Ðề: Hôm nay nhà mình có bánh gì?
Mẹ Cu dạy em mới? :-* Em cũng thích ăn cây :">
Ấy hỏi thế, tớ ngại nhắm
Trông hấp dẫn quá chị ơi! Chẳng biết đến bao giờ em mới có được một tác phẩm như thế...
Em ơi, được ngay, không phải lăn tăn lung tung chi hết nhé!
---------------
Để làm 1 cây khoảng 2 tấc như hình, cần 300gr sô cô la trắng, 50gr cornflake, kẹo/cốm màu, và chỉ thế thôi.
B1: Cắt giấy nến, vẽ khoảng 8 vòng tròn lên giấy từ lớn đến nhỏ, cái lớn nhất đường kính độ 1 tấc, rồi đặt vào khay.
B2: Đun nóng chảy 250gr sô cô la trắng (lửa thật nhỏ) cho tan hết rồi cho 50gr cornflake vào trộn đều.
B3: Múc hỗn hợp vừa xong đổ lên từng vòng tròn đã vẽ sẵn trên giấy. Rải kẹo màu lên trên mặt. Lúc múc hỗn hợp dàn ra đừng để bề mặt lồi lõm quá kẻo về sau dáng cây thông trông vặn vẹo. Riêng vòng tròn nhỏ nhất thì đổ sao cho có chóp 1 tí để làm đỉnh thông.
B4: Đem khay trên để vào tủ lạnh độ 30p rồi lấy ra. Các miếng hỗn hợp đã đặc lại. Đun nóng chảy 50gr sô cô la còn lại. Miếng to nhất để dưới cùng, sau đó lần lượt quết sô cô la vừa đun vào mặt dưới của mỗi miếng hỗn hợp theo thứ tự từ lớn đến bé, quết đến đâu gắn chồng lên đến đấy. Ta sẽ đựoc 1 cây như hình. Sô cô la nếu còn thừa chỉ việc rưới từ đỉnh xuống, là xong.