Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
71
0
0

lexus2000

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hi chào các mẹ! Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ. Sắp Tết rồi bận quá, chả mấy khi vào nhà được, mà thấy nhà mình vẫn buôn bán rôm rả quá, nhà xây gần 100 tầng rồi, tớ chả leo kịp! Chắc các mẹ chia sẻ vụ off với chị HG, hic, tiếc ơi là tiếc!

@ Chia sẻ với Mẹ Kevin vụ mất xiền! Mà sao HC mẹ nó ở gian nào mà chị ko thấy, chỉ thấy cái Cilvil thôi, chị gặp cả Thu nữa.
 
235
0
0

metholau

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Trà nóng và sen sấy khô đây, mời các mẹ thưởng thức nào. :D
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hi chào các mẹ! Chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ. Sắp Tết rồi bận quá, chả mấy khi vào nhà được, mà thấy nhà mình vẫn buôn bán rôm rả quá, nhà xây gần 100 tầng rồi, tớ chả leo kịp! Chắc các mẹ chia sẻ vụ off với chị HG, hic, tiếc ơi là tiếc!

@ Chia sẻ với Mẹ Kevin vụ mất xiền! Mà sao HC mẹ nó ở gian nào mà chị ko thấy, chỉ thấy cái Cilvil thôi, chị gặp cả Thu nữa.
Hihihi, cảm ơn chị đã chia sẻ!

HC em ngồi kế bên Civil đó chị :):). Em với bạn ấy HC nào chẳng ngồi cạnh nhau.
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Tính chuyện “hạn chế ảnh hưởng” của đồng USD?
Hội đồng Tư vấn tiền tệ Quốc gia quyết định đưa ra trình Chính phủ đề án chống Đô la hóa. Trong đó có những tính toán mà nếu triển khai có thể tác động khá mạnh đến thị trường.

Một số phương án nhằm “hạn chế ảnh hưởng” của đồng USD tại Việt Nam đang được nhà điều hành và hội đồng tư vấn tính đến.

Phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương tổ chức cuối năm 2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết đang xem xét việc định hướng nhập khẩu một số mặt hàng bằng các ngoại tệ như Euro, Yên Nhật, Nhân dân tệ…

Có thể xem đó là một trong những phương án được tính đến nhằm góp phần hạn chế áp lực đối với tỷ giá USD/VND cũng như những ảnh hưởng của nó đối với nền kinh tế.

Đây không phải lần đầu tiên vấn đề đa dạng hóa ngoại tệ trong thanh toán hàng nhập khẩu được đặt ra. Vấn đề này cũng có nhiều quan điểm trái chiều trong những tranh luận trước đây.

Tham vấn ý kiến của chuyên gia, trả lời VnEconomy tại buổi gặp mặt đầu năm do Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán phối hợp với Ban Kinh tế - Thông tấn xã Việt Nam tổ chức cuối tuần qua, TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng đưa ra một số thông tin đáng chú ý.

Ông Nghĩa cho biết, sau nhiều bàn bạc, Hội đồng Tư vấn tiền tệ Quốc gia quyết định đưa ra trình Chính phủ đề án chống Đô la hóa. Các chuyên gia quốc tế cũng đã góp ý về đề án này. Trong đó có những tính toán mà nếu triển khai có thể tác động khá mạnh đến thị trường.

Cụ thể, theo ông Nghĩa, bước thứ nhất được tính đến là làm thế nào để hạn chế được cho vay bằng ngoại tệ, hoặc chỉ giới hạn cho vay những ngành nghề nhất định. Hướng khuyến nghị mà chuyên gia này đưa ra là trước hết phải điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ, gián tiếp tác động đến lãi suất.

Bước thứ hai là tiến tới hạn chế đối tượng và tiến tới chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ, mặc dù vẫn tiếp tục huy động tiền gửi bằng ngoại tệ.

Bước thứ ba là hạn chế nhận tiền gửi bằng ngoại tệ và tiến tới chấm dứt nhận tiền gửi bằng ngoại tệ.

