơi ở Quảng Bình có lượng mưa trên 300mm như: Tuyên Hóa: 335mm, Mai Hóa: 348mm, Tân Mỹ: 332mm, Minh Hóa: 436mm.

Cùng đó, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 16/10 trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt là 9,17m, trên BĐ2: 0,17m; sông Gianh tại Mai Hóa: 4,17m, dưới BĐ2: 0,83m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 2,10m, dưới BĐ2: 0,10m; sông Thạnh Hãn tại Thạch Hãn: 3,33m, dưới BĐ2: 0,67m; sông Bồ tại Phú Ốc: 3,50m, trên BĐ2: 0,50m; sông Hương tại Kim Long: 1,32m, trên BĐ1: 0.32m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 7,65m, dưới BĐ2: 0,35m.

Lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục lên. Do đó, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh trên.

Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, trong 2- 3 ngày tới, các tỉnh miền Bắc duy trì, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Mưa lớn lan dần xuống Nam Trung Bộ

Mưa ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ giảm dần rồi ạh:


Mưa lớn lan dần xuống Nam Trung Bộ
Thứ Tư, ngày 19/10/2011, 09:24
Ảnh hưởng của những nhiễu động trong trường gió Đông kết hợp điều kiện địa hình vẫn gây ra mưa, mưa vừa trên diện rộng, có nơi mưa to ở khu vực trung Trung Bộ và sẽ lan dần xuống phía Nam, trong khi đó Bắc Bộ và Nam Bộ thời tiết tốt.Ngày hôm qua, mưa ở Bắc Trung Bộ chỉ còn xảy ra vài nơi, trong khi đó Bắc Bộ vẫn duy trì ít mưa, sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vài nơi, do lưỡi áp cao đang rút dần ra phía Đông nên tại Bắc Bộ mây nhiều hơn và nắng xuất hiện muộn hơn. Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn có mưa vừa mưa to trên diện rộng, mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về người và của cho các khu vực này.

Sang ngày hôm nay, lưỡi áp cao lục địa chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang suy yếu chậm và rút dần ra phía Đông nên tại các khu vực này có mưa vài nơi. Nhiệt độ ban đêm các khu vực này duy trì 20 – 23 độ C, vùng núi 17 – 19 độ C, trời lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Do quá trình suy yếu của lưỡi áp cao diễn ra chậm, nên Bắc Bộ tiếp tục có nắng từ sáng sớm, thời tiết tốt, nhiệt độ phổ biến 28 – 31 độ C. Các tỉnh Bắc Trung Bộ do điều kiện địa hình nên trời vẫn nhiều mây, đôi lúc có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ và phổ biến 28 – 30 độ C.

Nhiễu động trong trường gió Đông kết hợp với điều kiện địa hình vẫn là nguyên nhân gây ra mưa và mưa vừa trên diện rộng, có nơi mưa to cho các tỉnh Trung Trung Bộ. Nhiệt độ khu vực ít thay đổi và duy trì 26 – 29 độ C. Vùng mưa tại các tỉnh Trung Bộ sẽ dịch dần xuống phía Nam, theo đó các tỉnh ở khu vực phía bắc của Trung Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ giảm mưa dần, trong khi đó các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận mưa sẽ tăng dần trong ngày và đêm nay. Nhiệt độ các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ không giảm nhẹ và phổ biến 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa xa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa nên có mưa vài nơi, do kết hợp với điều kiện nhiệt nên mưa chỉ xảy ra vào chiều tối. Ban ngày thời tiết tốt, trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, Tây Nguyên phổ biến 28 – 31 độ C, Nam Bộ 30 – 33 độ C.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ 24 – 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào. Nhiệt độ 31 – 33 độ C.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Đầu tuần Bắc Bộ trở lạnh, Trung Bộ có mưa
Thứ Hai, ngày 24/10/2011, 12:22

Khoảng chiều tối và đêm 24-10, một bộ phận không khí lạnh phía Bắc sẽ ảnh hưởng tới nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm 2 – 3 độ, đêm và sáng sớm trời lạnh, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh Nam Bộ thời tiết tốt.Đợt gió mùa đông bắc lần này sẽ bắt đầu sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ từ tối và đêm ngày thứ hai (24-10), sau đó tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có chuyển nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một số nơi và không phải mưa trên diện rộng do áp cao lạnh lục địa di chuyển nhiều hơn ra phía biển, tuy nhiên, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ cũng sẽ giảm nhẹ và duy trì ở mức 26 – 29 độ C trong những ngày đầu tuần sau đó giữ ổn định trong những ngày giữa tuần. Đến khoảng cuối tuần, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục được bổ sung từ phía Bắc nên sau thời gian đầu tuần trời nhiều mây và ít mưa thì đến cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng có mưa nhiều hơn và nhiệt độ sẽ lại giảm sau một vài ngày ổn định.

