Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=1]Miền Bắc đón không khí lạnh cường độ mạnh[/h]
- Miền Bắc hiện đang trong những ngày ấm áp. Nhưng từ giữa tuần (bắt đầu từ 1/12 trở đi), dự báo một đợt không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn về khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: hiện nay, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông.
Bắt đầu từ ngày 30/11 và 1/12, nhiệt độ miền Bắc giảm từ 3-4 độ, kèm mưa nhỏ rải rác. Nguyên nhân của đợt giảm nhiệt này là do một khối không khí lạnh cường độ mạnh đang tràn về phía Bắc nước ta. Tuy nhiệt độ giảm nhiều nhưng miền Bắc không rét đậm (trừ các tỉnh vùng núi cao).
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh cường độ mạnh (Ảnh minh họa: VietNamNet)


Nhiệt độ tại Hà Nội trong những ngày tới dự báo sẽ dao động trong mức 20 độ (thấp nhất) đến 24 độ (cao nhất). Các tỉnh vùng núi như Sơn La nhiệt độ giảm xuống mức rét đậm, rét hại khi chỉ còn 13-14 độ (mức thấp nhất, vào các ngày 30/11 và 1/12).
Dự báo đợt không khí lạnh cường độ mạnh này sẽ kéo dài ít nhất đến hết tuần (khoảng 4-5/12). Năm 2011, rét đậm đến muộn hơn hẳn so với mọi năm. Dự báo đến sau dịp Noel, miền Bắc mới đón đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ).
Hiện nay, các tỉnh miền Trung đang phải chịu một đợt mưa lũ mới, gây ngập lụt, nhiều nơi bị chia cắt. Người dân cần tiếp tục đề phòng sạt lở đất ven sông, ngập lụt vẫn còn diễn ra ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định.
N.Anh
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Cuối tuần, các tỉnh Bắc Bộ rét đậm trên diện rộng

http://www.vietnamplus.vn/Home/Cuoi-.../116807.vnplus



Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm 10/12, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong khi đó, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi đang xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 1 giờ sáng nay, 10/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9.5 đến 11.5 độ Vĩ Bắc; 115.5 đến 117.5 độ Kinh Đông. Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động và có mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi.Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ độ 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Áp thấp nhiệt đới ở gần Trường Sa

Áp thấp nhiệt đới ở gần Trường Sa

Chủ nhật, 11/12/2011, 02:00 (GMT+7)
http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2011/12/275749/

Chiều 10-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, một vùng áp thấp nằm ở khu vực Đông Bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 11-12. Khoảng chiều 11-12, vị trí tâm bão cách quần đảo Trường Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hiện nay khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Trong khi đó, ở phía Bắc lại đang có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, nên ở khu vực vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ sẽ có gió Đông Bắc giật tới cấp 8-9, biển động mạnh. Bên ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc còn giật tới cấp 9-10 (ngang gió bão), rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

P.Hậu
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Dồn dập rét đậm, rét hại

Dồn dập rét đậm, rét hại

Chủ nhật, 11/12/2011, 01:47 (GMT+7)
http://www.sggp.org.vn/moitruongdothi/2011/12/275742/

Hôm qua là lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần, các đợt rét đậm, rét hại thi nhau tràn về miền Bắc, miền Trung. Mặc dù các chuyên gia khí tượng dự báo năm nay rét muộn, nhưng mới đầu mùa nhiệt độ ở miền Bắc chỉ còn 8 - 10°C, miền núi thậm chí chỉ còn 3 - 4°C và rét tràn cả vào Trung Trung bộ.

Lại lo trâu bò, hoa màu chết rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm qua, do khối không khí lạnh thứ 3 tăng cường xuống nên nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung giảm sâu rõ rệt, trải trên diện rộng. Tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ chỉ còn xấp xỉ 3°C. Các khu vực như đèo Pha Đin, Sìn Hồ (Lai Châu) dưới ngưỡng 7°C. Tại Hà Nội, nhiệt độ chỉ còn 14°C, nhiều tỉnh 12 - 13°C.