“Đó là cách triệt tiêu hoàn toàn tình trạng Đô la hóa. Và khi triệt tiêu được tình trạng đô la hóa rồi thì chúng ta chỉ còn lại một thị trường hối đoái đơn thuần, ai có ngoại tệ thì bán, ai cần ngoại tệ thì mua, Ngân hàng Trung ương sẽ là người mua - người bán cuối cùng để cân bằng cung - cầu ngoại tệ. Lúc đó trong các ngân hàng thương mại không còn tài khoản tiền gửi và cho vay nữa. Nhiều nước đã làm như vậy. Đến lúc đó việc thanh toán bằng nhiều đồng tiền mới hiện thực”, ông Nghĩa nhìn nhận.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng đó là một đề án rất lớn và phải thực hiện kéo dài trong nhiều năm. Và cơ hội tốt nhất để đưa ra dự án đó là lạm phát ở mức thấp và VND có uy tín trong dân cư.

Hôm trước off , không biết có mẹ nào chú ý nghe mẹ HG đề cập đến vấn đề này không ?

 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Ôi mỗi hôm qua em ko vào đc mà thấy như lâu lắm rồi xa tổ ấm nhà mềnh í.
Giờ em mới cập nhật tình hình nhà mềnh:
@Mebekevin: chia buồn với mẹ nó vụ mất xiền. hức hức ... mình mà vào trường hợp đó chắc mình cũng buồn lắm, nhưng mẹ nó cũng giống mình ở điểm AQ, không serious nhiều quá, mà cái chính là phải tiếp tục nghĩ đến những việc tiếp theo và coi như một bài học đắt giá không thể để xảy ra lần nữa. Ôm cái an ủi nào... >:D<
....

Tình hình giờ đang là thời gian cao điểm của tháng củ mật, các mẹ nhà mềnh đi đâu nhớ túi luôn bên mình + xe luôn khóa càng/cổ, để ý hơn một tí, và cẩn trọng hơn một tí so với mọi khi nhé. Cái này là ông xã dặn dò mềnh luôn luôn, vì mềnh hay amateur và hớ hênh vụ túi và xe lắm, nhiều khi đi qua chợ mở cốp lên lấy tiền trong túi xong vẫn cứ để nguyên như thế để cúi xuống mua bán, nghĩ lại cũng hãi, vì trong túi bao nhiêu thứ quan trọng, lại còn 1 cái laptop bên dưới túi nữa. hic hic ... Nghĩ lại cũng may là chưa gặp "cớm"... còn vụ xe thì nhiều khi mềnh lại cứ để nguyên chìa khóa ở xe ... may là chưa xảy ra vụ gì đáng tiếc ... (trộm vía :)
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Bá cáo cả nhà là hôm qua em đi lễ tạ tận trong hà tây và Thái bình ạ. Em chạy mút luôn, xe em còi mà ra cao tốc em chạy nối đuôi thằng Brado nhập, bỏ qua atist và kia ... hé hé ... Hum kia thì off ốc với mẹ Đạt cùng mấy chị em nhà rau. Còn từ hnay nhà em bắt đầu chuyển hàng ra Hội chợ xuân Giảng võ nên em rứt là bận nhưng em sẽ vẫn cố gắng vào nhà mềnh 1 lần/ ngày. Các mẹ nhà mềnh có ai ra hc chợ xuân thì ghé nhà em chơi nhá ... Gian hàng nhà em là ở N6 ngoài trời ạ. Cảm ơn các mẹ.
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Tính chuyện “hạn chế ảnh hưởng” của đồng USD?
Hội đồng Tư vấn tiền tệ Quốc gia quyết định đưa ra trình Chính phủ đề án chống Đô la hóa. Trong đó có những tính toán mà nếu triển khai có thể tác động khá mạnh đến thị trường.

Cụ thể, theo ông Nghĩa, bước thứ nhất được tính đến là làm thế nào để hạn chế được cho vay bằng ngoại tệ, hoặc chỉ giới hạn cho vay những ngành nghề nhất định. Hướng khuyến nghị mà chuyên gia này đưa ra là trước hết phải điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ, gián tiếp tác động đến lãi suất.

Bước thứ hai là tiến tới hạn chế đối tượng và tiến tới chấm dứt cho vay bằng ngoại tệ, mặc dù vẫn tiếp tục huy động tiền gửi bằng ngoại tệ.

Bước thứ ba là hạn chế nhận tiền gửi bằng ngoại tệ và tiến tới chấm dứt nhận tiền gửi bằng ngoại tệ.