Sự tác động của không khí lạnh đến thời tiết các tỉnh bắc và trung Trung Bộ là mạnh mẽ và rõ nhất. Không khí lạnh di chuyển lệch ra phía biển nhiều sẽ khiến cho gió đông bắc trên các khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển Đông. Gió đông bắc kết hợp với địa hình hướng Tây Bắc – Đông Nam của khu vực các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ tạo nên hiệu ứng phơn và gây mưa vừa, mưa to tại sườn đón gió là khu vực các tỉnh Trung Bộ của Việt Nam. Do mưa liên tục và kéo dài nên nhiệt độ tại các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ giảm sâu, nhiệt độ ban đêm phổ biến 19 – 22 độ C, ban ngày nhiệt độ cũng không tăng cao và chỉ phổ biến trong khoảng 25 – 28 độ C. Tình trạng mưa và nhiệt độ thấp, trời lạnh tại hai khu vực này sẽ kéo dài hầu hết cả tuần.

Gió đông Bắc tầng thấp kết hợp với những nhiễu động trong đới gió Đông trên cao của áp cao cận nhiệt đới cũng sẽ gây mưa rào và dông vài nơi cho các tỉnh ven biển nam Trung Bộ, trời có lúc có nắng nhẹ và mưa gián đoạn.

Gió đông bắc tiếp tục chiếm ưu thế nên mưa tại hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng không còn nhiều, mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi, độ ẩm và nhiệt độ giữ ổn định. Tuy nhiên, vấn đề tại các tỉnh Nam Bộ trong tuần là tình hình mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục ở mức cao. Dự kiến, đến cuối tháng 10, vùng hạ lưu sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với đỉnh triều ở mức cao; do vậy, cần đề phòng đỉnh lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu như: Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Thuận, Cao Lãnh, Mỹ Tho, v.v… có khả năng tương đương và cao hơn đỉnh lũ cuối tháng 9 năm 2011. Do đó, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên có khả năng duy trì trên báo động 3 đến nửa đầu tháng 11.

Dự báo thời tiết tuần các khu vực trên toàn quốc

Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, cao nhất 26 – 30 độ C.

Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 23 độ C, cao nhất 24 – 28 độ C.

Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C, cao nhất 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ tại Tây Nguyên thấp nhất 19 – 22 độ C, cao nhất 27 – 31 độ C; tại Nam Bộ thấp nhất 24 – 27 độ C, cao nhất 30 – 33 độ C.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Nhiệt độ giảm sâu tại các tỉnh vùng núi phía Bắc

Nhiệt độ giảm sâu tại các tỉnh vùng núi phía Bắc

11/11/2011 | 0800
http://www.vietnamplus.vn/Home/Nhiet.../112812.vnplus




Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Do các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển ra phía đông nên ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét.

Khoảng ngày 13-14/11, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu. Ở vùng núi như Sa Pa, Sìn Hồ nhiệt độ giảm xuống 10-12 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 11/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, phía bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi; phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

Lưu Thanh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Áp thấp gây mưa rào và dông trên biển

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp khu vực bắc Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cũng cho biết, cùng với việc xuất hiện một vùng áp thấp mới ở khu vực Biển Ðông. Trong đất liền, khoảng ngày 19 và 20-11, miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới, gây mưa và lạnh, nhiệt độ giảm từ ba đến bốn độ so những ngày trước. Theo dự kiến, đợt không khí lạnh này kéo dài khoảng hai, ba ngày và sau đó có thể còn xuất hiện một, hai đợt không khí lạnh tăng cường.

Tại các tỉnh miền trung, chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông trên cao gây mưa vừa, mưa to và giông trong ba ngày tới. Trong đó, tâm điểm mưa là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Do mưa kéo dài khiến nhiệt độ thấp nhất khu vực trong những ngày này chỉ từ 19 đến 22 độ C, cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Những ngày sau do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh ở miền bắc nên mưa trong khu vực có thể tăng dần, nhiệt độ giảm khoảng hai đến ba độ C so những ngày trước.

Các tỉnh phía nam, trong hai, ba ngày tới, chịu ảnh hưởng kết hợp rìa phía bắc dải áp thấp xích đạo, gây mưa rào và giông, chủ yếu xuất hiện vào chiều tối, ngày nắng. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Miền Trung: Mưa lũ chia cắt nhiều nơi

Miền Trung: Mưa lũ chia cắt nhiều nơi

Chủ nhật, 27/11/2011, 01:47 (GMT+7)
http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2011/11/274508/

° Sắp đón một đợt rét đậm

(SGGP).- Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, trong ngày 26-11, lũ trên các sông ở miền Trung tiếp tục lên. Đến chiều cùng ngày lũ trên hầu hết các sông đều vượt báo động 2, báo động 3, có nơi trên báo động 3 hơn 1m (sông Vệ, Quảng Ngãi). Lũ lớn đã làm ngập sâu, chia cắt nhiều nơi ở các vùng hạ lưu từ Quảng Ngãi đến Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, mưa lớn tập trung ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khiến nhiều nơi bị sạt lở, gây ách tắc giao thông về các xã vùng cao.