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết, tại Khu du lịch Sa Pa, nhiệt độ hôm qua chỉ còn 4,4°C, mức thấp nhất từ đầu mùa đông tới nay. Đợt rét hiện tại vẫn còn kéo dài tới ngày 12-12. Sau đó, khoảng ngày 15-12, lại có thêm một đợt rét đậm nữa tràn về. Do đó, miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét đậm (dưới 15°C) và rét hại (dưới 10°C). Do rét đậm kèm sương mù dày đặc, nhiều nơi thêm mưa phùn ẩm, càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét. Ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc, người dân không dám ra đồng, mọi công việc đều bị ngưng trệ trong 2 ngày qua.

Ở khu vực đồng bằng, rét đậm cũng bắt đầu gây thiệt hại và làm nông dân lo lắng. Chị Đỗ Thị Liên, Chủ nhiệm HTX rau Đạo Đức, xã Vân Nội (Đông Anh - Hà Nội), cũng như nhiều nông dân ở các vựa rau xanh ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… cho biết khoảng 10 ngày qua, sản lượng rau xanh giảm rõ rệt do nhiệt độ liên tục xuống thấp, rau không lên kịp. Trong khi đó, về ban đêm lại có sương muối nên rau bị lụi rất nhiều. Rau muống, rau dền, bí xanh, bí đỏ… bị chết hàng loạt, các loại rau khác như sà lách, cải bắp, cải thảo… mặc dù chịu được rét nhưng chỉ lên chậm.

Còn ông Nguyễn Văn Thìn, chủ vườn có hơn 200 gốc đào thế ở xóm Đoàn Kết, xã Dương Nội (Hà Đông - Hà Nội), lo lắng: “Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến tết, nếu cứ rét đậm như chục ngày qua thì không kịp, vì năm nay nghe tin rét muộn nên vừa mới đi tuốt lá”. Nỗi lo mất mùa đào tết của ông Thìn cũng là tâm trạng chung của hàng ngàn chủ vườn đào ở Tứ Liên, La Cả, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng… Cũng vì rét đậm rét hại kéo dài, dịp tết vừa qua, các vựa đào ở miền Bắc đã thất thu 30%-40% diện tích.

Mặc dù mới đầu mùa rét, nhưng người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Sơn La… cho biết nếu rét xuống sâu mà kéo dài khoảng tuần, trâu bò, ngựa có thể chết hàng loạt như đầu năm 2011. Theo chị Triệu Thị Sơn, ở xã Công Sơn (Cao Lộc - Lạng Sơn), khoảng một tháng qua, về đêm ở vùng cao rất lạnh, sương muối nhiều, đe dọa sức khỏe trâu bò. Bởi vậy, gia đình chị cùng bà con vừa phải lùa trâu bò xuống núi tránh rét.



Trẻ em ở Mèo Vạc (Hà Giang) mang lá thông khô về sưởi ấm. Ảnh: BẠCH LIỄU

Chủ động chống rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ đầu mùa rét đến nay, đã có 2 đợt rét đậm tràn về nước ta, còn lại chỉ là các đợt không khí lạnh nhẹ. Hiện tại, các chuyên gia về khí tượng vẫn lạc quan về mùa đông năm nay.

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, mùa đông năm nay thời tiết nước ta thuộc dạng trung tính, không chịu ảnh hưởng của La Nila cũng như El Nino. Không phải một mùa đông thật nhiều đợt rét và kéo dài như năm 2008, song cũng không ít rét như năm 2009. Sẽ diễn biến ở mức độ bình thường, khoảng 4 - 5 đợt rét đậm, rét hại, mỗi đợt rét kéo dài từ 2 ngày trở lên.

