Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Miền Bắc lại rét đậm, rét hại
06/02/2012 3:42

(Thanh niên)



Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, khoảng gần sáng và ngày 7.2, một đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta, trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông; sau đó các tỉnh Trung Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ từ ngày 7.2 có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại vùng hạ lưu sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch khu vực TP.HCM lên theo triều và có khả năng vượt mức báo động 2 (1,40m).
* Tính đến ngày 5.2, Thanh Hóa đã có 238 con trâu, bò ở các huyện miền núi Bá Thước, Ngọc Lặc và Thường Xuân chết rét. Nguyên nhân chủ yếu là do chuồng trại sơ sài, thức ăn không được tích trữ đầy đủ...

M.Vọng - Q.Duẩn - Ngọc Minh
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Đc có ngày nắng ấm rồi lại rét, chán quá đi mất :(
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 11/02/2012

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 15 - 18, riêng khu Tây Bắc 24 - 27oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13, vùng núi có nơi 7 - 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa nhỏ; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15, phía nam có nơi 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17, phía nam có nơi 18 - 21oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 15oC
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 12/02/2012

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/43/Default.aspx

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19, riêng Điện Biên và Lai Châu 23 - 26oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15, vùng núi có nơi 9 - 11oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 - 16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 - 19, phía nam có nơi 19 - 22oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Từ ngày 16-2, các tỉnh miền bắc trời rét

Cập nhật lúc 01:31, Thứ tư, 15/02/2012 (GMT+7)
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nha...i-ret-1.334079


Thu hoạch tôm thẻ chân trắng vụ hai, tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).​
* Nghệ An, Ninh Thuận đẩy mạnh nuôi trồng, đánh bắt thủy sản
* Các địa phương chủ động phòng, chống cúm gia cầm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng 16-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền bắc nước ta. Ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực bắc Biển Ðông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh miền bắc, từ ngày 16-2 trời rét.

Tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch nuôi tôm năm 2012 trên diện tích 1.350 ha. Nhằm bảo đảm chất lượng con giống, hạn chế ô nhiễm môi trường, tỉnh đang yêu cầu các địa phương và ngành thủy sản phối hợp với nông dân thực hiện nghiêm các quy định về nuôi tôm an toàn, bền vững. Trong đó, nuôi tôm thẻ chân trắng mật độ thả tối đa 120 con/m2; tôm sú thâm canh hằng năm chỉ nuôi một vụ chính ở những nơi có hạ tầng tốt; tôm sú quảng canh cải tiến có thể nuôi kết hợp với nuôi cua, cá nước lợ, nhưng cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật trong khi nuôi.

Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ đầu năm 2012 đến nay, ngư dân trong tỉnh đã đóng mới 29 tàu cá với tổng công suất gần 8.500 CV và mua của ngư dân ngoài tỉnh 33 tàu với tổng công suất hơn 3.000 CV. Phần lớn các chủ tàu có công suất từ 50 CV trở lên đều trang bị các máy tầm ngư, định vị, thu lưới vây rút chì, máy thông tin liên lạc vô tuyến điện... Năm 2012, tỉnh phấn đấu khai thác 57 nghìn tấn hải sản các loại.

UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Ðồng) và ngành nông nghiệp tỉnh vừa tổng kết mô hình ghép cải tạo cà-phê giai đoạn (2007 - 2011). Chương trình đã góp phần xây dựng được nhiều mô hình chuyển đổi giống cà-phê, cải tạo giống bằng phương pháp ghép chồi... đạt hiệu quả cao, năng suất tăng vượt trội từ hai tấn lên 5-7 tấn/ha, trở thành một giải pháp then chốt trong mục tiêu phát triển sản xuất cà-phê của tỉnh.

Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Thú y thế giới (OIE) phối hợp Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo "Liên kết bốn bên trong phòng, chống cúm gia cầm tại Việt Nam" tại tỉnh Khánh Hòa. Hội thảo nhằm mục đích nâng cao năng lực quốc gia về đánh giá rủi ro từ bệnh cúm gia cầm một cách hiệu quả thông qua khung liên kết giữa bốn bên: thú y, y tế điều trị, xét nghiệm vi-rút và dịch tễ học (nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật).