“Đó là cách triệt tiêu hoàn toàn tình trạng Đô la hóa. Và khi triệt tiêu được tình trạng đô la hóa rồi thì chúng ta chỉ còn lại một thị trường hối đoái đơn thuần, ai có ngoại tệ thì bán, ai cần ngoại tệ thì mua, Ngân hàng Trung ương sẽ là người mua - người bán cuối cùng để cân bằng cung - cầu ngoại tệ. Lúc đó trong các ngân hàng thương mại không còn tài khoản tiền gửi và cho vay nữa. Nhiều nước đã làm như vậy. Đến lúc đó việc thanh toán bằng nhiều đồng tiền mới hiện thực”, ông Nghĩa nhìn nhận.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng đó là một đề án rất lớn và phải thực hiện kéo dài trong nhiều năm. Và cơ hội tốt nhất để đưa ra dự án đó là lạm phát ở mức thấp và VND có uy tín trong dân cư.

Hôm trước off , không biết có mẹ nào chú ý nghe mẹ HG đề cập đến vấn đề này không ?

Ôi cái dòng đo đỏ í ạ. Em cũng mơ đc như thế lắm. Nhưng có lẽ là "giấc mơ về nơi xa lắm". Hôm off chị HG nói về vụ này em chỉ chốt đc mỗi câu Quý II .... :)
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Kiến nghị giảm thuế xuất khẩu vàng xuống 0%
Quyết định áp thuế xuất khẩu vàng 10% vừa có hiệu lực được nửa tháng nhưng tuần này, Bộ Tài chính sẽ họp bàn về kiến nghị giảm thuế của Hiệp hội Kinh doanh vàng.
>Doanh nghiệp ngoại kêu khó với thuế vàng/Tăng thuế xuất vàng lên 10%

Khi Bộ Tài chính lấy ý kiến các ban ngành về việc tăng thuế xuất khẩu vàng hồi cuối năm ngoái, Hiệp hội Kinh doanh Vàng không nằm trong danh sách được tham khảo. Dù Thông tư 184 đưa thuế xuất vàng từ 0 lên 10% có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, Hiệp hội vẫn gửi văn bản lên Bộ Tài chính, đề nghị điều chỉnh giảm thuế.
"Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh thuế xuất khẩu vàng từ 10% xuống còn 0% như cũ. Nếu cùng lắm là 0,5% cũng có thể chấp nhận được", ông Đinh Nho Bảng, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh vàng cho biết.
Hiệp hội đưa ra 3 lý do đề nghị đưa thuế suất vàng về 0%. Giới kinh doanh vàng cho rằng Việt Nam là một nước nhập siêu. Quyết định tăng thuế xuất vàng lên 10% ra đời trong thời điểm Chính phủ đang có chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập khẩu. Mặt khác, Việt Nam lại là nước nhập khẩu vàng 100%. "Nếu chỉ nhập vào mà không xuất đi, đây sẽ là gánh nặng lớn lên cán cân xuất nhập khẩu", ông Đinh Nho Bảng nhận định.
Bên cạnh đó, ông Bảng cho rằng trên thế giới không một nước nào áp thuế xuất khẩu cao đến 10%. Nếu riêng Việt Nam áp dụng mức thuế này, sản phẩm xuất đi sẽ bị giảm tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Nếu hàng hóa làm ra không xuất khẩu được, công ăn việc làm tại các làng nghề kim hoàn sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài 3 lý do chính trên, Hiệp hội vàng cũng bày tỏ lo ngại việc siết chặt xuất khẩu ở đường chính ngạch có thể làm gia tăng tình trạng xuất lậu, gây áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ.
Bên cạnh đó, Hiệp hội cho rằng thông tư hướng dẫn điều chỉnh tăng thuế vẫn chưa rõ ràng. Cụ thể, Bộ Tài chính quy định các mặt hàng như vàng trang sức có hàm lượng 99,99, vàng miếng hàm lượng dưới 99,99 từ 1/1/2011 sẽ phải chịu thuế 10% khi xuất khẩu, với sai số tuổi vàng là 1/10.000. Tuy nhiên, cơ quan hải quan không được trang bị dụng cụ đo tuổi vàng chuyên dụng. "Trong trường hợp hải quan không xác định được tuổi vàng một cách chính xác, ai sẽ là người trung gian quyết định mức thuế suất áp dụng", ông Bảng nêu ra thắc mắc.
Trước đó, sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 184 về quyết định tăng thuế xuất vàng lên 10%, VnExpress đã có cuộc khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp vàng. Các công ty lớn như ACB, PNJ cho biết họ không lo lắng về quyết định tăng thuế. ACB là doanh nghiệp chỉ xuất khẩu vàng miếng 99,99 và PNJ chủ yếu xuất khẩu vàng trang sức 18k, 14k, 8k, vốn là các mặt hàng không nằm trong diện bị đánh thuế.
Một số ý kiến còn nhận định Thông tư 184 là quyết định đúng đắn, ngăn chặn các hoạt động biến tướng trong lĩnh vực xuất khẩu vàng. Lâu nay, doanh nghiệp nào muốn xuất vàng miếng 99,99 đều phải xin giấy phép. Không hiếm trường hợp doanh nghiệp không xin được giấy phép bèn "hô biến" vàng miếng 99,99 thành trang sức dạng to, thô để đường hoàng xuất đi dưới dạng trang sức.
Nguồn tin Bộ Tài chính cho biết khi trước khi ban hành biểu thuế xuất khẩu vàng vào đầu năm nay, cơ quan này đã lấy ý kiến các bộ, ban, ngành. Mức thuế 10% đã được căn cứ vào lượng vàng xuất khẩu, thực tế điều kiện Việt Nam và quy chế của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nếu thuế suất không phù hợp Bộ Tài chính sẽ xem xét chỉnh sửa.
Dự kiến trong tuần này, Bộ Tài chính sẽ có cuộc họp với các đơn vị liên quan để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cho biểu thuế xuất khẩu.
Thanh Bình - Hồng Anh
 