Tuy nhiên, khái niệm “rét đậm, rét hại” như dự báo trên chỉ áp dụng cho khu vực đồng bằng và trung du, còn vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ… thì vẫn xảy ra rét đậm, rét hại và kéo dài cả tháng. Nhưng nói chung, năm nay sẽ rét muộn hơn so với mọi năm. Khoảng đầu tháng 1-2012, mới xuất hiện đợt rét đậm, rét hại thực sự. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và tháng 2-2012.

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cho rằng, các địa phương ở miền Bắc, Bắc Trung bộ, khu vực miền núi Trung Trung bộ và Tây Nguyên không thể chủ quan với những đợt rét đậm rét hại vẫn có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Để chỉ đạo các địa phương sẵn sàng đón rét, Bộ NN-PTNT đã có Chỉ thị 2783 yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh đẩy mạnh công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm trong đợt cuối năm và dịp Tết Nhâm Thìn. Bộ NN-PTNT khẳng định, trong những tháng cuối năm, dịch bệnh nguy hiểm ở động vật vẫn có nguy cơ bùng phát do thời tiết khắc nghiệt và thiếu vaccine.

Trong khi đó, hiện nay nhu cầu chăn nuôi tái đàn phục vụ nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nhâm Thìn gia tăng. Thời tiết lạnh cuối năm thuận lợi cho các loại mầm bệnh tồn tại và lây lan. Do vậy, Bộ NN-PTNT yêu cầu các tỉnh không để dịch bệnh bùng phát trở lại và đảm bảo chống rét cho gia súc gia cầm, tạo đà phát triển chăn nuôi trong dịp cuối năm, góp phần bình ổn giá tiêu dùng.

VĂN PHÚC HẬU
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Ngày đầu tuần (12/12), không khí lạnh vẫn bao trùm Bắc Bộ và kéo dài đến Trung Bộ, vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, ngày 12/12 không khí lạnh bao trùm miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ giảm xuống tới 3 độ ở vùng núi.

Cụ thể, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, có nơi 3 – 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ.

Các tình phía Đông Bắc Bộ ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, có nơi rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11, vùng núi có nơi 3 – 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ.

Cái rét cũng lan rộng tới các tỉnh Trung Bộ, tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, cao nhất từ 16 – 19 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 22 – 25 độ, cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 27 – 30 độ.

Cũng trong ngày đầu tuần, các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, cao nhất từ 25 – 28 độ.

Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ, cao nhất từ 28 – 31 độ.

Thủ đô Hà Nội, ít đến quang mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, cao nhất từ 17 – 20 độ.

Trung tâm dự báo KTTV TƯ cũng cho biết, khoảng ngày 15/12 tới, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đến ngày 17/12 trời rét đậm tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và tại phía Đông Bắc Bộ thì trời rét đậm ở khu vực vùng núi trung du.



Theo Kiều Minh
VTC News

http://tintuconline.com.vn/vn/thuong...639/index.html
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Sapa lạnh 1,6 độ C

Sa Pa lạnh 1,6 độ C

TTO - Kỹ sư Lưu Minh Hải, phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết nhiệt độ thấp nhất tại SaPa hôm nay 11-12, là 1,6 độ C.


Trẻ chăn trâu đốt lửa để sưởi ấm, đôi lúc có khách đi đường xin nhờ sưởi

Sáng 11-12, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai là 12,8 độ C, huyện Bảo Yên nằm ở phía nam của tỉnh 12,4 độ C, vùng núi cao huỵên Bắc Hà 7,6 độ C, thị trấn Sa Pa xuống thấp nhất là 1,6 độ C. Đây là mức giảm nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông 2011 đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh vùng tây bắc.

Không khí lạnh ảnh hưởng tất cả địa phương ở tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ các khu vực liên tục giảm sâu. Vùng thấp trong tỉnh nhiều nơi xảy ra rét đậm với nền nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 15 độ C, vùng núi trời rét hại với nền nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 13 độ C, vùng núi cao như khu vực Ý Tý (Bát Xát), Lùng Phình (Bắc Hà), Pha Long (Mường Khương) cùng các huyện Si Ma Cai, Sa Pa có rét hại nặng đến rất nặng. Ngoài ra, một số nơi vùng núi còn có sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn ẩm nên càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét.

