Ðề: Quy trình khám chữa bệnh, hiến máu tại các bệnh viện.
Cảm ơn bác Loan đã mở topic rất hữu ích. Em xin pot một số chu trình khám mà em có từng làm.
1. Khoa Tim Việt Đức:
- Thông thường người nhà phải cung cấp 1000 đơn vị máu cho một ca mổ (tức là khoảng 4 người cho, mỗi người 250ml). Nhưng nếu hiến máu trước ca mổ thì nhóm máu ko bắt buộc phải y hệt như nhóm máu của bệnh nhân. Nếu mổ gấp, thì hiến máu sau ca mổ, lúc này thì bắt buộc nhóm máu của người cho phải giống nhóm máu của bệnh nhân.
2. Viện Mắt Trung ương:
- Bệnh nhân muốn mổ mắt thì phải mua phiếu khám, sau đó vào khám và bs sẽ chỉ định làm các xét nghiệm máu, nước tiểu, xquang...cần thiết. Khi có giấy chỉ định thì ra quầy đóng tiền cho toàn bộ các xn này. Thông thường khám tại phòng khám nhà C tầng 1, siêu âm tại tầng 2 nhà A, chụp Xquang tại dãy nhà bên phải tầng 1 cạnh phòng bảo vệ tính từ cổng Bà Triệu đi vào, xét nghiệm máu và nước tiểu trên tầng 3 nhà C, khám chuyên khoa Nhi tầng 1 nhà C.
- Nếu bé có bệnh khác ngoài vấn đề về mắt thì bs chuyên khoa Nhi sẽ yêu cầu đi khám chuyên khoa sâu hơn ở viện Nhi hoặc viện chuyên ngành của bệnh đó. VD bé bị tim sẽ phải có khám chuyên khoa Tim tại viện Nhi hoặc viện Tim. Nếu các bs ở các bv này đồng ý ghi giấy là cháu được mổ mắt thì viện Mắt mới đồng ý cho nhập viện để mổ.
- Sau toàn bộ các xn trên, toàn bộ kết quả chiếu chụp...sẽ được đem về phòng khám cho bs khám ban đầu xem. Nếu mọi kết quả ổn, thì bé sẽ được bs ghi giấy cho nhập viện và dùng giấy đó đi làm thủ tục nhập viện. Thủ tục nhập viện thì qua nhiều phòng lắm, em ko nhớ hết, lần tới làm lại cho cháu Giang em sẽ pot lại cụ thể. Nếu xn ko ổn, ví dụ cháu bị viêm phổi, ho...thì tương ứng thông thường trên kết quả xét nghiệm máu sẽ thấy chỉ số bạch cầu cao. Bé sẽ buộc phải đi điều chị chuyên khoa trước khi quay về viện Mắt làm lại xn máu và nhập viện để mổ.
- Bệnh của trẻ em về mắt: (cái này là từ kn làm một số ca và qua trao đổi với bs cũng như kn cá nhân)
+ Nếu bé bị đục thuỷ tinh thể từ lúc mới sinh, đặc biệt bé sinh non thì BẮT BUỘC bé phải được phẫu thuật trong vòng từ 1-6 tháng tuổi. Ngoài 6 tháng tuổi thì có mổ cũng ko còn tác dụng gì nhiều.
+ Nếu bị bệnh về giác mạc thì cũng phải mổ trước 6 tháng tuổi, có điều ở VN việc thay giác mạc ko phải dễ dàng, vì ko có sẵn giác mạc. Gia đình có tiền có thể cho con đi nước ngoài chữa trị. Sang Nga thì chi phí sẽ từ 250tr-300triệu VND.
+ Nếu bị lác ngoài (lác thường xuyên) thì bé phải được mổ trước 2 tuổi là tốt nhất. Nếu lác ko thường xuyên thì phải tiếp tục theo dõi đến khi nào lác ổn định mới được mổ. Lác trong thì thường là phải tập theo yêu cầu và chỉ định của bs.