Theo Chi cục thú ý tỉnh Hà Tĩnh, hiện dịch cúm gia cầm đã bùng phát tại ba thôn của xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh và xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Các ngành chức năng của Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ gia cầm mắc bệnh và gia cầm có nguy cơ mắc bệnh ở trong vùng dịch (hơn 6.000 con). Ðồng thời, triển khai cấp thiết công tác phòng, chống dịch như thông báo tình hình dịch, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống; đình chỉ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm trên địa bàn có dịch. Tiêu độc khử trùng vùng dịch; lập chốt kiểm dịch trên tuyến đường dẫn vào vùng dịch và vùng chung quanh. Ngành Y tế Hà Tĩnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tuyệt đối không để dịch cúm gia cầm lây sang người.

Chi cục Thú y thành phố Ðà Nẵng vừa khẩn trương chuyển về các quận, huyện gần 1.500 lít thuốc Bencoxit tiêu độc, khử trùng các chuồng trại chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao phát sinh dịch. Ðồng thời, cử cán bộ về từng địa bàn thôn, xóm để giám sát, kiểm tra tình hình tại các hộ gia đình, chủ trang trại chăn nuôi; phối hợp các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động giết mổ gia cầm, tăng cường kiểm soát nguồn gia cầm nhập vào thành phố và triển khai tiêm phòng theo quy định...

Theo thống kê của Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 100 điểm mua bán gia cầm trái phép, tập trung chủ yếu ở quận 12, Gò Vấp và các huyện Hóc Môn, Bình Chánh. Ðể phòng ngừa dịch cúm gia cầm, ngoài các trạm kiểm dịch cố định tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, Chi cục Thú y còn tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành cơ động tại các tuyến đường nhỏ ở các quận, huyện vùng ven nhằm ngăn chặn việc vận chuyển trái phép gia cầm vào thành phố...
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

18/02/2012 | 08:30:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-len-thanh-bao/20122/126678.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)​

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 1 giờ ngày 19/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 111,8 Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Hồi 1 giờ ngày 18/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 270km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sức gió vùng gần tâm sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 18/2 như sau, phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi có nơi 7-9 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, phía nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía nam 14-17 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông . Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Thanh Tuấn (TTXVN)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8 trên biển

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8 trên biển

19/02/2012 8: 44

(TNO) Hôm nay 19.2, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong rét buốt trong khi các tỉnh miền Nam có mưa rào và giông.

Cụ thể, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 13 độ C, cao nhất 13 - 16 độ C.

Các tỉnh phía tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, có nơi 8 - 10 độ C; cao nhất 14 - 17 độ C, có nơi 18 - 20 độ C.


Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đời - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tại các tỉnh đông Bắc bộ, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10 - 13 độ C, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C; cao nhất 13 - 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, phía nam có nơi 14 - 16 độ C; cao nhất 14 - 17 độ C.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C, phía nam 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.

Trong khi đó, khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đêm qua 18.2, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển.

Sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn nằm trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến sáng sớm mai 20.2, tâm áp thấp cách quần đảo Trường Sa khoảng 130km về phía tây tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7.

Sau khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sức gió vùng gần tâm sẽ mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 và có mưa rào và giông mạnh, biển động mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Ngoài ra, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Quang Duẩn

Nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120219/ap-thap-nhiet-doi-gay-gio-giat-cap-8-tren-bien.aspx
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 22/02/2012

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 22/02/2012

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/81/Default.aspx

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26, riêng Điện Biên và Lai Châu từ 27 - 29oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27, phía nam 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC

Hà Nội

Nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24oC
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ trong đêm nay

Không khí lạnh tràn về Bắc Bộ trong đêm nay

25/02/2012 | 08:49:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Khong-khi-lanh-tran-ve-Bac-Bo-trong-dem-nay/20122/127813.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (25/2), Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn về, trời trở rét, một số nơi có mưa nhỏ rải rác.