Theo đó, trong 1-2 ngày tới ở vùng núi cao, thung lũng cao kín gió trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền núi phía Bắc cần đề phòng băng giá, sương muối xuất hiện gây hại đời sống đồng bào các dân tộc và sản xuất nông lâm nghiệp.

Về hiện tượng băng tuyết sẽ xảy ra như năm ngoái, ở Sa Pa đợt này chỉ có thể xuất hiện khi thời tiết giá lạnh giảm sâu dưới O độ C, trời trong, không mưa. Tuy nhiên, rét đậm kéo dài 2 - 3 ngày nữa sẽ xuất hiện hiện tượng sương muối gây hại ở vùng núi cao Sa Pa, Ý Tý, Lùng Phình...




Nông dân xã Trung Chải (Sa Pa) lùa trâu đi tránh rét và sưởi ấm cho trâu bằng cách đốt lửa hoặc mua bạt nilông làm chuồng trâu tránh rét


Học sinh Sa Pa đi học trong những làn sương mù đặc


Ôtô đi trên đèo Ô Quý Hồ luôn phải bật đèn


Trái lại du khách Tây rất thích đi dạo vào mỗi sáng của mùa đông Sa Pa


Nhọc nhằn lấy cỏ cho ra súc những ngày giá rét
Dự báo khoảng ngày 15-12, khả năng có một đợt không khí lạnh với cường độ khá mạnh tràn đến Lào Cai, gây mưa nhỏ rải rác, vùng núi có nơi thêm mưa phùn, trời lại chuyển rét sâu.

Tin, ảnh: PHẠM NGỌC BẰNG

Nguồn : http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/468880/Sa-Pa-lanh-16-do-C.html
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Miền Bắc ngày nắng, vùng núi rét buốt về đêm

Miền Bắc ngày nắng, vùng núi rét buốt về đêm

http://www.vietnamplus.vn/Home/Mien-.../117339.vnplus



Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnamnet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 14/12, một lớp sương mù bao phủ miền Bắc, sau nắng xuất hiện sớm, trưa chiều nhiệt độ tăng lên trên 20 độ C; nhiệt độ giữa đồng bằng và miền núi chênh nhau 3-4 độ C, ban đêm vùng núi trời rét buốt.

Thời tiết miền Trung có sự chuyển biến, Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rải rác, trong đó từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi có mưa vừa đến mưa to. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình không mưa, ngày nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp nhất các tỉnh Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Triều cường vùng hạ lưu các sông Nam Bộ ở mức 1.38m nên vẫn còn ngập úng một số nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-31 độ C.

Trong ngày, ở các vùng khác như phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía nam 25-28 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh tăng, Bắc Bộ vẫn rét đậm, rét hại

Không khí lạnh tăng, Bắc Bộ vẫn rét đậm, rét hại

26/12/2011 | 0800
http://www.vietnamplus.vn/Home/Khong.../119001.vnplus



Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 26/12, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục khiến thời tiết khu vực Bắc Bộ hanh khô và rét, độ ẩm giảm mạnh, vùng núi xuất hiện rét đậm, rét hại.

Trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động.

Khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 26/12 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi 4-6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, vùng núi có nơi 5-7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày ít mây, trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ; đêm nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, phía nam 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Miền Bắc mưa nhỏ, rét đậm trong ngày đầu năm

Miền Bắc mưa nhỏ, rét đậm trong ngày đầu năm

01/01/2012 | 09:23:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Mien-Bac-mua-nho-ret-dam-trong-ngay-dau-nam/20121/119744.vnplus

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ sáng nay (1/1), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4.5 đến 5.5 độ Vĩ Bắc; 103.5 đến 104.5 độ Kinh Đông.