88
0
0

gaupu_cuame

New Member
Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

@ mebekevin: Chia sẻ với mẹ nó, bắt tay cái nào:(
@ cả nhà: Hôm nay tranh thủ buổi trưa mình ghé qua Metro Hoàng Mai mua ít rượu vang đem biếu. Thanh toán tiền rượu xong rùi qua mua ít táo Mỹ cho con và túi đựng TP, ai dè bị móc mất HĐ rượu. Ghét cái bọn Metro làm ăn tách trắc: rượu đã thanh toán ko đóng vô túi như bọn Parkson mà cứ để bt, mua xong rượu muốn mua thứ khác lại phải trông chừng cả rượu, cả HĐ. Đến lúc ra quầy thanh toán thứ khác, mình mới biết mất HĐ lại còn bị bọn nhân viên trung tâm giữ chân rõ lâu, lúc đó mà báo ngay cho bên an ninh Metro thì mình đã lấy được hàng về. Xem lại camere thấy rõ cái mẹt mình TT tiền, còn bỏ HĐ vô túi áo trái mà nó vẫn ko cho ra vì bảo mình báo quá muộn, có thể người khác đã lấy hàng ra ngoài. Mình nói: lỗi là là mấy nhân viên trung tâm, ko xử lý được thì phải giao cho người khác, chứ 15' sau tôi biết mất là báo ngay, hơn nữa ai có lấy cũng phải mất thời gian đi tìm đúng mã hàng, ko thể ra ngay được...
Biết là tháng củ mật nên mình cũng cẩn thận lắm rùi: 1 tay cầm ví và điện thoại (đều có dây đeo cổ tay), tay kia đẩy xe hàng, HĐ gập lại đút vô túi, thế mà...
May mà chỉ mua có mấy chai vang, hết 1,475tr. Mấy chai rươu xịn nhờ chị bạn mua bên duty free, ko thì cũng toi hơn chục triệu. Mà cái ví của mình có 300$ và hơn 7tr thì ko xi nhan gì...
Năm nay sao Thái Bạch tưởng qua, ai dè...
AQ bằng câu nói của mẹ Canh_Thân vây!
Cuối năm cả nhà đều bận, tranh thủ chạy vô nhà chút xíu rồi lại ra ngay.
Yêu cả nhà lắm:-*
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

“Liều thuốc” vừa kiềm chế lạm phát, vừa giảm lãi suất
Không ai phủ nhận sự cần thiết của Thông tư 13 và 19. Vấn đề là thời điểm áp dụng các quy định của thông tư trên để không gây ra những “phản ứng phụ” không đáng có.