Phía Tây Bắc Bộ trời vẫn nắng nóng do tác động của áp thấp nóng hoạt động mạnh, riêng Điện Biên nhiệt độ trên 30 độ C.

Ở miền Trung, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời chuyển nhiều mây, nắng xuất hiện thời gian ngắn hơn. Quảng Bình đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên nắng xuất hiện sớm, nhiệt độ tăng cao từ 29- 32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nắng lên từ sáng sớm, nền nhiệt cao từ 31-34 độ C, riêng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có khả năng lên trên 35 độ C.

Trên biển, lưỡi áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống vịnh Bắc Bộ và bắc Biển đông nên từ chiều và đêm nay, khu vực này chuyển gió đông cấp 4 - 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Dự báo cho các vùng trong ngày và đêm 25/2, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 26-29, có nơi 30-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Đêm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 21-24, vùng núi 17-20 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 26-29, phía nam có nơi 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

Minh Nguyệt (TTXVN)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=1]Miền Bắc rét đậm[/h]



(VOV) - Nhiệt độ trung bình khu vực miền Bắc khoảng 15 độ C
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương: Tối qua (26/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ gây ra mưa, mưa nhỏ ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7.
Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4.
Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động.
Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.
Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C, có nơi 15 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C, có nơi 20 – 22 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11- 14 độ C, vùng núi có nơi 8 – 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16 – 19 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, phía nam 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C, phía nam 27 – 30 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 16 độ C./.
PV/VOV Online
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Miền Bắc có mưa phùn trong 2 ngày nghỉ cuối tuần

Miền Bắc có mưa phùn trong 2 ngày nghỉ cuối tuần

03/03/2012 | 08:35:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Mien-Bac-co-mua-phun-trong-2-ngay-nghi-cuoi-tuan/20123/128855.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân Trí)​

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (3/3) và ngày mai, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Khoảng ngày 8-9/3, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 3/3 như sau, phía Tây Bắc Bộ, trời nắng; đêm nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C; riêng Điện Biên - Lai Châu 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C./.

(TTXVN)
 
241
0
0

Quỳnh Anh 82

New Member
Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=1]Cuối tuần, miền Bắc trở rét[/h] 08/03/2012 09:33:38
- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.


Dự báo khoảng chiều và đêm mai (9/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở bắc vịnh Bắc Bộ từ đêm mai sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 10/3 có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8. Biển động.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ đêm 10/3 trời trở rét.

PV
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lại rét đậm

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lại rét đậm

11/03/2012 | 09:15:00
http://www.vietnamplus.vn/Home/Khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-Bac-lai-ret-dam/20123/130113.vnplus


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)​

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đến khoảng gần sáng nay, bộ phận không khí lạnh này đã tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ gần sáng nay, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 8. Biển động mạnh.

Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Mưa và mưa nhỏ tiếp tục kéo dài ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ tại khu vực này duy trì ở mức thấp, trời rét kéo dài cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không khí lạnh tiếp tục khuếch tán gây ra quá trình giảm nhiệt ở phía bắc khu vực này, ngoài ra do quá trình tăng cường lệch đông của lưỡi áp cao lạnh lục địa sẽ gây ra những nhiễu động nhỏ gây mưa, trong đó trung tâm mưa nằm ở Đà Nẵng đến Khánh Hòa, nhiệt độ khu vực giảm 2-3 độ C.

Tây Nguyên có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm do hoạt động của lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với điều kiện nhiệt, Nam Bộ có mưa dông vài nơi vào cùng thời điểm, có nơi xảy ra mưa dông mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 11/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, riêng Điện Biên và Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi có nơi 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

[h=1]Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng nóng[/h] Trong khi miền Bắc vẫn chìm trong giá rét, do không khí lạnh liên tiếp đổ về, thì khu vực miền Nam đang bước vào đợt nắng nóng khá gay gắt.





Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (13/3), miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì rét đậm ở một số khu vực vùng núi. Tại Hà Nội, nền nhiệt có tăng nhẹ, nhưng không đáng kể, thấp nhất 14 độ C, trời rét.
Không những thế, đến khoảng ngày 14 -15/3 lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường bắt đầu tràn về miền Bắc, khiến tình trạng mưa, rét diện rộng vẫn tiếp diễn ở hầu khắp các địa phương. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7. Dự báo, các đợt rét ở miền Bắc còn tiếp diễn đến hết tháng 3 này.
Trong khi đó, tại miền Nam, nắng nóng đã bước vào dịp cao điểm. Riêng tại khu vực miền đông đã diễn ra nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất lên 36 độ C.
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 13/3 như sau:
Phía tây Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 18 - 21, riêng Điện Biên - Lai Châu 23 - 26 độ.
Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16, vùng núi 10 - 12 độ, cao nhất 18 - 21 độ.
Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 17 - 20 độ.
Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 19 - 22 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.
Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.
Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 33 - 36 độ.
Viet Bao (Theo Dân trí)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Rãnh áp thấp nhiệt đới mới gây mưa dông ở Hà Nội

Rãnh áp thấp nhiệt đới mới gây mưa dông ở Hà Nội



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong khi khối không khí lạnh suy yếu và rút đần ra phía biển thì phía Tây lại đang hình thành rãnh áp thấp mới, gây mưa cho các tỉnh thành phía Tây và phía Đông Bắc Bộ, Thủ đô Hà Nội và thành phố Sơn La sẽ đồng loạt đổ mưa dông.

Tuy nhiên đây chỉ là những cơn mưa gián đoạn, vì thế nền nhiệt ở hai thành phố này không giảm nhiều, Sơn La là 28 độ C còn Hà Nội là 23 độ C.

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên khối khí ổn định vẫn đang trong đà suy yếu, tạo điều kiện cho nóng giảm dần nhưng chậm. Lượng ẩm trong không khí thấp dưới 70 % nên trời còn rất khô hanh. Nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh là 35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17/, phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu nhiệt độ từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc và khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C./.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày và đêm 23/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 23/03 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.
 

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 23/03 trời trở rét

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 23/03 trời trở rét.

Dự báo, từ ngày 26, ngày 27 khối không khí lạnh nói trên sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Tuy nhiên, khoảng ngày 30/3, các tỉnh miền Bắc có khả năng lại chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Thời tiết các vùng đêm 21 và ngày 22/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, riêng khu vực trung du và vùng núi phía bắc 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi 33 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C.
 
Theo VnMedia.vn
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Hà Nội sắp kết thúc đợt nồm, chuyển lạnh

(Dân trí) - Đợt thời tiết nồm, ẩm ướt khó chịu tại Hà Nội sắp kết thúc. Thay vào đó là một vùng không khí lạnh tràn về, gây rét trong 1-2 ngày tới.
Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay (22/3), khu vực phía Đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, vẫn chịu tác động của rìa nam rãnh áp thấp, gây mưa. Trạng thái nồm ẩm khó chịu tuy đã giảm bớt nhưng chỉ thực sự kết thúc sau 1-2 ngày tới, khi toàn miền Bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về.

Dự báo, khoảng ngày và đêm 23/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, gây rét, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 23/3 sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9. Biển động mạnh.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 22/3 như sau:
Phía tây Bắc bộ, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 30 - 33 độ, có nơi 34 - 36 độ.

Phía đông Bắc bộ; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ, riêng khu vực trung du và vùng núi phía bắc 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 24 - 27 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ, có nơi 33 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 32 - 35 độ.




 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Hic, lại rét rồi. Trẻ con ốm mãi ko khỏi :(
 
3,310
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Hic, lại rét rồi. Trẻ con ốm mãi ko khỏi :(
rét mà dự báo nhiệt độ vẫn 23-27, trời không nồm nữa em Mèo sẽ dễ chịu hơn đấy :x
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: Cập nhật thông tin thời tiết theo ngày

Hic, lại rét rồi. Trẻ con ốm mãi ko khỏi :(
Mùa này đến người lớn còn chiu ko nổi nữa là trẻ con. May gió mùa về để ko ẩm mốc, chứ ko lạnh lắm đâu Ong ạ.

@Nhìn thấy Nhợn là thấy yên tâm rồi, cố lên vèo một cái là hết 9 tháng thôi
 
Top