Trong khoảng 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động và có mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung và nam Trung Bộ, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Các tỉnh miền Bắc chịu sự chi phối của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu dần nên có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ trung bình đến mạnh, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các vùng như sau, phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16, có nơi 9-11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15, vùng núi có nơi 9-11 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24, phía bắc có nơi 18-20 độ C, cao nhất từ 22-25, phía nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Nam bộ có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Trời Bắc Bộ ấm hơn, rét đậm thu hẹp về vùng núi

Trời Bắc Bộ ấm hơn, rét đậm thu hẹp về vùng núi

http://www.vietnamplus.vn/Home/Troi-Bac-Bo-am-hon-ret-dam-thu-hep-ve-vung-nui/20121/120615.vnplus


Người dân Lạng Sơn giữ ấm cho gia súc. (Ảnh Khánh Trung/TTXVN)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường nhẹ xuống các tỉnh phía Bắc nhưng không đủ mạnh để giảm nhiệt độ khu vực này.

Ngày 7/1, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc nhích lên, cao nhất từ 13-17 độ C, trời hanh khô, ấm hơn, vùng rét hại thu hẹp về miền núi, vùng đồng bằng chỉ còn rét đậm.

Lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường khiến mưa quay trở lại miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên. Phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn rét đậm với nền nhiệt cao nhất vào buổi trưa từ 14-17 độ C. Nam Trung Bộ thời tiết nắng đẹp.

Các tỉnh Nam Bộ sáng sớm bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc nên trời vẫn hơi lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa nên khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc với cường độ mạnh, cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động, giảm tầm nhìn xa xuống 4-10km trong mưa.

Dự báo cho các vùng ngày và đêm 7/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, có nơi 6-8 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 7-9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Giữa tuần rét đậm trở lại Bắc bộ

Giữa tuần, rét đậm trở lại Bắc Bộ

Cập nhật lúc 22:09, Chủ nhật, 08/01/2012 (GMT+7)

* Hà Giang tích cực chống rét cho đàn gia súc Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, những ngày đầu tuần, miền bắc vẫn chịu sự chi phối của không khí lạnh. Dự báo ngày 9-1, toàn miền bắc vẫn rét đậm kèm mưa nhỏ, vùng núi cao rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống).

Ngày 10-1, không khí lạnh suy yếu, trời ấm hơn song vẫn còn mưa rải rác. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần, đến khoảng giữa tuần, đợt không khí lạnh mới lại khiến thời tiết miền bắc trở lại giá rét. Ðợt không khí lạnh này có cường độ không mạnh như đợt đầu tháng 1, nhưng vẫn sẽ gây rét đậm đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đang tích cực chỉ đạo và kiểm tra việc chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc trong mùa đông. Các hộ chăn nuôi đã tận dụng các nguồn rơm, rạ, cỏ trồng... làm thức ăn dự trữ dưới dạng khô và tươi đủ cung cấp cho gia súc trong cả tháng. Chuồng, trại chăn nuôi được sửa chữa, che chắn gió, có phương tiện giữ ấm nền chuồng và tiêm phòng bệnh cho gia súc.

UBND tỉnh Hậu Giang dự kiến đầu tư 4.200 tỷ đồng từ nguồn vốn T.Ư và ngân sách tỉnh để thực hiện chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Có tất cả 24 dự án được triển khai, tập trung ứng phó với tình hình lũ lụt, xâm nhập mặn, bảo vệ môi trường, nguồn nước, hệ sinh thái... có ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn.

PV và CTV
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc vẫn rét đậm

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc vẫn rét đậm

http://www.vietnamplus.vn/Home/Khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-Bac-van-ret-dam/20121/120994.vnplus


(Nguồn: TTXVN)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo ngày 11/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc, nên khu vực này vẫn tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ từ ngày 11/1 sẽ có mưa và mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 11/1, gió Đông Bắc lại mạnh dần cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh.