Thủ tướng Chính phủ phát biểu: “Đồng ý lãi suất phải thực dương, nhưng phải kéo xuống. Đó là nhiệm vụ chính trị của ngân hàng. Thủ tướng không thể làm thay”.

Nhưng kiểm soát lạm phát cũng đang là nhiệm vụ số 1 của ngân hàng. Liệu ngành ngân hàng có thể cùng lúc vừa giảm mặt bằng lãi suất, vừa góp phần chống lạm phát?

Câu trả lời rất rõ ràng là có và có khả năng thực hiện ngay, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhìn ra nguyên nhân lãi suất cao đang nằm ở đâu và sử dụng các giải pháp kỹ thuật để điều tiết nó

“Ngấm đòn” Thông tư 13

Trong quí 3-2010 mọi nỗ lực của cơ quan điều hành chính sách tiền tệ, kể cả bằng các biện pháp hành chính, nhằm giảm mặt bằng lãi suất với mục tiêu lãi suất huy động 10%/năm, lãi suất cho vay 12%/năm đã phá sản. Do nhu cầu vốn huy động cao để đảm bảo thanh khoản, các tổ chức tín dụng không thể hạ lãi suất tiết kiệm và do đó không thể giảm lãi suất đầu ra.

Sang tháng 10-2010, Thông tư 13 và 19 quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng có hiệu lực. Một trong những quy định quan trọng nhất của hai thông tư là các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 80% vốn huy động để cho vay bắt đầu thể hiện tính khắc nghiệt của nó và các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng nhỏ, “ngấm đòn”.

Tỷ lệ 80% đã khiến giá thành huy động vốn của ngân hàng thương mại tăng vọt. Về mặt lý thuyết, tỷ lệ đó hướng tới mục tiêu đảm bảo thanh khoản của từng ngân hàng, nhưng trong điều kiện cả hệ thống ngân hàng khó khăn, thì thanh khoản của tất cả các ngân hàng làm sao đảm bảo được?

Cùng lúc đó, quí 4 là thời điểm nhu cầu vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế tăng mạnh. Do nhu cầu bức bách cuối năm, lãi suất cao doanh nghiệp vẫn vay. Con số tăng trưởng tín dụng bình quân 2,53%/tháng trong quí 4-2010 do NHNN công bố đã cho thấy điều đó.

Vay vốn lãi suất cao chẳng khác nào uống thứ nước đắng, nhưng do đang khát nên doanh nghiệp không thể đặng đừng. Còn ngân hàng biết giảm lãi suất cho vay vào đâu khi mà 20% vốn huy động phải để nằm “chết” một chỗ?

Cụ thể ngay tuần đầu tiên của tháng 1-2011 một số ngân hàng lớn có thanh khoản tương đối tốt đã phải sử dụng dư địa lãi suất cuối cùng: đó là tăng lãi suất tiết kiệm tiền đồng các kỳ hạn 1-2-3 tuần. Lãi suất huy động kỳ hạn 1-3 tháng đang phổ biến là 13,9-14%/năm. Lãi suất tiết kiệm này được áp dụng cho các kỳ hạn tuần ở những ngân hàng nhỏ.
Tại những ngân hàng lớn, lãi suất kỳ hạn tuần khoảng 12-13%/năm của những tuần trước đó hiện giờ cũng đang tiến về ngưỡng 14%/năm đối với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.

Tăng dự trữ bắt buộc và tạm ngưng tỷ lệ 80%

Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục chịu sức ép lớn trong hai tháng đầu năm. Liệu CPI tháng 3, tháng 4 có giảm một khi các chương trình bình ổn giá cả kết thúc, một khi giá dầu thô quốc tế không hạ và chính sách tỷ giá được thực hiện theo tín hiệu thị trường? Chống lạm phát bằng cách thắt chặt tiền tệ là bài học kinh điển mà cả thế giới áp dụng.
Ở Việt Nam, tiền tệ đã được thắt chặt, vấn đề còn lại là ở chỗ phương thức thắt cần được xem xét lại, nếu không nó có thể gây ra hiệu quả phản tác dụng.

Giải trình về lãi suất trước Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Thống đốc NHNN cho biết khi thắt chặt tiền tệ, ông nghiêng về hướng chọn tăng lãi suất thay vì tăng dự trữ bắt buộc.