Mưa to làm 2 ngầm Nước Oa và ngầm Sông Trường trên Tỉnh lộ 616 đi các huyện Nam Trà My và các xã vùng cao huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngập và chia cắt nhiều ngày liền. Các tuyến đường từ huyện Bắc Trà My đi các xã Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka bị sạt lở với khối lượng khoảng 5.000m³, nhiều tuyến đường từ xã đến các thôn bị cô lập. Đến ngày 26-11, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đã vượt mực nước dâng bình thường và đang xả qua tràn như: hồ Phú Ninh (Quảng Nam) xả qua 2 cửa với lưu lượng 252m³/s; hồ Khe Tân (Quảng Nam) vượt 68cm, đang xả với 107,2m³/s...

Trong đợt lũ này, Quảng Ngãi là địa phương bị ngập nặng nhất. Ngay trong ngày 26-11, UBND các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành đã tập trung huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu và di dời hàng trăm hộ dân đến những nơi an toàn. Các trường học trên địa bàn đều cho học sinh nghỉ học. Nhiều khu dân cư ở xã Đức Hòa và Đức Hiệp bị ngập 0,5 - 1m…



Mưa lớn và lũ gây ngập nặng trên địa bàn nhiều huyện tại Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

Tại Thừa Thiên - Huế, mưa lũ kéo dài đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Tại các huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc, thời vụ xuống giống cho hàng vạn hécta lúa đông xuân 2011-2012 chỉ còn 2-3 ngày nữa nhưng đồng ruộng ngập lụt, nông dân không thể cày bừa và làm đất, gieo sạ. Đặc biệt, hơn 50.500m³ đất đá và cát sỏi theo lũ bồi lấp đồng ruộng và gần 100km kênh mương và đê bao nội đồng bị cuốn trôi trong các đợt lũ trước chưa kịp khắc phục, nay tiếp tục hư hỏng nặng.

Ngoài ra, hàng ngàn hécta hoa màu vụ đông phục vụ thị trường Tết Nhâm Thìn 2012 mà nông dân các xã Phú Dương, Phú Mậu, Phú Mỹ… vừa xuống giống nay bị mưa lũ đánh bật tung gốc hoặc ngập úng thối rữa.

Trong 2 ngày 25 và 26-11, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp có mưa to khiến mực nước lũ trên các sông dâng cao, có nơi trên mức báo động 3. Lũ đã làm ngập 1.120 nhà dân và 750 giếng nước, 111ha hoa màu, lúa chân cao sạ cưỡng bị ngập, hư hỏng; 25 tấn lúa giống bị trôi… Đặc biệt, một số xã tại các huyện Hoài Ân, An Lão, Tuy Phước, Phù Cát… đã bị lũ chia cắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, các tỉnh miền Bắc, miền Trung sắp đón nhận một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh, gây rét đậm.

Hiện nay, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc và gây mưa to ở miền Trung đang dần suy yếu khi di chuyển ra phía Đông. Tuy nhiên, khoảng ngày 1-12, một đợt không khí lạnh cường độ khá mạnh sẽ tràn về miền Bắc, gây rét đậm ở vùng núi cao và làm nhiệt độ ở vùng đồng bằng giảm sâu chỉ còn khoảng 13°C-15°C. Sau đó, không khí lạnh sẽ tràn xuống vùng ven biển miền Trung, tiếp tục gây mưa và trời trở rét. TPHCM và các tỉnh miền Nam mặc dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của đợt không khí lạnh trên, song vẫn chịu sự ảnh hưởng khuếch tán. Do đó, ở TPHCM và miền Đông có sương mù vào sáng sớm. Ở miền Tây mặn dâng cao.

NHÓM PV


TPHCM: Triều cường tiếp tục gây ngập một số khu vực

Hôm qua 26-11, dù đỉnh triều cường cuối tháng 11 trong ngày không diễn ra đúng như dự báo ở mức đỉnh mới 1,60m, nhưng mức đỉnh triều cường ở mức cao tiếp tục làm một số tuyến đường và khu vực dân cư ở quận 2, 7, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức… bị ngập sâu trong nước.

Tại các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Ngô Tất Tố, Võ Duy Ninh (Bình Thạnh), Lương Định Của (quận 2), Kha Vạn Cân (Thủ Đức)… đỉnh triều cường dâng cao khiến nước từ hệ thống sông, kênh rạch tràn ngược theo hệ thống cống thoát nước phun lên gây ngập đường 30-50cm.

Tại tuyến đường Lương Định Của (quận 2), nước ngập 0,5m làm chết máy hàng loạt xe gắn máy khiến giao thông hỗn loạn. Theo Đài Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường đang ở mức cao và ít biến đổi trong vài ngày tới. Do đó, tại một số khu vực trũng thấp ở TPHCM vẫn còn ngập úng.
 
Top