Ngày hôm nay (10/1), do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, Bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh, nên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi 7-9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 21-23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14-17 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía Nam đêm nay có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19, phía Nam có nơi 20-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27, phía Nam có nơi 28-32 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C. Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C ./.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Mưa trên cả nước do ảnh hưởng của không khí lạnh

Mưa trên cả nước do ảnh hưởng của không khí lạnh



Ảnh minh họa. (Nguồn: khoahoc.com.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và có mưa dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay (12/1), miền Bắc trời đổ mưa, nhiệt độ giảm xuống 10 độ C. Trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Không khí lạnh và gió đông chỉ tác động yếu đến các tỉnh miền Nam, riêng Tây Nguyên trời nhiều mây hơn, ban ngày trời nắng yếu, ban đêm nhiệt độ giảm xuống 14-16 độ, sau đó trời chuyển rét.

Say đây là dự báo chi tiết cho các vùng ngày 12/1.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ chỉ từ 11-17, có nơi 12-14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội cũng xuất hiện mưa. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13-16 độ C.

Nhiệt độ các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế dao động trong khoáng 11-18 độ. Khu vực này rét đậm và có mưa.

Mưa cũng xuất hiện tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C, nhiệt độ cao nhất là 22 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi và nhiệt độ trong khoảng 15-26 độ C.

Nam Bộ có mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ ở đây cao hơn hẳn các khu vực khác, từ 22-30 độ C./.


Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Miền Bắc rét đậm, rét hại kèm mưa

Miền Bắc rét đậm, rét hại kèm mưa

(Dân trí) - Vùng không khí lạnh tác động đến thời tiết miền Bắc đang suy yếu chậm, nhưng tiếp tục gây rét hại cho khu vực vùng núi; các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội sẽ tạm ấm lên trong những ngày tới.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, vùng không khí lạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc dù còn gây mưa nhỏ rải rác nhưng đang suy yếu chậm, khiến nền nhiệt ở Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội nhích dần, cao nhất 17 độ C. Tuy nhiên, ở khu vực các vùng núi cao, nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp nhất 4- 5 độ, rét hại còn tiếp diễn.

Dự báo, trong 3- 4 ngày tới, khối không khí lạnh sẽ còn tiếp tục suy yếu thêm. Tuy nhiên, đến khoảng đầu tuần sau, khi có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về , rét đậm, rét hại sẽ lại bao phủ khắp miền Bắc.


Cửa hàng bán khăn quàng, găng tay, tất.. luôn đắt hàng những ngày giá rét. (Ảnh: Q.Phong)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 13/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14, có nơi 7 - 9 độ, cao nhất 16 - 19, khu Tây Bắc có nơi 20 - 22 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14, vùng núi có nơi 7 - 9 độ, cao nhất 15 - 18 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ, cao nhất 15 - 17 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa; phía nam có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, phía nam 22 - 25 độ, cao nhất 21 - 24, phía nam 26 - 29 độ.

Tây Nguyên, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Nam Bộ, có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.



P. Thanh
Nguồn : http://dantri.com.vn/c728/s728-556255/mien-bac-ret-dam-ret-hai-kem-mua.htm
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tiếp tục mưa rét

15/01/2012 | 09:09:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Khong-khi-lanh-suy-yeu-Bac-Bo-tiep-tuc-mua-ret/20121/121835.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/1, không khí lạnh suy yếu dần nhưng các tỉnh miền Bắc vẫn giữ nhiệt độ thấp, cao nhất chỉ 18-19 độ C.

Hệ thống dòng xiết gió tây trên cao mang theo những đám mây tác động trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc gây mưa nhiều nơi hơn.

Trên vùng biển phía Nam, do tác động của gió đông bắc mạnh nên tuyến đường biển duy nhất từ đảo Phú Quý vào đất liền tiếp tục bị chia cắt.