Thế nhưng nhiều nước chống lạm phát đã chọn giải pháp tăng dự trữ bắt buộc mà Trung Quốc là một thí dụ.

Theo tính toán của NHNN trước đây, giả sử dự trữ bắt buộc tăng từ 5% lên 10%, thì hệ số nở tiền giảm đi đáng kể. Với việc tăng dự trữ bắt buộc, lượng tiền đưa ra lưu thông sẽ giảm và tác động tích cực tới lạm phát.
Tuy nhiên để giúp các ngân hàng không tăng lãi suất đầu ra khi tăng dự trữ bắt buộc, mà thậm chí còn giảm lãi suất để kéo lạm phát xuống như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì giá thành huy động vốn của ngân hàng phải được giảm. Bằng cách nào? Bằng cách tạm thời chưa áp dụng điều 18 của Thông tư 13 về tỷ lệ 80% nói trên. Xin nhấn mạnh là “tạm thời chưa áp dụng” chứ không phải bỏ hoàn toàn.

Thời gian tạm chưa áp dụng có thể là 3, 6 hoặc 9 tháng tùy vào khả năng biến động của lạm phát. Với việc chưa áp dụng đó, ngay lập tức các ngân hàng sẽ “giải phóng” được một lượng không nhỏ vốn “chết” và kéo theo việc hạ chi phí huy động vốn sẽ là khả năng giảm lãi suất cho vay.

Như vậy hai động thái kỹ thuật song hành tăng dự trữ bắt buộc và tạm thời chưa áp dụng điều 18 Thông tư 13 tạo điều kiện giải quyết hai mục đích: hệ số nở tiền giảm sẽ tốt cho lạm phát và chi phí vốn huy động giảm sẽ kích thích giảm lãi suất cho vay, dẫn đến hạ mặt bằng lãi suất.

Ngoài ra, cũng cần nhắc lại là ngân hàng nào, dù lớn hay nhỏ, cũng có nguyên tắc dự phòng thanh khoản. Nếu thanh khoản không đảm bảo và mặt bằng lãi suất giảm dưới 14%/năm, ngân hàng không huy động được số vốn cần thiết từ dân cư, tổ chức kinh tế, họ sẽ phải tìm đến NHNN. Trong trường hợp đó NHNN có thể sử dụng nguồn vốn từ dự trữ bắt buộc mà các tổ chức tín dụng gửi ở NHNN, để tháo gỡ.

Dù đã gây ra nhiều tranh cãi trước khi thực hiện, không ai phủ nhận sự cần thiết của Thông tư 13 và 19 về lâu dài sẽ củng cố sức mạnh cho các ngân hàng.

Vấn đề là thời điểm áp dụng các quy định của hai thông tư nên vào lúc nào nhằm đạt được hiệu quả tối đa mà không gây ra những “phản ứng phụ” không đáng có.

Đồng thời việc tăng dự trữ bắt buộc sẽ phát ra tín hiệu dứt khoát hơn về quyết tâm kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô của Chính phủ mà NHNN phải có nghĩa vụ góp phần thực hiện.

Theo Hải Lý
TBKTSG
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

ai dè bị móc mất HĐ rượu...
Vẫn còn may à nha, chị mừ để ví ở túi thì coi như lại ... bị an ủi giống mẹ kevin rồi ... :) ; còn hơn chục ngày nữa là hết Thái bạch rồi chị ơi, cẩn thận nhé.
Mà sao Metro cũng có móc túi nhỉ ? Đi metro em còn toàn để túi ở xe đẩy nữa chứ...hic hic ...
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em cập nhật Giá $ và Vàng tại HT sáng nay 9h.10': $ và vàng đều giảm nhỉ !