Ngày và đêm 15/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19, có nơi 20-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16, vùng núi có nơi 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, phía nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Bắc Bộ có sương mù và mưa phùn vào buổi sáng

Bắc Bộ có sương mù và mưa phùn vào buổi sáng

20/01/2012 |
http://www.vietnamplus.vn/Home/Bac-Bo-co-suong-mu-va-mua-phun-vao-buoi-sang/20121/122536.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)​

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính nên hôm nay 20/1 tại Bắc Bộ thời tiết khá tốt.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều mây giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ nên thời tiết ấm áp hơn. Nhiệt độ ban đêm ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ trưa chiều mây giảm, trời nắng nhẹ, nhiệt độ phổ biến 20-23 độ C; phía tây Bắc Bộ nắng xuất hiện sớm và kéo dài hơn nên nền nhiệt phổ biến 22-25 độ C, bắc Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 21-24 độ C.

Mưa ở các tỉnh trung Trung Bộ tiếp tục giảm, diện mưa thu hẹp chỉ còn xảy ra vài nơi do vậy nền nhiệt tăng nhẹ và phổ biến 23-26 độ C. Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ thời tiết tốt, mưa xảy ra vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ dao động 28-31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do vẫn nằm ở rìa xa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu, mưa xảy ra vài nơi vào chiều tối và đêm. Ban ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ ít thay đổi.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 20/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi 10-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)
 
10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Trang chủ Xã hội Văn hóa Kinh tế Thể thao Pháp luật Nhịp sống trẻ HiTech - Cuộc sống số Đời sống Bóng đá

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại kéo dài
 Thứ Ba, 24/01/2012 --- cập nhật 07:23 GMT+7


Ngày 24/1 (tức 2 mùng 2 Tết), lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường về miền Bắc, khiến các địa phương, trong đó có Hà Nội tiếp tục chìm sâu trong rét đậm, rét hại. Dự kiến đợt rét kéo dài khoảng 4 - 6 ngày nữa.
 
Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện nay, lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng trưa và chiều 24/1 (tức mùng 2 Tết), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến toàn miền tiếp tục chìm sâu trong giá rét kèm theo mưa nhỏ rải rác.
Dự báo ngày mùng 2 Tết, khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội tiếp tục diễn ra rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 độ C. Ở các tỉnh vùng núi cao như Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn)…có nơi nhiệt độ xuống dưới 7 độ, rét hại ảnh hưởng đến đời sống người dân, vật nuôi và cây trông…tuy nhiên, không diễn ra hiện tượng băng giá như hồi đầu tháng 1. Dự báo đợt lạnh này kéo dài 4 – 6 ngày

Chuyên gia cũng cho biết,  không khí lạnh còn gây thời tiết xấu trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều 24/1, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.


Hà Nội rét đậm, rét hại dịp Tết. (Ảnh: TT)
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 24/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ, cao nhất 13 - 16, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 - 23 độ.

Phía đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12, vùng núi có nơi dưới 7 độ, cao nhất 12 - 15 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 9 - 12 độ, cao nhất 12 - 15 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa , phía nam có nơi mưa vừa, trời rét, phía bắc rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, phía nam 14 - 17 độ, cao nhất 14 - 17, phía nam 16 - 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21, phía nam 21 - 23 độ, cao nhất 21 - 24, phía nam 24 - 27 độ.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.
 
Theo Dân Trí
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, ngày 29/1, các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục rét đậm, rét hại, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Dự báo ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi 7 - 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C, cao nhất từ 13 - 15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3; Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C./.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Các tỉnh phía bắc tiếp tục rét đậm

Các tỉnh phía bắc tiếp tục rét đậm

Cập nhật Thứ ba, 31/01/2012 (GMT+7)
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nh...ung/cac-t-nh-phia-b-c-ti-p-t-c-ret-m-1.331982


Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi (Viện Chăn nuôi) phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm. Trong ảnh: Giữ ấm và tăng cường thức ăn cho gà. Ảnh: THẾ DUYỆT (TTXVN)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, chiều 30-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc phía đông Bắc Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết các vùng biển tiếp tục xấu, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Cụ thể: Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.