USD 2097 2100
SJC 3555 3563

 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

@ mebekevin: Chia sẻ với mẹ nó, bắt tay cái nào:(
@ cả nhà: Hôm nay tranh thủ buổi trưa mình ghé qua Metro Hoàng Mai mua ít rượu vang đem biếu. Thanh toán tiền rượu xong rùi qua mua ít táo Mỹ cho con và túi đựng TP, ai dè bị móc mất HĐ rượu. Ghét cái bọn Metro làm ăn tách trắc: rượu đã thanh toán ko đóng vô túi như bọn Parkson mà cứ để bt, mua xong rượu muốn mua thứ khác lại phải trông chừng cả rượu, cả HĐ. Đến lúc ra quầy thanh toán thứ khác, mình mới biết mất HĐ lại còn bị bọn nhân viên trung tâm giữ chân rõ lâu, lúc đó mà báo ngay cho bên an ninh Metro thì mình đã lấy được hàng về. Xem lại camere thấy rõ cái mẹt mình TT tiền, còn bỏ HĐ vô túi áo trái mà nó vẫn ko cho ra vì bảo mình báo quá muộn, có thể người khác đã lấy hàng ra ngoài. Mình nói: lỗi là là mấy nhân viên trung tâm, ko xử lý được thì phải giao cho người khác, chứ 15' sau tôi biết mất là báo ngay, hơn nữa ai có lấy cũng phải mất thời gian đi tìm đúng mã hàng, ko thể ra ngay được...
Biết là tháng củ mật nên mình cũng cẩn thận lắm rùi: 1 tay cầm ví và điện thoại (đều có dây đeo cổ tay), tay kia đẩy xe hàng, HĐ gập lại đút vô túi, thế mà...
May mà chỉ mua có mấy chai vang, hết 1,475tr. Mấy chai rươu xịn nhờ chị bạn mua bên duty free, ko thì cũng toi hơn chục triệu. Mà cái ví của mình có 300$ và hơn 7tr thì ko xi nhan gì...
Năm nay sao Thái Bạch tưởng qua, ai dè...
AQ bằng câu nói của mẹ Canh_Thân vây!
Cuối năm cả nhà đều bận, tranh thủ chạy vô nhà chút xíu rồi lại ra ngay.
Yêu cả nhà lắm:-*
Hix, chị ui!

Xã hội mình chán thật, xểnh ra cái gì là bị móc cái đó huhuhu. Đi ăn cắp mà dễ vậy thì ... May chưa có vấn đề gì xảy ra. Ma cái tui metro cũng tắc trách lém nhé, em hay đi shopping ở đấy mấy lần cũng khó chịu lém lém.
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em cập nhật Giá $ và Vàng tại HT sáng nay 9h.10': $ và vàng đều giảm nhỉ !

USD 2097 2100
SJC 3555 3563

Sắp về mốc 20500 roài :):) cố gắng lên cố gắng lên :):):)
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Sắp về mốc 20500 roài :):) cố gắng lên cố gắng lên :):):)
Tình hình hỏi vụ kia thế nào rồi mẹ kevin ui ? ...
P/s: ảnh đẹp xế ? chịu khó chụp hình nhể !
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Tình hình hỏi vụ kia thế nào rồi mẹ kevin ui ? ...
P/s: ảnh đẹp xế ? chịu khó chụp hình nhể !
Mẹ Hải An cứ xong HC Giảng Võ đi rùi tính, chị HG nói việc này không cần vội

hihihi
 
62
0
0

Me Miu

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Trời lạnh quá, các mẹ đi đâu hết rồi?

Đúng là trời chiều lòng người nhỉ, cả đợt rét gần 1 tháng tự nhiên có 2 ngày hửng nắng để đón mẹ HG. Chắc chắn đây là điềm lành để các mem tiếp tục duy trì topic này với mục đích cao cả như ban đầu đặt ra.

All the best!
 
235
0
0

metholau

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hạt điều và nai khô đây, mời cả nhà chén nào. Giá vàng thế giới đang xuống, tin vui cho các mẹ chuẩn bị mua để dành :D
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hai ngày nữa mẹ Nhím mua vàng đấy nhe ( nếu vàng vẫn thế này )! Mục tiêu quên đến cuối năm sau, trước khi off lần 2 sẽ bán ! Các mẹ cân nhắc thêm nhé! Vẫn chỉ mua 1/2 số lượng vàng định mua! Tình hình này gần giống thời gian cách đây 02 năm, tháng 01/2008! Sau đó vàng sẽ lên rất nhanh! Không biết chu kỳ này có lập lại hay không!
 
24
0
0

incon2007

New Member
Trả lời: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chị ơi, c phát lệnh vào luc này em chỉ theo đc 2 chỉ thôi. :) Tiền gửi tiết kiệm đến 13/2 mới đc lĩnh rồi. :) G hnay 3532, em đang định mua luôn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top