Khu vực bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Từ ngày 1 và 2-2, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14oC, nhiệt độ cao nhất từ 14-16oC. Sau đó mưa giảm hẳn, trời hửng nắng ban ngày giúp cho nhiệt độ tăng 2- 3oC lên mức phổ biến 18- 21oC. Ngày 3 và 4-2, dự báo sẽ có nắng sớm, trời khô ráo, rất thích hợp cho những chuyến du xuân đầu năm và phơi khô đồ đạc. Tuy nhiên, mưa chỉ tạm chấm dứt trong 1, 2 ngày giữa tuần, sau đó lại xuất hiện trở lại trong những ngày cuối tuần, nhiệt độ giảm nhẹ. Một số tỉnh trung du và vùng núi phía bắc vẫn có thể có rét đậm nhưng cường độ nhẹ và sẽ không kéo dài lâu.

Sáng 29-1, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra quân nạo vét kênh mương phục vụ tưới cho lúa vụ đông xuân 2011-2012.

Huyện huy động gần 5.000 lao động là cán bộ, công nhân viên thuộc các phòng, ban thuộc các cơ quan, đơn vị và bốn trường trung học phổ thông và Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề của huyện nạo vét gần 9.000 m kênh mương thủy lợi thuộc hệ thống kênh mương phía bắc Thạch Nham để cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 10.000 ha ruộng lúa thuộc các xã Bình Trung, Bình Khương, Bình Minh.

Do thời tiết mưa nhiều, cộng thêm không khí lạnh triền miên khiến hàng trăm ha ngô vụ đông xuân ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát triển không đúng thời vụ, phải phá bỏ làm thức ăn cho gia súc để chuyển giao đất cho kịp vụ trồng lạc.

Tại Nghệ An, sau Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã gieo trồng được khoảng 1.162 ha lạc xuân, tập trung ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và huyện miền núi Quỳ Châu. Tại các vùng bãi bồi phù sa ven sông Lam các huyện Nam Ðàn, Thanh Chương cũng đã gieo khoảng 679 ha ngô trong cơ cấu đông muộn - xuân sớm, gần 1.800 ha rau vụ xuân cũng đã được gieo trồng. Nông dân được chỉ đạo hướng dẫn phủ ni-lông chống rét cho mạ nên giảm được tỷ lệ chết và đang phát triển tốt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang hôm qua (30-1) cho biết, số diện tích thông trồng từ năm 1995 tại tiểu khu 179 thuộc thôn Ma Lì Sán, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần, Hà Giang đang có biểu hiện chết dần từ ngọn xuống đến thân. Lõi của một số cây trong số diện tích này cũng đã xuất hiện tình trạng thối mục. Ðược biết, số diện tích này bị sâu róm phá từ tháng 5-2011, đến tháng 7-2011 đã được phun thuốc trừ sâu (Báo Nhân Dân đã đưa tin). Hiện cơ quan chuyên môn của tỉnh đang tiến hành thu thập mẫu để xác định nguyên nhân làm số diện tích thông này bị chết, đồng thời tổ chức khai thác tận thu trước khi trồng lại.


Cứu 10 ngư dân gặp nạn trên biển

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã cứu và lai dắt thành công một tàu đánh cá của Đà Nẵng gặp nạn trên biển vào sáng 29-1, sau hơn 10 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn. Vào sáng 28-1, tàu cá ĐNa 90018 do ông Võ Anh Tuấn ( trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng cùng với 9 lao động xuất bến chuyến đầu năm. Khi tàu đi được khoảng 15 hải lý thì bị hỏng máy và trôi dạt trên biển. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã điều tàu BP 081202 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 kịp thời ứng cứu và lai dắt vào bờ an toàn.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 04/02/2012

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 04/02/2012

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19, riêng Điện Biên – Lai Châu có nơi 25 – 28oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16, vùng núi có nơi 9 - 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23, phía nam 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22- 25, phía nam 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 17oC
 
Top